Nhật Bản bất ngờ hạ mức tăng trưởng quý 3 do chi tiêu kinh doanh giảm

Theo thông tin từ Bloomberg, Nhật Bản vừa bất ngờ cắt giảm mức tăng trưởng hàng năm của nền kinh tế trong quý 3 xuống 1,3%, thấp hơn mức ước tính sơ bộ 2,2% được công bố trước đây.

Việc sửa đổi này được cho là để bù đắp cho mức chi tiêu kinh doanh giảm trong quý vừa qua.

Những điểm chính

Các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Bloomberg ước tính GDP Nhật Bản quý 3 tăng trưởng 2,3%.

So với quý trước, GDP Nhật đã tăng 0,3% trong giai đoạn từ tháng Bảy đến tháng Chín. (ước tính sơ bộ là tăng 0,5%; dự báo của các nhà kinh tế là tăng 0,5%).

Chi tiêu kinh doanh giảm 0,4% (ước tính sơ bộ 0%; dự báo của các nhà kinh tế tăng 0,2%).

Giá trị GDP danh nghĩa trong năm 2015 được tính lại là 532,2 nghìn tỷ yên, so với con số ban đầu 500,6 nghìn tỷ yên.

Bức tranh lớn

Phương pháp tinh toán mới giúp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tiến gần hơn với mục tiêu nâng GDP lên 600 nghìn tỷ Yên, nhưng nó sẽ không giúp khắc phục những vấn đề của nền kinh tế Nhật Bản, với mức tăng trưởng khiêm tốn trong những quý gần đây. Tiêu thụ trong nước và tốc độ tăng lương không đáng kể. Dù vậy xuất khẩu đang có dấu hiệu phục hồi, sau khi giá trị của đồng yên sụt giảm khi Tổng thống Donald Trump thắng cử vào tháng trước.

Những điểm cần lưu ý từ các nhà kinh tế

“Theo báo cáo ban đầu, tăng trưởng GDP trong quý vừa qua không lớn, nhưng điều này được bù đắp sau khi điều chỉnh các quý trước”, Marcel Thieliant, nhà kinh tế cấp cao của Nhật Bản tại Capital Economics cho biết.

“Mức độ tự tin của doanh nghiệp suy giảm, khiến các doanh nghiệp thận trọng hơn trong chi tiêu vốn”, Hiroaki Muto, nhà kinh tế trưởng tại Trung tâm Nghiên cứu Tokyo Tokai tại Tokyo cho biết. “Dù đồng yên đang suy yếu trong thời gian gần đây, vẫn còn những bất ổn tại Mỹ và Hoa Kỳ, cản trở việc đầu tư của các doanh nghiệp. Trong khi đó tiềm năng tăng trưởng của Nhật Bản vẫn ở mức thấp."

“Việc tính toán lại GDP không thay đổi những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế Nhật Bản. Về cơ bản, nền kinh tế Nhật Bản đang dần phục hồi”, Yuichi Kodama, nhà kinh tế trưởng tại Meiji Yasuda Life Insurance Co, Tokyo phát biểu.

“Nền kinh tế tiếp tục phục hồi nhưng ở mức vừa phải trong năm tới do sự phục hồi của xuất khẩu và sản xuất, và các biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ có thể cung cấp những hỗ trợ cơ bản”, Kodama nói. “Tuy nhiên, sự phục hồi còn thấp do các công ty và người tiêu dùng vẫn thận trọng trong việc chi tiêu".

Chi tiết

Hàng tồn kho làm GDP sụt giảm 0,3% (sơ bộ -0,1%)

Tiêu dùng cá nhân tăng 0,3% trong quý 3 so với quý trước (sơ bộ +0,1%)

Xuất khẩu ròng tăng 0,3% (sơ bộ 0,5%)

GDP giảm phát giảm 0,2% so với năm trước (sơ bộ -0,1%)

Chính phủ đã thay đổi năm cơ sở cho dữ liệu GDP từ năm 2005 sang năm 2011.

Dưới phương pháp mới, phản ảnh các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, chi phí R&D (nghiên cứu và phát triển) được coi là hình thành vốn, chứ không phải yếu tố đầu vào sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/nhat-ban-bat-ngo-ha-muc-tang-truong-quy-3-do-chi-tieu-kinh-doanh-giam-2016120810586228p145c151.news