Nhân viên rủ nhóm người đột nhập nhà nữ giám đốc trộm gần 2 tỷ đồng

Biết nhà nữ giám đốc công ty có nhiều tài sản, Duy đã rủ nhóm người đột nhập, trộm két sắt của khổ chủ, bên trong có tiền Việt Nam, Đô la Mỹ, Đô la Úc, Đô la Canada và vàng…tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Ngày 27/11, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Duy (SN 1990, quê Nghệ An, ngụ tại phường 4, quận Gò Vấp) 16 năm tù, Trương Văn Kha (SN 1992, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) 14 năm tù; Nguyễn Tiến Lợi (SN 1987, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) 15 năm tù; Phan Minh Lương (SN 1969, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) 16 năm tù, cùng tội “Trộm cắp tài sản”. Lê Minh Sơn (SN 1966, ngụ quận Tân Bình) 7 năm tù, Nguyễn Lương Vũ (SN 1974, nơi sinh TPHCM) 3 năm tù, cùng tội “Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2018, Trần Văn Duy là nhân viên công ty TNHH A. (trụ sở quận Gò Vấp, TPHCM do chị L.T.H. làm giám đốc công ty). Duy biết rõ gia đình chị L.T.H. có nhiều tài sản nên rủ Trung (bạn cùng quê ở Nghệ An) trộm cắp tài sản nhà chị H. và Trung đồng ý. Trung cũng rủ thêm Kha và Lương tham gia vụ trộm.

Khoảng 19h ngày 21/12/2020, Kha điều khiển ô tô, biển số 51H-734.54 chở Lương đến nhà Lợi để rủ Lợi cùng đi trộm cắp tài sản. Sau đó Kha, Lương, Lợi, Duy, Trung và Quyết (bạn Trung, không rõ lai lịch) gặp nhau ở một quán lẩu ở địa bàn tỉnh Bình Dương để bàn bạc, phân công nhau thực hiện vụ trộm nhà chị L.T.H.

Khoảng 2h ngày 22/12/2020, cả nhóm về nhà của Lương (quận Tân Bình, TPHCM). Tại đây, Lương phát khẩu trang y tế, găng tay cho mỗi người rồi dùng băng keo đen dán biển số xe từ biển số 51H-734.54 của Kha, thành biển số 51H-784.54.

Đến khoảng 3h20 ngày 22/12/2020, Kha điều khiển xe ô tô chở Lương, Lợi, Quyết đến nhà chị L.T.H., còn Trung và Duy đi bộ đến đối diện nhà chị L.T.H. để đứng cảnh giới. Sau đó, Linh, Lương và Quyết mở cửa cuốn phía sau nhà chị H. rồi cùng Lợi vào bên trong nhà khiêng trộm két sắt và 1 máy tính xách tay hiệu ASUS lên ô tô; Kha cũng phụ khiêng két sắt lên xe rồi điều khiển xe chạy. Lợi ngồi phía trước xe, còn Lương và Quyết ngồi sau giữ két sắt.

Khi Kha điều khiển xe ô tô đến nhà của Vũ (quận Bình Tân) thì Lương, Quyết, Sơn và Vũ cùng khiêng két sắt vào nhà. Lương dùng xà beng, tua vít và búa để đục két sắt. Khi két sắt bung ra, bên trong có 563 triệu đồng, 63.272 USD, 2.900 CAD (Đô la Canada), 3.000 USD (Đô la Úc), 1 máy tính xách tay. Tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Sau đó, cả nhóm cùng ra Vũng Tàu chia nhau số tiền vừa trộm được.

Sau khi chị L.T.H. trình báo mất trộm, Cơ quan điều tra đã truy xét bắt giữ các đối tượng trên. Riêng 2 đối tượng Trần Đình Trung và Quyết (chưa rõ lai lịch), Cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt, làm rõ xử lý sau.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhan-vien-ru-nhom-nguoi-dot-nhap-nha-nu-giam-doc-trom-gan-2-ty-dong-post1590333.tpo