Nhân viên bốc xếp bị đâm tử vong ở chợ đầu mối Thủ Đức

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân bị đâm tử vong bằng dao tại một quán cơm trong chợ đầu mối Thủ Đức.

Đêm 25-4, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ người đàn ông bị đâm chết tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (gọi tắt là chợ đầu mối Thủ Đức- phường Tam Bình, TP Thủ Đức).

Hiện trường vụ án mạng

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, nhiều người dân nghe tiếng cự cãi lớn tiếng ở quán cơm tại góc đường D, chợ đầu mối Thủ Đức. Mọi người liền chạy đến xem thì phát hiện 1 người đàn ông bị đâm gục tại chỗ. Cùng thời điểm, 2 người đàn ông trong quán cơm vội vã rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét. Nạn nhân là anh T.V.N. (SN 1987, quê Bắc Ninh, tạm trú phường Tam Bình, TP Thủ Đức) - nhân viên bốc xếp trong chợ đầu mối Thủ Đức.

Khám nghiệm tử thi, công an xác định anh N. bị đâm tử vong bằng dao. Qua truy xét, công an đã bắt giữ 2 nghi phạm để lấy lời khai phục vụ điều tra.

Tin-ảnh: SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nhan-vien-boc-xep-bi-dam-tu-vong-trong-cho-dau-moi-thu-duc-20210425222032318.htm