Nhân rộng mô hình bảo đảm an ninh, trật tự tại doanh nghiệp

Các cấp, các ngành ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An luôn quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), trong đó, có các doanh nghiệp (DN).

Công an đến khu nhà trọ tuyên truyền công nhân, lao động nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm

Phối hợp đồng bộ để thực hiện

Những năm gần đây, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện Bến Lức chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, phong trào bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) trong DN phù hợp với tình hình thực tế. Việc xây dựng các mô hình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo tại các DN, cán bộ, nhân viên, người lao động (LĐ) trong công tác bảo đảm ANTT.

Đây là một trong nhiều cách làm, mô hình nhằm đẩy mạnh xây dựng phong trào TDBVANTQ trong cơ quan, DN, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân tham gia chuyển hóa địa bàn, góp phần kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường xã hội ổn định, sản xuất an toàn, bền vững và thúc đẩy sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Quyền Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Thành Út cho biết: “Là cửa ngõ miền Tây Nam bộ, tiếp giáp TP.HCM, phát triển công nghiệp, thu hút nhiều LĐ đến sinh sống, làm việc nên công an và các cấp, các ngành ở huyện Bến Lức luôn chú trọng nhiều giải pháp bảo đảm ANTT. Trong đó, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, phong trào phòng, chống tội phạm, phát huy vai trò của người dân tham gia BVANTQ luôn được quan tâm triển khai”.

Theo Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức, năm 2022, Công an huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng, triển khai, thực hiện mô hình Tổ công nhân (CN) tự quản 3 trong 1 trong các công ty, DN. Nội dung tự quản 3 trong 1, gồm: Giữ gìn ANTT; bảo đảm an toàn, vệ sinh LĐ; phòng, chống dịch bệnh. Mô hình được triển khai, thực hiện tại Công ty (Cty) TNHH sản xuất - Thương mại Bảo Bảo (xã Mỹ Yên), Cty Cổ phần Bêtông ly tâm Thủ Đức (xã An Thạnh), Cty TNHH MTV Bêtông Phan Vũ và Cty TNHH Sản xuất - Thương mại Hành Mỹ (xã Lương Bình).

Để triển khai, thực hiện hiệu quả mô hình, Công an huyện chủ trì, phối hợp Liên đoàn LĐ huyện và các ngành chức năng hướng dẫn các DN thành lập Tổ CN tự quản 3 trong 1; xây dựng quy chế, ra mắt, đưa các tổ vào hoạt động. Đồng thời, các ngành thường xuyên hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế, quy ước.

Công an huyện phối hợp các cấp, các ngành tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào TDBVANTQ; phát động CNLĐ nâng cao ý thức, trách nhiệm tích cực tham gia giữ gìn ANTT; bảo đảm trật tự, ATGT; phòng, chống cháy, nổ; vệ sinh, an toàn thực phẩm; an toàn LĐ; tư vấn pháp luật;...

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thường xuyên trao đổi với các DN đề ra các biện pháp phòng ngừa không để cán bộ, CNLĐ bị lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật; triển khai chặt chẽ các biện pháp giữ gìn ANTT; thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ DN làm nòng cốt trong phong trào TDBVANTQ.

Tiếp tục triển khai tại các doanh nghiệp

“Thông qua các hoạt động tuyên truyền của các cấp, các ngành, CN của Cty hiểu hơn về các quy định pháp luật và nêu cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống tội phạm, chấp hành tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh LĐ” - CN Lê Văn Phú (Cty Cổ phần Bêtông ly tâm Thủ Đức) bày tỏ.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, qua thời gian triển khai, thực hiện mô hình Tổ CN tự quản 3 trong 1 tại các DN đã cho thấy hiệu quả tích cực. Thông qua mô hình, chủ DN và CNLĐ cung cấp nhiều tin, giúp lực lượng công an kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm tình hình ANTT tại địa phương.

“Mô hình góp phần xây dựng lực lượng bảo vệ DN vững mạnh; triển khai, thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm ANTT, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong DN. Thông qua mô hình cũng vận động các DN trên địa bàn huyện quan tâm giúp đỡ nhiều trường hợp CN có hoàn cảnh khó khăn” - Thượng tá Trương Nhật Minh nhấn mạnh.

Phát huy những kết quả đã đạt, năm 2023, Công an huyện và Liên đoàn LĐ huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo nhân rộng mô hình Tổ CN tự quản 3 trong 1 thực hiện với 3 nội dung: "Bảo đảm ANTT, an ninh chính trị; bảo đảm an toàn vệ sinh LĐ - phòng, chống cháy, nổ và bảo đảm an toàn giao thông”.

Từ đầu năm 2023 đến nay, đã triển khai nhân rộng tại 3 DN: Cty TNHH La Mã, Cty TNHH Lanova, Cty Đức Hưng Việt Nam; qua đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID tại các Cty, khu nhà trọ có đông CN lưu trú.

Thời gian tới, dự kiến các ngành sẽ tiếp tục phối hợp triển khai, nhân rộng mô hình tại 5 DN trên địa bàn huyện./.

Vũ Quang

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhan-rong-mo-hinh-bao-dam-an-ninh-trat-tu-tai-doanh-nghiep-a158406.html