Nhân lên sức mạnh toàn dân tộc
Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thọ Lâm Hà (Lâm Đồng) đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các cuộc

Ở Phúc Thọ Lâm Hà, bà con đồng bào dân tộc Tày vẫn luôn lưu giữ nét văn hóa đặc biệt hát then
Vận động, hoạt động xã hội…
Xã Phúc Thọ Lâm Hà có diện tích tự nhiên 230,47 km2 với dân số 23.308 người, gồm 22 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 42,2%. Ông Chế Sơn Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thọ Lâm Hà khẳng định: “Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam xã đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, qua đó tập hợp thành khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh”.
Trong 5 năm qua, cùng với các chính sách của Nhà nước, để chung tay xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Thọ Lâm Hà đã vận động người dân tự nguyện hiến khoảng 75.153 m2 đất làm đường bê tông với hơn 1.751 ngày công và kêu gọi, đóng góp hơn 18,6 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng. Để người dân an cư, lạc nghiệp, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo của địa phương, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 17 nhà đại đoàn kết. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn xã hiện có 22 thôn và đã được Nhà nước đầu tư nhà sinh hoạt cộng đồng.
Đến nay, toàn xã tiếp tục duy trì 12/12 cơ quan văn hóa và 22/22 thôn đạt thôn văn hóa; số hộ gia đình văn hóa đạt 94%. Đồng thời, định kỳ phát động ra quân hưởng ứng “Ngày thứ bảy vì môi trường” “Ngày chủ nhật vì cộng đồng” dọn dẹp cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc, đường làng ngõ xóm.
Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam xã đã vận động giúp đỡ người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội; các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện với số tiền vận động hơn 417 triệu đồng. Cùng với đó, Hội LHPN xã đã cùng nhau xây dựng mô hình kinh tế nhằm gây quỹ giúp phụ nữ nghèo với số tiền 32 triệu đồng. Ngoài ra, mô hình “Đồng hành cùng trẻ em nghèo đến trường” duy trì hỗ trợ thường xuyên cho 5 em học sinh với mức 1 triệu đồng/tháng/em với số tiền 105 triệu đồng. Đặc biệt, mô hình “Thu gom rác thải nhựa giúp học sinh nghèo vượt khó” đã gây quỹ được số tiền hơn 158 triệu đồng, hỗ trợ 255 học sinh khó khăn… MTTQ và các đoàn thể xã đã trồng hơn 40 km đường hoa, cây xanh và 35 km tuyến đường thắp sáng.
Thực hiện đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị được thực hiện đúng quy định. MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 22 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp, với sự tham gia của trên 2.000 lượt cử tri.
Phát huy vai trò tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn xã còn 2,47%; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 4,69%. Đồng chí Đào Đức Oai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên của xã tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua đó, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ, đồng lòng, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhan-len-suc-manh-toan-dan-toc-393366.html