Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
Sáng 11/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại (Hội đồng Lý luận Trung ương) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: 'Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay'.

Đại biểu lãnh đạo Học viện Chính trị, Cục Tuyên huấn và Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Hồng Pha
Hội thảo khoa học “Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay” nhằm làm rõ những vấn đề cơ bản về nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kết quả, bài học kinh nghiệm và một số vấn đề đặt ra, đồng thời đề xuất phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của các lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
Thông qua đó góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn xã hội, đồng thời, tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung phân tích từ nhiều góc độ lý luận và thực tiễn các vấn đề cốt lõi trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thống nhất khẳng định rằng, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh; Hồng Pha
Các tham luận đã nêu bật âm mưu, thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch trong việc xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là qua các nền tảng số, không gian mạng, với chiêu bài “góp ý”, “kiến nghị sửa đổi” Hiến pháp, văn kiện đại hội, nhằm kích động, chia rẽ nội bộ, gây mất lòng tin trong nhân dân.
Phân tích sâu sắc vai trò của QĐND Việt Nam, lực lượng đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định Quân đội đã phát huy tốt vai trò chủ động, nhạy bén, trực tiếp đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về các giải pháp chiến lược và sách lược, đặc biệt trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
Các tham luận cũng đã đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh lý luận cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các cơ quan truyền thông, báo chí, các nhà trường trong và ngoài quân đội trong việc tuyên truyền, phản bác luận điệu sai trái và củng cố niềm tin xã hội vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự lãnh đạo của Đảng.