Nhân dân Lâm Đồng tin tưởng những quyết sách của Đảng tại Hội nghị Trung ương 14

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) vừa diễn ra đã tạo ra sự đồng thuận cao, thể hiện rõ khát vọng của toàn Đảng, toàn dân về một Việt Nam hùng cường, nơi mọi chủ trương đều hướng đến lợi ích thiết thực cho người dân. Những quyết sách then chốt về nhân sự, tổ chức bộ máy và định hướng phát triển đất nước... đã củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân cả nước nói chung, Lâm Đồng nói riêng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 14 từ ngày 5 - 6/11

Quang cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 14 từ ngày 5 - 6/11

Chọn người tài, lãnh đạo hiệu quả

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 14 là công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV, đặc biệt là lựa chọn Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận kỹ lưỡng, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, để bảo đảm sự đồng thuận cao về số lượng và chất lượng nhân sự, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ tới.

Các tiêu chí lựa chọn nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược quốc gia, năng lực lãnh đạo ở quy mô quốc gia, uy tín chính trị, liêm chính, khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả cụ thể và sức bền về tinh thần lẫn thể chất. Đây là những yêu cầu nghiêm ngặt, phản ánh rõ tính kế thừa, tiếp nối và tầm quan trọng quyết định đến sự thành công của Đại hội XIV và sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Tuần, cán bộ hưu trí tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Theo dõi thông tin qua báo chí về công tác nhân sự, tôi thực sự yên tâm, bởi công tác chuẩn bị nhân sự không chỉ là sắp xếp con người, mà còn là xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tôi tin rằng với những tiêu chí đã đưa ra, những người được giới thiệu đều có tầm nhìn chiến lược, uy tín chính trị và năng lực lãnh đạo vững vàng. Chúng tôi tin rằng họ sẽ đưa đất nước đi đúng hướng, ổn định và phát triển, đồng thời tạo niềm tin cho các thế hệ kế tiếp”.

Hội nghị cũng thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Trong bối cảnh nhiệm kỳ Đại hội XIII đối mặt nhiều khó khăn và thách thức, cả từ bên ngoài lẫn bên trong, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, đổi mới tư duy và tầm nhìn chiến lược, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch Cựu chiến binh phường Phú Thủy cho rằng, nhìn vào những nỗ lực và kết quả thực tế của Ban Chấp hành Trung ương, ông cảm thấy niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố mạnh mẽ. “Những quyết sách về phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân, và nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền đã khiến tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Tôi kỳ vọng rằng với sự lãnh đạo nhất quán, sáng tạo và quyết liệt, các chủ trương sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, và đất nước sẽ tiến nhanh, vững chắc trên con đường phát triển bền vững,” ông Mạnh nói.

Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Một nội dung quan trọng khác của Hội nghị là tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Sau 8 năm triển khai Nghị quyết, nhất là từ năm 2024 đến nay, hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã được sắp xếp tinh gọn, rõ chức năng, rõ trách nhiệm, giảm tầng nấc trung gian, chuyển từ “cồng kềnh, phân tán” sang “tinh gọn - liên thông - hiệu lực - hiệu quả”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 14

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 14

Bộ máy đã chuyển từ tư duy “quản lý theo đầu mối hành chính” sang “quản trị theo chức năng - kết quả”, nhất là khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại địa giới hành chính. Đồng thời, việc tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã tạo ra hiệu lực hoạt động rõ rệt, minh bạch.

Chị Thông Thị Kim Trầm, cán bộ xã Hàm Thuận chia sẻ: “Việc tinh gọn bộ máy và gần dân sẽ giúp công việc ở cơ sở nhanh gọn, hiệu quả hơn rất nhiều. Trước đây, nhiều việc phải đi qua nhiều cấp trung gian, mất thời gian và công sức, nhưng giờ đây mọi thứ trở nên rõ ràng, minh bạch, người dân cảm nhận được sự gần gũi của chính quyền, thấy rõ chính quyền thực sự hành động vì lợi ích của họ. Điều này không chỉ nâng cao hiệu lực hoạt động mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền, từ đó tạo động lực để mọi người cùng tham gia xây dựng đất nước”.

Hội nghị giao Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị và Nhân dân để hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội XIV. Các văn kiện này được kỳ vọng phản ánh nguyện vọng, nhu cầu và khát vọng phát triển bền vững của đất nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Một số cử tri tại phường Phan Thiết bày tỏ: “Chúng tôi kỳ vọng các văn kiện Đại hội XIV sẽ thực sự phản ánh đúng nguyện vọng và nhu cầu của Nhân dân.

Đặc biệt, chúng tôi mong muốn các chính sách được đề xuất không chỉ là những kế hoạch trên giấy mà phải đi vào đời sống, cải thiện điều kiện sống, mở ra cơ hội phát triển cho từng người dân và từng địa phương. Khi nhân dân nhìn thấy quyết tâm, thấy lợi ích thiết thực, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ càng bền vững, và chúng tôi sẽ đồng hành cùng Đảng trên con đường xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng”.

Hội nghị Trung ương 14 đã tạo ra sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng

Hội nghị Trung ương 14 đã tạo ra sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng

Hội nghị Trung ương 14 đã tạo ra sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Với những quyết sách và định hướng chiến lược được thống nhất tại Hội nghị Trung ương 14, Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa Việt Nam tiến nhanh, vững chắc tới thịnh vượng, hùng cường, với nhân dân ấm no, hạnh phúc và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng vững chắc.

Các chủ trương lớn được thể chế hóa, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, các quyết sách mang tính đột phá được triển khai. Trong đó, nổi bật là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo; cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; đột phá về khoa học - công nghệ, đối mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thanh Nhàn .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhan-dan-lam-dong-tin-tuong-nhung-quyet-sach-cua-dang-tai-hoi-nghi-trung-uong-14-403188.html