Nhân dân Bản Bo thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nghe thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà con xã Bản Bo, huyện Tam Đường ngậm ngùi tiếc thương người lãnh đạo gần gũi, thương dân. Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng, dành cả cuộc đời hết lòng vì nước, vì dân. Càng đặc biệt hơn khi địa phương vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm vào tháng 7 năm 2016. Từ lời căn dặn của Tổng Bí thư thời điểm đó đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bản Bo đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Những ngày trung tuần tháng 7, vùng nguyên liệu chè xã Bản Bo đang bước vào mùa thu hoạch chính vụ. Ngay từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc ở địa phương đã hối hả lên đồi thu hái. Gặp ông Hạng A Sào, dân tộc Mông, ở bản Nậm Phát khi ông cùng vợ đang thu hái chè; cây chè là nguồn thu nhập chính giúp ông và bà con xóa đói giảm nghèo nhiều năm nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn cán bộ, nhân dân xã Bản Bo, huyện Tam Đường đoàn kết, phát triển kinh tế khi đến thăm và làm việc trong tháng 7 năm 2016.

Được biết, cũng tại đồi chè của gia đình ông Sào, năm 2016, ông cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vinh dự đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm vùng nguyên liệu, kiểm tra tình hình canh tác của bà con. Tại đây, Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình ông và người dân trong bản. Nhắc lại thời điểm đó, ông Hạng A Sào vẫn vẹn nguyên ấn tượng về một người lãnh đạo thật giản dị, gần gũi. Nghe tin Tổng bí thư qua đời, ông không kìm được nỗi xúc động.
Ông Hạng A Sào tâm sự: “Ngày hôm đó, tôi được gặp và đích thân dẫn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm quan đồi chè. Tổng Bí thư đã gặp gỡ, động viên bà con. Với tôi đã tích cực khai hoang và mở rộng diện tích chè của gia đình. Đến nay tôi có hơn 2ha chè, trong đó có hơn một nửa diện tích là giống chè Kim Tuyên. Từ lời động viên của Tổng Bí thư bà con trong bản đã cố gắng vươn lên để chăm sóc và tập trung làm kinh tế từ vườn chè, nay đời sống của bà con đã ấm no, hạnh phúc rồi.

Suốt những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bản Bo luôn ghi nhớ những lời căn dặn của Tổng Bí thư. Tập trung phát triển kinh tế bằng nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tận dụng thế mạnh để phát triển cây ăn trái, chăn nuôi đại gia súc, cây chè chất lượng cao gắn với doanh nghiệp để lo đầu ra của sản phẩm và chuyển dần sang xu hướng phát triển các dịch vụ để thu hút khách du lịch. Thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư, từ hơn 300ha chè giống cũ vào năm 2016, đến nay xã Bản Bo có gần 1.000ha chè. Đặc biệt, tại địa phương có vùng nguyên liệu chè chất lượng cao giống Kim Tuyên cho hiệu quả kinh tế cao. Từ việc trồng chè, thu nhập của bà con nâng lên cao gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa. Nhiều gia đình có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại địa phương xuống còn dưới 20%. Thu nhập bình quân đạt gần 50 triệu đồng/người/năm.

Vinh dự được đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và động viên bà con khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, ông Hạng A Sào, bản Nậm Phát, xã Bản Bo nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Vinh dự được đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và động viên bà con khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, ông Hạng A Sào, bản Nậm Phát, xã Bản Bo nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Nhớ lại ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, ông Đèo Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Bản Bo, huyện Tam Đường chia sẻ: Ngày hôm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến trung tâm xã rồi ân cần thăm hỏi từng cụ già, người dân. Trò chuyện với bà con, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu của địa phương đã đạt được, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đồng chí đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc địa phương tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh. Từng gia đình, khu dân cư văn hóa cần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ là "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Tổng Bí thư cũng căn dặn cán bộ địa phương và nhân dân cố gắng phấn đấu khai thác tiềm năng, lợi thế, lãnh đạo nhân dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Lời căn dặn đó đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Bản Bo cụ thể hóa bằng hành động và đạt được được nhiều thành tựu. Hàng năm các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện giao đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt hơn nữa là xã Bản Bo hoàn thành nông thôn mới và nâng cao các tiêu chí, thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Biết tin Tổng Bí thư từ trần, cán bộ, nhân dân xã Bản Bo sẽ mãi nhớ về Tổng Bí thư - người lãnh đạo đất nước giản dị, gần gũi mà sâu sắc, nhẹ nhàng, tình cảm, tế nhị mà cương quyết, sắc bén.

Nhân dân xã Bản Bo thực hiện lời căn dặn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nhân dân xã Bản Bo thực hiện lời căn dặn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Những lời chỉ đạo, động viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bản Bo, huyện Tam Đường đã trải qua 8 năm tròn, nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Từ những lời căn dặn đó, Đảng bộ xã Bản Bo đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các mô hình kinh tế mới, các cây trồng vật nuôi năng suất cao vào sản xuất… giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Phương Ly

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/nh%C3%A2n-d%C3%A2n-b%E1%BA%A3n-bo-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-l%E1%BB%9Di-c%C4%83n-d%E1%BA%B7n-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%95ng-b%C3%AD-th%C6%B0-nguy%E1%BB%85n-ph%C3%BA-tr%E1%BB%8Dng