Nhân chứng vụ cháy: Nhiều tiếng nổ lớn trước khi ngọn lửa bùng lên

Các nhân chứng vụ cháy nhà trọ tại Trung Kính (Hà Nội) cho hay, trước khi ngọn lửa bùng lên, đã xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn.

Bà Việt, một nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ cháy Trung Kính. (Ảnh: Thành Đạt)

Bà Việt, một nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ cháy Trung Kính. (Ảnh: Thành Đạt)

Choàng tỉnh bởi nhiều tiếng đập cửa dữ dội, bà Nguyễn Thị Việt, sống ngay sát hiện trường vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong tại Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) hoảng hốt khi phát hiện tầng một ngôi nhà cao tầng hàng xóm đã bắt đầu có khói bốc lên.

"Ban đầu, khi trong nhà, tôi còn tưởng có xô xát. Nhưng khi mở cửa thì thấy khói bắt đầu xuất hiện tại ngôi nhà lân cận", bà Việt kể.

Lúc này, sau một vài tiếng nổ, lửa nhanh chóng bùng lên. Nhiều người dân chung quanh cố gắng sử dụng bình cứu hỏa cá nhân để dập lửa nhưng bất thành.

"Mọi người gọi 114. Sau vài phút, lực lượng chức năng đã xuất hiện. Khói rất nhiều", nhân chứng kể.

Bà An bổ sung thêm, căn nhà bị cháy được dùng để cho thuê trọ. Phía tầng 1 được dùng để sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Chủ nhà cũng ở bên trong và thoát ra bên ngoài bằng lối tầng 2.

Chị Võ Thị Hoài Anh, một nhân chứng khác vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể, khoảng 0 giờ 50 phút, chị phát hiện ra cháy nên đã cùng người thân dùng bình cứu hỏa ở trong nhà để hỗ trợ dập lửa, ngay sau đó lực lượng cứu hỏa xuất hiện thì em mới ngừng hỗ trợ.

Cũng theo chị Hoài Anh, tới khoảng 1 giờ sáng, những nạn nhân đầu tiên đã được cứu hộ. Hơn 1 tiếng sau, những nạn nhân bị tử vong được đưa ra trên nhiều cáng.

Chị Hoài Anh kể lại những giây phút kinh hoàng vụ hỏa hoạn.

Chị Hoài Anh kể lại những giây phút kinh hoàng vụ hỏa hoạn.

Cũng sinh sống gần nơi ngôi nhà trọ, bà Phạm Thanh An cho biết, bà giật mình bởi tiếng nổ phát ra.

"Tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là hai tiếng nổ nữa, tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội", bà bàng hoàng kể lại.

Một nam nhân chứng khác kể lại, khoảng 1 giờ sáng, khi đi chơi về, anh thấy mọi người đứng chung quanh hiện trường rất đông. Tất cả được yêu cầu di chuyển ra phía ngoài để cơ quan chức năng làm nhiệm vụ.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đưa tin, hồi 0 giờ 45 phút ngày 24/5, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân; tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Các đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lãnh đạo Công an thành phố và lãnh đạo quận Cầu Giấy trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn; thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhan-chung-vu-chay-nhieu-tieng-no-lon-truoc-khi-ngon-lua-bung-len-post810917.html