Trong bối cảnh nguồn cung phân khúc nhà ở giá phù hợp vẫn khan hiếm, dự thảo Nghị quyết thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp nếu được ban hành kỳ vọng sẽ 'lấp khoảng trống' giữa nhà ở xã hội và nhà ở cao cấp, góp phần tái cân bằng cung - cầu và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân.
Thị trường bất động sản tại các đô thị lớn đang rơi vào tình trạng trớ trêu khi nguồn cung phân khúc nhà ở giá phù hợp cho tầng lớp thu nhập trung bình dành cho những người có mức lương từ 21 - 35 triệu đồng/tháng lại gần như mất tích. Đáng nói, ở mức thu nhập này, nếu mua nhà ở xã hội lại… không thuộc đối tượng
Chính sách nhà ở thương mại giá phù hợp được kỳ vọng mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập trung bình. Nhưng với doanh nghiệp triển khai, mức lợi nhuận 15% cùng các ưu đãi hiện nay đã đủ hấp dẫn để họ tham gia hay chưa?
Đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, trong năm nay, nhiều dự án vướng mắc pháp lý trước đây sẽ được tháo gỡ để triển khai trở lại.
Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở vừa túi tiền ngày càng khan hiếm, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, kỳ vọng mở rộng cơ hội an cư cho nhóm thu nhập trung bình và góp phần tái cân bằng thị trường bất động sản.
Trong bối cảnh cơn khát nhà ở cho người thu nhập trung bình tăng cao, chính sách về nhà ở thương mại giá phù hợp được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội an cư cho nhiều gia đình trẻ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp lý và thị trường, vẫn còn những băn khoăn về tính minh bạch và sự công bằng.
Trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao và nhà ở xã hội khan hiếm, đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp được kỳ vọng mở thêm cơ hội cho người thu nhập trung bình. Nhưng để chính sách này phát huy hiệu quả, những bài toán về cơ chế và minh bạch cần được giải quyết rõ ràng.
Tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31), HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021–2030. Một trong những điểm nhấn quan trọng là diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đến năm 2030 đạt tối thiểu 40m² sàn/người; đến năm 2035 nâng lên 45m² sàn/người.
Sau khi báo điện tử Thanh Hóa đăng tải bài viết 'Thị trường bất động sản: Nguồn cung dồi dào, người mua khó tiếp cận', Sở Xây dựng đã có văn bản làm rõ các nội dung được phản ánh.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đã thông tin về triển vọng thị trường bất động sản trong năm 2026.
Theo chuyên gia, chính sách nhà thương mại giá phù hợp không thể khiến giá nhà giảm ngay lập tức, nhưng nếu được triển khai đồng bộ và quyết liệt sẽ góp phần bình ổn mặt bằng giá và thiết lập lại cấu trúc thị trường lành mạnh hơn.
Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án nâng mức thu nhập của cá nhân đủ điều kiện mua nhà ở xã hội lên tối đa 25-27 triệu đồng/tháng, thay vì mức 20 triệu đồng như quy định hiện hành.
Theo ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, thị trường bất động sản năm 2026 sẽ 'sôi động trong sự thận trọng', tập trung vào phân khúc căn hộ và nhà ở có nhu cầu thực…