Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tướng nhấn mạnh, muốn thực hiện được mục tiêu đề ra, chính quyền, nhân dân, doanh nghiệp cần đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động.
Nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội, đại diện các tập đoàn, tổng công ty bất động sản đã đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực.
Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024.
Là 2 trong những địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn nhưng Bộ Xây dựng đánh giá việc đầu tư nhà ở xã hội tại cả Hà Nội và TP.HCM còn hạn chế so với mục tiêu.
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (ngày 16/3), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu làm rõ: Cơ chế, chính sách đã đúng, đã trúng chưa, nếu đã đúng, đã trúng rồi mà chưa làm được thì nguyên nhân do đâu, cách tháo gỡ thế nào, mỗi chủ thể phải làm gì…
Tại hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội diễn ra ngày 16/3, Bộ Xây dựng đã kiến nghị nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận xét như trên tại nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội sáng 16/3.
Bên cạnh những điểm tích cực, đại diện Tập đoàn VinGroup cho biết việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội vẫn phải đối diện với nhiều thách thức.
Sáng 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh, thành trong cả nước.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá việc đầu tư nhà ở xã hội còn hạn chế so với mục tiêu của Đề án đến năm 2025.
Sáng 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị 'Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội'.
Sáng 16-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.
Sáng 16-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Sáng 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ Trụ sở Chính phủ đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội đang có hai vấn đề vướng mắc, dẫn đến các doanh nghiệp không mấy mặn mà tham gia, là thủ tục hành chính và việc tiếp cận nguồn vốn.
Nhu cầu về nhà ở xã hội tại TP HCM là rất lớn nhưng với tốc độ phát triển về nhà ở hiện tại thì khó hoàn thành mục tiêu đề án '1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ'.
Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thực hiện 37 dự án nhà ở xã hội tương đương 35.000 căn hộ. Tuy nhiên đến nay thành phố mới đưa vào sử dụng duy nhất 1 dự án.
Tại Nghệ An, ngoài các dự án do doanh nghiệp tự xây dựng phục vụ công nhân, hiện mới có 1 dự án duy nhất có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện vay vốn từ gói tín dụng nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng...
Giai đoạn 2021 - 2025 TPHCM đưa ra chỉ tiêu xây mới 35.000 căn nhà ở xã hội nhưng đến thời điểm hiện nay, chỉ có duy nhất 1 dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng, 6 dự án đang thi công, 30 dự án đang hoàn tất thủ tục pháp lý.
Giai đoạn 2026-2030, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng khoảng 10.000-15.000 căn nhà ở xã hội.
Trong Luật Nhà ở mới, đối với những doanh nghiệp định hướng phát triển nhà ở xã hội sẽ nhận được nhiều ưu đãi với các cơ chế thông thoáng hơn.
Ngày 5-3, Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ và Công ty CP Đầu tư Bình Minh Phát tổ chức Lễ ra quân đầu năm, triển khai xây dựng giai đoạn 1 Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Tích Lương (TP. Thái Nguyên). Đây là dự án nhà ở xã hội quy mô đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh năm 2024.
Tỉnh Bình Phước phấn đấu đến năm 2025 giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho khoảng 44.000 người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng.
Đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành 8 dự án chung cư, nhà ở xã hội với 1.796 căn hộ, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội nhằm tạo cơ sở pháp lý cho địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân khi thực hiện việc quản lý, phát triển nhà ở xã hội.
UBND TP Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.
Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện quy hoạch 18 khu đất với quy mô 67,2 ha làm nhà ở xã hội.
Ba vướng mắc cần tháo gỡ để phát triển nhà ở xã hội đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ ra...
Việc triển khai đầu tư xây dựng một số dự án nhà ở xã hội còn chậm tiến độ, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, khiến mục tiêu hoàn thành ít nhất 13.787 căn nhà ở xã hội tại Thanh Hóa gặp khó ngay từ giai đoạn đầu.
Sau một năm triển khai Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội (NOXH) cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030', nhiều ý kiến cho rằng, cần thẳng thắn nhìn nhận việc triển khai dự án còn nhiều khó khăn, hạn chế. Những rào cản đó là gì?
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 diễn ra mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã chỉ ra các vướng mắc cần tháo gỡ để phát triển nhà ở xã hội.
Để hoàn thành 130 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2024, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết đã cùng các bộ, ngành, địa phương vào cuộc sát sao, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Giai đoạn 2021 - 2030, Thanh Hóa được giao chỉ tiêu phải hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Riêng trong năm 2024, Thanh Hóa đăng ký với Bộ Xây dựng hoàn thành...
Đến năm 2025, Hà Nội sẽ hoàn thành khoảng 1,25 triệu m2 sàn; đến 2030 hoàn thành 2,5 triệu m2; Thủ đô cần khoảng 6,8 triệu m2 nhà ở xã hội. Với nhu cầu lớn như vậy, Hà Nội chủ động dành hơn 400 ha để phát triển nhà ở xã hội.
Để thúc đẩy Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030', ông Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước để phát triển nhà ở xã hội.
Năm 2024, thành phố Hải Phòng dự kiến hoàn thành khoảng 6.400 căn nhà ở xã hội.
Thiếu quỹ đất, thiếu vốn, chính sách ưu đã khó thu hút nhà đầu tư là những nguyên nhân khiến nhiều địa phương khó phát triển nhà ở xã hội.
Thiếu quỹ đất; khó tiếp cận nguồn vốn; thủ tục phức tạp; quy định xét duyệt đối tượng được mua nhà quá chặt chẽ… đang là những yếu tố gây khó khăn cho công tác phát triển nhà ở xã hội...
Việc triển khai Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ đến nay vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Những hạn chế lớn tạo ra lực cản có thể nhắc đến như: việc giải ngân vốn ưu đãi từ gói 120 nghìn tỷ còn chậm; nhiều địa phương chưa quyết liệt; doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi…
* Đà Nẵng phấn đấu thực hiện cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao
Nhiều thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM chưa đạt được 20% kế hoạch phát triển nhà ở xã hội từ nay đến năm 2025. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, còn nhiều vướng mắc trong thực hiện triển khai xây dựng nhà ở xã hội về tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, tín dụng, chính sách ưu đãi…
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, phải đơn giản hóa các tiêu chí xác định đối tượng được mua nhà ở xã hội, như: Chưa có nhà ở trên địa bàn đang sinh sống, chưa được mua nhà ở xã hội, có việc làm thu nhập ổn định…
Ngày 22/2, Bộ Xây dựng đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030' được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3/4/2023.