TP.HCM ghi nhận 140 ca tử vong do dịch trong ngày 23/9, theo Sở Y tế thành phố.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, hiện nay số bệnh nhân nặng mới nhập viện giảm rất nhiều, số ca tử vong vì COVID-19 cũng có xu hướng giảm trong một tuần qua.
Tại họp báo cung cấp thông tin trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM, vấn đề giấy chứng nhận khỏi bệnh cho các trường hợp F0 tự điều trị tại nhà và hiệu quả bảo vệ của vaccine đã nhận được nhiều sự quan tâm.
Hiện vẫn chưa có số liệu thống kê về những trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vắc xin nhưng vẫn bị nhiễm bệnh trên địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, thống kê trên thế giới chỉ ra, khoảng 20% đã tiêm đủ hai mũi vắc xin nhưng vẫn nhiễm bệnh và 10% trong số đó có nguy cơ diễn tiến nặng, tử vong.
Nỗ lực điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 ở nhóm bệnh nặng, nguy kịch đang có tín hiệu tích cực khi những ngày qua số ca tử vong đang giảm dần. Tuy nhiên, mức độ giảm chưa bền vững, dự báo thời gian tới còn nhiều trường hợp đang diễn tiến nặng sẽ khó cứu chữa.
TS.BS Châu đã 'gạt' đề xuất rút ngắn thời gian tiêm 2 mũi vắc xin để TP.HCM sớm hoạt động trở lại. Ông khẳng định, tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất mới đạt tối ưu hiệu quả miễn dịch của vắc xin.
Ít nhất trong vòng 6 tháng đầu, những người đã mắc COVID-19 sẽ không bị tái nhiễm. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, khả năng sinh kháng thể bảo vệ của những người từng mắc COVID-19 cao hơn so với những người đã chích ngừa đủ cả hai mũi vắc xin.
Khi người dân đặt câu hỏi bệnh nhân Covid-19 bị thiếu oxy, mong TP lưu ý, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tình trạng này đã dần được khắc phục và tiếp tục củng cố.