Để đánh giá sự thành công của SEA Games 32 đối với đoàn thể thao Việt Nam cần một độ trễ thời gian, nhưng điều đáng quý là xét ở một quá trình dài, trong 5 kỳ SEA Games gần nhất, thể thao Việt Nam vẫn giữ được 'lửa' truyền thống,...
Nguyễn Thị Oanh vừa cân bằng kỷ lục giành 12 HCV SEA Games ở môn điền kinh của đàn chị Nguyễn Thị Huyền.
Sau Nguyễn Thị Oanh, 'chàng trai vàng' của thể thao Việt Nam – kình ngư Nguyễn Huy Hoàng phải tranh tài 2 nội dung với quãng nghỉ chỉ trong 10 phút ở ngày cuối của môn bơi SEA Games 32.
Teia Isabella Salvino (sinh năm 2005), đại diện Philippines lần đầu giành huy chương Vàng tại SEA Games 32, phá kỷ lục SEA Games do Ánh Viên lập năm 2017.
Teia Isabella Salvino (Philippines) lần đầu giành HCV tại SEA Games sau khi vượt qua các đối thủ nặng ký đến từ Singapore, Indonesia.
VĐV Nguyễn Thúy Hiền nhỏ tuổi nhất đoàn thể thao Việt Nam, 14 tuổi dự SEA Games đã giành huy chương đồng.
Chiều 8/5, Xiandi Chua, VĐV của Philippines giành HCV 200 m bơi ngửa nữ, đồng thời phá luôn kỷ lục của Ánh Viên tại SEA Games.
Tối 8/5, Trần Hưng Nguyên giành HCV 400 m hỗn hợp nam tại SEA Games 32 sau cú nước rút ngoạn mục để vượt qua Nguyễn Quang Thuấn, em trai kình ngư huyền thoại Nguyễn Thị Ánh Viên.
Chiều 8/5, kình ngư Quang Thuấn về đích thứ 2 ở nội dung 400 m hỗn hợp nam.
Chúng ta sẽ ghi nhận lịch sử lần đầu tiên một tuyển thủ đăng kí và sẽ dự tranh đủ 4 nội dung của môn điền kinh tại SEA Games 32 năm nay. Người đó là Nguyễn Thị Oanh.
Do Nguyễn Thúy Hiền phạm quy khi xuất phát, đội bơi Việt Nam bị hủy kết quả ở chung kết nội dung 4x100 m tự do nữ vào tối 6/5.
Chiều 6/5, Trần Hưng Nguyên thể hiện đẳng cấp khi giành HCV ở nội dung 200 m hỗn hợp nam tại SEA Games 32.
Chiều 6.5, ngay tại nội dung chung kết đầu tiên của môn bơi SEA Games 32, kình ngư Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc giành tấm HCV nội dung 200 hỗn hợp cá nhân nam. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của bơi Việt Nam và cũng là tấm HCV thứ tư của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.
Thể thao Việt Nam đến SEA Games 32 với lực lượng đông nhất từ trước tới nay khi ra nước ngoài thi đấu nhưng không có nhiều gương mặt mang tính biểu tượng. Sự thiếu hụt này xuất phát từ sự hạn chế trong công tác đào tạo.
SEA Games 32 sẽ có một cuộc chuyển giao lực lượng của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN), với những gương mặt trẻ được kỳ vọng tỏa sáng.
SEA Games 32 đã cận kề, và câu chuyện được các vận động viên quan tâm là tiền thưởng. Đây là một trong những động lực để các vận động viên phấn đấu giành thành tích.
Trong các kỳ SEA Games trước đây, thể thao Việt Nam luôn có những tuyển thủ để họ được xem như ngôi sao sáng giá làm biểu tượng của Đoàn thể thao tham dự Đại hội. Tuy vậy, vào thời điểm này, thể thao Việt Nam lại vắng những ngôi sao thật sự nổi bật để nhắc tới là mọi người có sự chú ý.
Nữ VĐV này của Việt Nam từng thống trị đường đua xanh của Đông Nam Á trong suốt một thập kỷ với 25 HCV. Nhắc tới cô, tất cả đều nhớ tới biệt danh 'Tiểu tiên cá'.
'Tiểu tiên cá' Ánh Viên bất ngờ và vinh dự khi xuất hiện trong sách giáo khoa, đem lại nguồn động lực cho thế hệ trẻ.
Mới đây, cựu VĐV bơi lội Ánh Viên tiếp tục gây mãn nhãn với màn đu trend biến hình khi gặp người yêu cũ.
Sau khi Ánh Viên giã từ đội tuyển quốc gia, niềm hy vọng của bơi nữ Việt Nam đặt lên vai Lê Thị Mỹ Thảo và Phạm Thị Vân.
Thêm tín hiệu vui cho thể thao Việt Nam khi đại diện đoàn Ủy ban Olympic Hungary sau chuyến làm việc với chúng ta tuần qua đã cam kết trao những suất hỗ trợ về học tập và tập luyện cho VĐV Việt Nam. Thực tế, điều cần thiết là khi có được nhiều cơ hội như vậy, thể thao Việt Nam sẽ thực hiện nó như thế nào.
Cựu 'kình ngư' của bơi lội Việt Nam gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo xinh xắn, nhí nhảnh qua các video trên mạng xã hội, trong vai trò một cô giáo dạy bơi.
Sau khi giải nghệ, Ánh Viên vẫn gắn bó với 'đường đua xanh' với tư cách giáo viên dạy bơi. Trên mạng xã hội, nụ cười duyên dáng, nhan sắc thăng hạng của cô nàng khiến fan hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.
Kết thúc năm 2022, Ánh Viên nói lời chia tay đường đua xanh. 'Tiểu tiên cá' vẫn không có đối thủ ở đấu trường trong nước, nhưng cô muốn làm những công việc khác. Sau tất cả, Ánh Viên lại trở về hình ảnh thường ngày của một cô gái lấy bơi lội làm thú vui.
Sau khi từ giã sự nghiệp, người ta thấy một Ánh Viên tự do, thoải mái làm những điều mình thích. Cô nàng của hiện tại vẫn gắn bó với bơi lội bằng cách trở thành cô giáo dạy bơi cho trẻ em.
Lúc này đây, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên không còn là một trong những gương mặt được theo dõi nhiều nhất nhưng vẫn rất nhiều người hâm mộ cổ vũ cô mỗi khi kình ngư này xuất hiện…
Ngay đầu năm mới 2023, SGGP đã có cuộc trò chuyện cùng Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Đặng Hà Việt và nhận được những chia sẻ...
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022), với lĩnh vực thể thao nói riêng, các HLV, VĐV áo lính đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Đặc biệt, Đoàn thể thao Quân đội vừa giành hạng 3 chung cuộc tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.
'Kình ngư' Nguyễn Thị Ánh Viên chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình bằng việc giành 9 huy chương Vàng Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.