Bận rộn với mưu sinh, nhiều phụ huynh bất khả kháng phải cho con sử dụng thiết bị di động từ nhỏ, như một “bảo mẫu” thời 4.0. Những hệ lụy nhanh chóng hiển hiện: trẻ xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn tâm lý, chậm nói, cáu gắt. Trong khi đó, Bộ Y tế đã khuyến cáo trẻ từ 2-5 tuổi không ngồi trước màn hình quá 1 giờ/ngày.
Từ 'bảo mẫu công nghệ', điện thoại, máy tính bảng và tivi có thể trở thành rào cản đối với sự phát triển của trẻ nếu được sử dụng quá mức.
Nhiều trẻ dành hàng giờ mỗi ngày cho điện thoại, game, video, dần thu mình, giảm giao tiếp và mất hứng thú với thế giới thực.
Việc cho trẻ sử dụng điện thoại, máy tính quá thoải mái đang khiến nhiều em dần xa rời “thế giới thực”, suy giảm khả năng tập trung, giao tiếp và ngôn ngữ.