Nguyên nhân Mỹ bí mật chuyển bom hạt nhân khỏi châu Âu

Mỹ đã bí mật vận chuyển kho vũ khí hạt nhân của mình khỏi các nước châu Âu nhằm tiếp tục hiện đại hóa các loại vũ khí này.

Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết rằng, Mỹ đã giảm kho vũ khí hạt nhân ở châu Âu từ 150 quả xuống còn 100 quả bom trọng lực hạt nhân B61. Theo các chuyên gia Hans Christensen và Matt Korda, việc cắt giảm loại vũ khí này sẽ ảnh hưởng đến các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bom trọng lực hạt nhân B61 của Mỹ.

Chuyên gia Nga cho rằng, việc Mỹ chuyển các quả bom trọng lực hạt nhân B61 khỏi châu Âu nhằm hiện đại hóa chúng, tăng đội chính xác và chức năng của chúng.

Ông Oliver Mayer, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và An ninh tại Đại học Hamburg cho biết rằng, loại bom hạt nhân này của Mỹ đang dần mất vị thế trong cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí đối với Nga, vì vậy Mỹ cần phải nhanh chóng nâng cấp, tăng sức mạnh cho loại bom này.

Ngoài hiện đại hóa vũ khí hạt nhân, Washington cũng đang lên kế hoạch tăng số lượng tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu và châu Á. Thông tin này đã chính thức được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố. Ông cũng cho biết rằng, nguyên nhân khiến Mỹ đi tới quyết định này là do Nga và Trung Quốc cũng đang ngày càng gia tăng loại vũ khí này.

Trung Quốc đã triển khai, hơn 1.000 tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và Nga thậm chí còn hơn thế. Họ đã vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục triển khai các loại vũ khí này ở nước ngoài cùng với liên minh của mình, kiên quyết chống lại Nga và Trung Quốc.

Trước đó, phía Nga đã lên án việc Mỹ và Đức tham gia các cuộc tập trận của NATO, trong đó có việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Hoa Kỳ. Họ gọi hành động này là vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

“Những hành động như vậy có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, làm gia tăng căng thẳng dọc theo đường liên lạc Nga - NATO và ảnh hưởng đến an ninh châu Âu”, Bộ Quốc phòng Nga nói.

Cùng với Bộ Quốc phòng Nga, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cáo buộc Mỹ vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo bà, các cuộc tập trận chung giữa Washington và các đồng minh đang dần làm suy yếu khả năng tồn tại của hiệp ước này.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng, có một biện pháp duy nhất cho việc giải quyết vấn đề này đó là chuyển tất cả vũ khí hạt nhân của Mỹ về nước và loại bỏ các cơ sở hạt nhân ở các quốc gia đồng minh. Nhà ngoại giao bổ sung thêm rằng, Washington cũng không nên tổ chức tiến hành các cuộc tập trận hạt nhân.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/su-kien/nguyen-nhan-my-bi-mat-chuyen-bom-hat-nhan-khoi-chau-au-3429355/