Áp lực công việc, gõ máy tính cường độ cao, nam thanh niên bị thoái hóa cổ tay, từng đi chữa nhiều nơi nhưng không hiệu quả.
Thể thao là biện pháp đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu thực hiện đúng kỹ thuật và hạn chế nguy cơ chấn thương. Đáng nói, so với vận động viên chuyên nghiệp, đa phần người chơi thể thao không chuyên dễ gặp chấn thương nhưng lại không có sự coi trọng đúng mức dẫn tới nhiều hậu quả nặng nề.
Chấn thương thể thao không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ trở thành mạn tính, khó phục hồi. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến chức năng vận động bình thường của người bệnh.
Tiếp đất sau một pha tranh chấp lúc đá bóng, anh T., 33 tuổi, nghe tiếng 'tách' ở chân phải kèm theo cảm giác đau buốt. Hai tháng sau mới phẫu thuật, chân phải của anh có dấu hiệu teo nhỏ, mất cơ và khó khăn khi gồng.
Sau khi gặp chấn thương thể thao, không ít người tự đi mua thuốc về dùng hoặc dùng thuốc lá, thuốc nam không rõ nguồn gốc về đắp, xoa bóp. Một số tìm đến các thầy lang để kéo, nắn, giật rất nguy hiểm, gây khó khăn cho quá trình điều trị của bác sĩ về sau.
Bộ Y tế cho biết, số mắc COVID-19 trung bình 7 ngày qua ở nước ta là 910 ca/ ngày; Tiếp tục coi vaccine là 'vũ khí chiến lược', là yếu tố quyết định, nền tảng trong phòng, chống dịch; 70-80% người bị chấn thương do chơi thể thao đều ở lứa tuổi 20-35.