Tại Lễ Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược của các quốc gia ASEAN, trong đó trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và niềm tin số giữ vai trò trung tâm trong kiến tạo tương lai khu vực.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng việc ASEAN chuyển từ 'hạ tầng kết nối' sang 'hạ tầng trí tuệ' là bước phát triển tất yếu của thời đại số.
Trong hơn một thập kỷ qua, ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về kết nối, với số người dùng Internet tăng gấp đôi, hạ tầng 4G phủ gần như toàn khu vực và 5G nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn mới.
Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đăng cai tổ chức, khai mạc sáng nay (15-1) tại Hà Nội, với chủ đề 'ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ'.
Tại ADGMIN 6, Việt Nam bày tỏ vai trò chủ động thúc đẩy ASEAN chuyển từ kết nối hạ tầng sang kết nối trí tuệ, lấy dữ liệu và AI làm trung tâm, hướng tới xây dựng một không gian số thống nhất, an toàn và bao trùm trong kỷ nguyên số.
Sáng 15/1, Lễ Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự buổi lễ.
Nhân loại đang bước vào kỷ nguyên số với sự bùng nổ chưa từng có của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật và chuỗi khối. ASEAN cần chuyển mạnh từ kết nối hạ tầng sang kết nối trí tuệ, xây dựng hệ sinh thái số lấy con người làm trung tâm, bảo đảm an ninh mạng, thu hẹp khoảng cách số và tăng cường đoàn kết, hợp tác, niềm tin để cùng hiện thực hóa tầm nhìn Cộng đồng ASEAN số tự cường, bao trùm và thịnh vượng đến năm 2045.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tin rằng nếu hành động quyết liệt và phối hợp chặt chẽ ASEAN sẽ không chỉ theo kịp tiến trình của chuyển đổi số toàn cầu mà còn đóng vai trò chủ động trong định hình tương lai số của khu vực và thế giới...
Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 tại Hà Nội sáng 15/1, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: ASEAN đang đứng trước một bước chuyển mang tính thời đại: từ ưu tiên kết nối hạ tầng sang xây dựng hạ tầng trí tuệ, từ hội nhập nội khối sang vai trò chủ động và thích ứng trong không gian kinh tế toàn cầu.
Sáng 15/1, Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu chỉ đạo.
Sáng 15/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề 'ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ'.
Ngày 15/1, Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tham dự và có bài phát biểu chào mừng hội nghị.
Sáng 15/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 và các Hội nghị liên quan với chủ đề 'ASEAN Thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ'.
Sáng 15/1, Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.
Chiều 14/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng, gồm triển lãm'Từ Đại hội đến Đại hội',trưng bày sách báo, triển lãm ảnh'Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới'và lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính.
Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 14/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính 'Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng!'.
Chiều 14/1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Đảng ủy Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Chiều 14/1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Tân Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Thế Duy cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo triển khai hiệu quả chiến lược phát triển, từng bước đưa Viện trở thành trung tâm nghiên cứu uy tín của khu vực và thế giới.
Đồng chí Bùi Thế Duy khẳng định quyết tâm đem hết khả năng, trí tuệ, sức lực của mình cùng Ban Lãnh đạo Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Chiều 14/1, tại Hà Nội, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV và tổ chức Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chào mừng.
Chiều 14/1, trong khuôn khổ khai trương Trung tâm Báo chí và Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính 'Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng!'.
Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham quan Triển lãm 'Từ Đại hội đến Đại hội'; Khu trưng bày sách, báo; Khu triển lãm ảnh 'Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới'; Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chiều nay, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Trung tâm báo chí Đại hội 14 chính thức được khai trương. Đây là một trong những sự kiện mở đầu chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội 14 của Đảng.
Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định thay đổi tư duy, cách làm là yếu tố quyết định thành công của những chủ trương lớn và mục tiêu cao.
Sáng 11/1, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ.
'Từ nền kinh tế dựa vào nông nghiệp và gia công, muốn vươn lên nhóm thu nhập cao phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – ba động cơ tăng trưởng đồng thời'...
Làm việc với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ Singapore Rajpal Singh mong muốn hai bên thay đổi cách tiếp cận hợp tác theo hướng coi Việt Nam là thị trường và 'sandbox' tiềm năng.
Trong bối cảnh Việt Nam đang bước mạnh mẽ vào kỷ nguyên số với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn, vai trò của triết học không chỉ dừng lại ở việc quan sát và giải thích, mà được kỳ vọng trở thành ngọn đuốc dẫn đường, tạo nền tảng tư duy cho sự phát triển bền vững và nhân văn của đất nước.
Luật Trí tuệ Nhân tạo được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng bảo đảm quyền con người, củng cố niềm tin số và định hình sự phát triển bền vững của Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò của triết học mỗi khi nhân loại đứng trước thay đổi lớn. Ông khẳng định, người duy nhất có thể dẫn dắt trong thời đại AI là triết học.
Trong kỷ nguyên số, Việt Nam cần nền tảng triết học vững chắc để giữ hệ giá trị, bảo đảm phát triển bền vững; triết học phải giữ vai trò dẫn đường trong giai đoạn mới.
Tại buổi làm việc với Viện Triết học, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, triết học giữ vai trò nền tảng trong việc dẫn dắt tư duy, kiến tạo hệ giá trị và định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị tập trung nghiên cứu các vấn đề triết học của thời đại số như: Triết học về dữ liệu, đạo đức trí tuệ nhân tạo, quyền lực và quản trị trong xã hội số, bảo vệ phẩm giá con người, công bằng xã hội và quyền riêng tư dữ liệu.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, kỷ nguyên số đang đặt ra những câu hỏi căn bản mà triết học cần đi sâu tìm lời giải liên quan đến AI, dữ liệu, xã hội số...
Bước sang giai đoạn 2026-2030, 'Make in Vietnam' được nâng tầm với thông điệp 'Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt'. Theo đó, doanh nghiệp công nghệ không chỉ làm sản phẩm, mà phải làm ra công nghệ; làm chủ thiết kế, kiến trúc, thuật toán, dữ liệu và sở hữu trí tuệ. Đây là nền tảng cốt lõi của tự chủ công nghệ và thịnh vượng quốc gia.
Năm 2025 để lại dấu ấn rõ nét với việc hoàn thành nhiều nhiệm vụ mà Khối Chuyển đổi số được giao, qua đó đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.