Ngày 14/6 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TTT) phối hợp với Trường Đại học (ĐH) Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế: 'Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số'.
Ngày 14-6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo quốc tế 'Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số'.
Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, hiện nay các cơ quan báo chí đang phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm doanh thu mạnh mẽ, trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội đã lấy đi khoảng 70% doanh thu của báo chí chính thống.
Trong lĩnh vực báo chí, kinh tế góp phần tạo nên sự phát triển lành mạnh của nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Nếu không có sự hỗ trợ đắc lực của kinh tế, không thể có một cơ quan báo chí mạnh được...
Ngày 14-6, tại Hà Nội, Bộ TT-TT phối hợp Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH-VN, ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo quốc tế: 'Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số'.
Ngày 14/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TTT) phối hợp với Trường Đại học (ĐH) Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế 'Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số'.
Ngày 14/6, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Báo điện tử VietNamNet (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo quốc tế: 'Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số'.
Doanh thu của báo chí, đặc biệt là từ quảng cáo sụt giảm mạnh, trong khi nguồn thu từ các hình thức, mô hình mới thì mới chỉ manh nha và chưa bù đắp được sự mất mát từ báo in. Nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề kinh tế báo chí, truyền thông Việt Nam chưa bao giờ nóng bỏng, phức tạp và nan giải như những năm gần đây, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế số và đặt ra những vấn đề cấp thiết cần tháo gỡ…
Trong bối cảnh phát triển kinh tế số, báo chí Việt Nam có nhiều thời cơ phát triển mạnh mẽ, đồng thời cũng đứng trước những đòi hỏi như phải giữ vững mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Trong bối cảnh hiện nay, các đơn vị báo chí-truyền thông cần tìm cách đa dạng hóa nguồn thu.
Ngày 14/6, tại Hà Nội, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Báo điện tử Vietnamnet (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo quốc tế 'Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số'.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, mô hình thu phí nội dung ở Việt Nam mới chỉ ở bước khởi đầu, chưa tạo ra doanh thu đáng kể cho cơ quan báo chí
Bộ TT&TT cho biết, đến nay vẫn còn một số địa phương có tốc độ download 4G ở mức dưới 25 Mbps, không đáp ứng được nhu cầu phát phát triển kinh tế số cũng như quy hoạch phát triển ngành.
Sáng 14.6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo 'Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số'.
Đây là nhận định của nhiều chuyên gia, lãnh đạo cơ quan báo chí khi nói về những nguy cơ cũng như cơ hội mà các tờ báo đang gặp phải trong thời đại kinh tế số.
Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí đang phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm doanh thu mạnh mẽ, trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội đã lấy đi khoảng 70% doanh thu của báo chí chính thống.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: Kinh tế góp phần tạo nên sự phát triển lành mạnh của nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Nếu không có sự hỗ trợ đắc lực của kinh tế, không thể có một cơ quan báo chí mạnh.
'Trong lĩnh vực báo chí, kinh tế góp phần tạo nên sự phát triển lành mạnh của nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Nếu không có sự hỗ trợ đắc lực của kinh tế, không thể có một cơ quan báo chí mạnh được', Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chia sẻ tại Hội thảo Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số' diễn ra ngày 14/6 tại Hà Nội.
Khẳng định đây là việc quan trọng nhất của người đứng đầu các cấp trong Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng yêu cầu từ năm nay tổ chức đánh giá và công bố định kỳ đơn vị có hệ thống hỗ trợ thông minh nhất.
Sáng 14/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và doanh nghiệp Việt Nam.
Ngày 8/5, UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam, giai đoạn 2025- 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi làm việc.
Từ ngày 22-25/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã có chuyến thăm Ai Cập và hội kiến Bộ trưởng Bộ Phát triển địa phương Ai Cập Hisham Abdel Ghani Abdulaziz Amna.
Bộ TT-TT vừa kiện toàn Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G.
Ông Phạm Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (được Bộ Thông tin và Truyền thông biệt phái công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa) giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa.
Ông Phạm Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia được Bộ TT&TT biệt phái làm giám đốc Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa.
Sáng 5/4, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.
Bộ TT&TT vừa kiện toàn Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng Ban chỉ đạo. Hai Phó trưởng Ban là Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Thứ trưởng Phan Tâm.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng ban Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng là Trưởng ban chỉ đạo; hai phó trưởng ban chỉ đạo là các Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Phan Tâm.
Thủ tướng vừa quyết định bổ sung ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Từ ngày 29/3, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long đảm nhận trọng trách Ủy viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, thay cho Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông cáo báo chí Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 29/3/2024.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 256/QĐ-TTg ngày 29/3/2024 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 256/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 256/QĐ-TTg ngày 29/3/2024 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Theo các chuyên gia kinh tế, ngành du lịch muốn thu hút du khách bên cạnh việc xây dựng tour, tuyến mới còn đòi hỏi phải đẩy mạnh số hóa, qua đó nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm, thông tin điểm đến tới khách du lịch.
Trung tâm dữ liệu dân cư quốc gia sẽ có 8 luồng dữ liệu số gồm dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, cán bộ công chức, thủ tục hành chính, tổng hợp quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thanh niên phải là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số để Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.
Tại buổi đối thoại với thanh niên của Thủ tướng Chính phủ về việc 'Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia', các bạn trẻ đã quan tâm, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chuyển đổi số, trong đó có vấn đề an toàn, an ninh mạng, nỗi lo thất nghiệp.
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), sáng 26/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên theo chủ đề 'Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia'.
Tại cuộc đối thoại Thủ tướng Phạm Minh Chính với thanh niên ngày 26-3, như chủ đề đã đặt ra, các bạn trẻ nêu nhiều vấn đề về chuyển đổi số.
Sáng 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Sáng 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
An toàn, an ninh mạng là nội dung được nhiều bạn trẻ quan tâm tại chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024.
Sáng 26/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.