Sáng qua, 28.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế đã tổ chức Phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Phiên giải trình đã thu hút sự tham gia của rất nhiều bên liên quan từ cơ quan quản lý, đại diện các hiệp hội, các chuyên gia về lĩnh vực này.
Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ đã xây dựng phương án nâng mức dự trữ quốc gia về xăng dầu và đã 4 lần trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để thực hiện phương án này, cần bố trí tối thiểu 4.100 tỷ đồng/năm, nhưng theo Bộ Tài chính, mức này vượt quá khả năng cân đối ngân sách nhà nước.
Hệ thống bán lẻ xăng dầu Việt Nam tụt hậu rất nhiều so với các nước khác. Nên kỳ vọng, các cửa hàng xăng dầu ở Việt Nam phải trở thành các cửa hàng tiện lợi có vốn đầu tư, có triển vọng phát triển dài hạn…
'Đại lý thương mại là đại lý bán hàng để hưởng thù lao. Tuy nhiên, trong hơn 1 năm qua, có tháng chúng tôi bán hàng với mức thù lao 0 đồng, thậm chí âm. Như vậy, về bản chất đây không phải là hoạt động đại lý'.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, yêu cầu bức thiết phải đánh giá lại tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.
Sáng 28.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế tổ chức Phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu.
Sáng 28/2, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức 'phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu'.