Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức Lễ ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc kỷ lục 900 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, ngành Hải quan tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu. Kết quả vượt dự toán thu ngân sách năm 2025 và kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt khoảng 900 tỷ USD cho thấy hiệu quả từ quá trình tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục và đổi mới phương thức điều hành, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2026.
Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
Chiều 25-12, tại Hà Nội, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành hải quan, đồng thời tổ chức lễ ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chính thức cán mốc 900 tỷ USD.
Chiều ngày 25/12/2025, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Hải quan tổ chức Lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD. Đại diện Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tham dự sự kiện.
Chiều ngày 25/12/2025, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tham dự sự kiện, phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam lọt vào nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ.
Tới đây, doanh nghiệp phát hành trái phiếu ngoài việc phải tuân thủ theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ thì còn phải đảm bảo nguyên tắc chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc phát hành, sử dụng vốn, trả nợ gốc, lãi trái phiếu.
Vừa qua, Bộ Tài Chính đã ra thông báo đến Cục thuế, Cục Hải Quan, Thuế và Chi cục Hải quan tại các địa phương về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Trong năm 2025 trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính và nỗ lực cải cách toàn diện của cơ quan quản lý chuyên ngành, 5 điểm nhấn được ghi nhận trong năm 2025 không chỉ phản ánh thành quả điều hành, mà còn cho thấy bước chuyển mang tính chiến lược của thị trường chứng khoán trong giai đoạn chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới.
Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 không chỉ duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn ghi dấu ấn đặc biệt khi FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới chất lượng, bền vững hơn cho thị trường.
VN-Index tăng 38% so với cuối năm trước với giá trị giao dịch bình quân gần 29,44 nghìn tỷ đồng/phiên. Quy mô vốn hóa vượt 9,68 triệu tỷ đồng, tương đương 84,1% GDP ước tính năm 2024.
Chiều ngày 15/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026.
Chiều 15/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, năm 2025 số lượng tài khoản nhà đầu tư vượt mốc 11 triệu, hoàn thành mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, cho thấy sức hấp dẫn và mức độ lan tỏa ngày càng lớn của thị trường.
Chiều 15/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi dự và chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi bày tỏ tin tưởng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu, hiệu quả cho nền kinh tế.
Ở cấp độ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.
Chính phủ đã quyết định sử dụng hơn 6.800 tỉ đồng trong ngân sách Trung ương năm 2025 để hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ trong năm 2025.
Bộ Tài chính cho biết doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ được đưa khoản tổn thất vào chi phí hợp lệ khi tính thuế, đồng thời được xem xét giãn, gia hạn nộp thuế theo quy định.
Tháng 11, HNX đã tổ chức 23 đợt đấu thầu trái phiếu, huy động được 29.540 tỷ đồng - trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 23.490 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 6.050 tỷ đồng.
Ngân sách Trung ương đã chi tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2025.
Ngân hàng Chính sách xã hội đang hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng quyết định giảm 2% lãi suất cho vay ở Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.
Nhiều bộ, ngành đã đồng loạt triển khai các giải pháp mạnh nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, doanh nghiệp khôi phục sản xuất và từng bước tái thiết hạ tầng sau bão lũ.
Ngoài 6.800 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại bởi thiên tai từ ngân sách Trung ương năm 2025, người dân và doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ giãn và gia hạn thời gian nộp thuế, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và cho vay phục hồi sản xuất – kinh doanh.
Sau đợt lũ lụt lịch sử, Chính phủ quyết định xuất hơn 6.800 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương, trong khi Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng ưu đãi nhằm giúp người dân và doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, từ tháng 7/2025 đến nay, đã có 250.000 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với dư nợ khoảng 60.000 tỷ đồng.
Theo Bộ Tài chính, những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai bất khả kháng như bão, lũ sẽ được xem xét và cho giãn thuế, gia hạn thời gian nộp thuế.
Trong khi các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, ưu đãi vay vốn khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão, lũ thì Bộ Tài chính cũng đang hướng dẫn các chính sách liên quan đến thuế phí.
Từ tháng 7 đến nay theo thống kê đã có 250 nghìn khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai với dư nợ khoảng 60 nghìn tỷ đồng.
Chính phủ đã quyết định sử dụng ngân sách Trung ương năm 2025 để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai. Theo Bộ Tài chính, tổng mức hỗ trợ trên 6,8 nghìn tỷ đồng nhằm phục vụ trực tiếp công tác khắc phục hậu quả bão lũ.
Trước các đợt thiên tai lịch sử gây thiệt hại nặng nề, Chính phủ đã quyết định sử dụng ngân sách Trung ương năm 2025 để hỗ trợ khẩn cấp trên 6,8 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, hàng loạt chính sách thuế, phí và bảo hiểm được kích hoạt nhằm giảm gánh nặng tài chính cho địa phương, doanh nghiệp và người dân.
Chiều 6-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. Các giải pháp hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai được báo chí quan tâm.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 chiều 6/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về quyết định sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai thời gian qua.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều 6/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã cung cấp thông tin về các khoản hỗ trợ từ ngân sách cho các địa phương cũng như các giải pháp về thuế, tài chính để hỗ trợ các hộ gia đình, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi, mở ra dòng vốn ngoại tỷ đô. Đồng thời, thúc đẩy quản trị công ty và phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị dài hạn của doanh nghiệp…
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) bước vào giai đoạn tái cấu trúc, phát hành tăng vọt nhưng mua lại giảm sâu. Trong khi đó, Bộ Tài chính vừa đề xuất nhiều quy định mới được xem như 'bộ lọc' TPDN. Quy định mới sẽ giúp minh bạch thị trường, gỡ bỏ trạng thái 'mất niềm tin' như từng diễn ra.
Chiều 14/11, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị 'về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia' và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu 'kiểm đếm từng ngày', siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ xử lý các công việc còn chậm, làm rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị để đảm bảo hoàn thành mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 và vận hành đồng bộ từ ngày 1/1/2026.