Chiều 23/4, với 492/492 đại biểu có mặt tán thành tán thành, chiếm 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, bổ sung quy định đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.
Chiều 17/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), Bộ Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG) về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu cải cách thủ tục hành chính phải thực chất, không hình thức, đặc biệt quán triệt nguyên tắc 'dứt khoát không được cắt chỗ này nhưng ghép vào chỗ khác'.
Chiều 17/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc làm việc về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính phải thực chất; các bộ phải rà soát kỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, 'dứt khoát không được cắt chỗ này mà ghép vào chỗ khác'.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu cải cách thủ tục hành chính phải thực chất, không hình thức, yêu cầu các bộ rà soát, hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, đặc biệt quán triệt nguyên tắc 'dứt khoát không được cắt chỗ này nhưng ghép vào chỗ khác'.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu về sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước; yêu cầu Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm…
Chiều 15/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả thực chất các chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt.
Ngày 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Sáng 14/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026, nhiều đoàn công tác thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại các địa phương.
Những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long rộn ràng lễ hội mừng năm mới, mùa vụ mới, cùng với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, vui chơi, giải trí, tạo sự gắn kết phum sóc, cộng đồng.
Ngày 11/4, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 11/4, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long.
Về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết hầu hết ý kiến đồng tình với quy định dự thảo luật vì phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại.
Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 17/2026/QH16 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Nguyễn Đình Khang được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang: