Đóng góp vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Hồng Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình khẳng định việc quy định giá đất sát với thực tiễn là cần thiết. Tuy nhiên, việc xác định giá đất cần tính đến nhu cầu mua nhà của người có thu nhập thấp.
Theo Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), cần sửa đổi Luật để chấm dứt cho được 'kỷ nguyên' nhà ống bất hợp lý, mất mỹ quan và rất tiêu cực hiện nay ở Việt Nam.
'Ở Việt Nam, hầu hết tỷ phú giàu lên rất nhanh là nhờ đất hoặc liên quan đến đất. Nhiều vụ tham ô lớn đều liên quan đến đất, qua đó đã nói lên sự cấp thiết phải sửa đổi luật này', đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, sắp tới khẳng định quy hoạch đất đai sẽ gắn với quy hoạch giao thông.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tư, chiều 14-11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Liên quan đến việc chia đất, phân lô, bán nền, ĐB Nguyễn Anh Trí nhận xét có thể nói là một cách làm lạc hậu, gây tốn kém quỹ đất, dễ tiêu cực, đặc biệt là xây dựng lô nhô, lắt nhắt, phá vỡ cảnh quan, phá vỡ quy hoạch.