Nguy cơ gia tăng số trường hợp mắc bệnh về da do mưa lũ

Tại Hội nghị khoa học chuyên ngành Da liễu và Bỏng do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hôm nay, một số chuyên gia khuyến cáo người dân đề phòng các bệnh về da có thể xảy ra trong và sau mưa lũ. Những lưu ý này thực sự cần thiết khi miền Trung vẫn có mưa to, lũ trên các sông đang lên lại và tình trạng lũ lụt, ngập úng xảy ra nhiều ngày qua

Những ngày qua, nước lũ ngập sâu tại nhiều tỉnh, thành phố miền Trung tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số trường hợp mắc bệnh về da. Người dân thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn, môi trường ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để các bệnh da liễu phát triển, diễn biến phức tạp như nấm, viêm da, nhiễm khuẩn, ghẻ...

Hội nghị khoa học chuyên ngành Da liễu và Bỏng do Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức

Hội nghị khoa học chuyên ngành Da liễu và Bỏng do Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Hồng Mạnh, khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực tế cho thấy không ít người xem nhẹ bệnh da liễu, ngại đến cơ sở y tế, tự chữa bệnh bằng các phương pháp truyền miệng dẫn đến bị viêm nhiễm nặng, thậm chí nhiễm trùng toàn thân.

“Mỗi mùa lũ đến, chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân đến khám với những biểu hiện da sau khi người ta ngâm mình lâu trong nước như nấm da do da bị ẩm ướt lâu ngày, thường gặp ở vùng kẽ ngón chân hoặc vùng nách hoặc vùng miệng. Thứ hai là viêm da tiếp xúc do tiếp xúc với nguồn nước bẩn, hóa chất hoặc là xác động vật bị phân hủy hoặc những bệnh do ký sinh trùng (như bệnh ghẻ rất hay gặp), đặc biệt là với trẻ em bị ngứa rất nhiều, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Tiếp theo, vi khuẩn tụ cầu vàng gây mụn nhọt ở vùng tay, chân, thậm chí là lan tỏa toàn thân. Bệnh nhân đau đớn rất là nhiều, thậm chí sốt rất cao. Điều đầu tiên chúng tôi khuyến cáo là người dân phải giữ làn da của mình khô ráo, tránh mặc quần áo ướt, đi giày dép ướt trong thời gian dài. Thứ hai là cần tắm rửa sạch sẽ bằng nước sạch ngay sau khi tiếp xúc với nguồn nước bẩn. Đặc biệt, khi người dân đã có những bệnh lý về da thì cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị”, bác sĩ Mạnh nói.

Cùng với việc khuyến cáo người dân đề phòng các bệnh về da trong mùa mưa lũ, tại hội nghị còn có các phiên báo cáo, thảo luận với sự tham gia của nhiều bác sĩ đến từ các bệnh viện lớn và Hội Da liễu Việt Nam. Các chủ đề nổi bật như đổi mới điều trị bệnh về da, chiến lược điều trị mụn trứng cá, da liễu bệnh lý ở các đối tượng đặc biệt, giải phẫu bệnh, ung thư da, ứng dụng công nghệ cao trong điều trị và thẩm mỹ da, bệnh lý viêm da mãn tính và nhiễm khuẩn. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thái Sơn, Trưởng khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai, chuyên ngành da liễu trong bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt cũng là chủ đề được đặc biệt quan tâm.

“Khi chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân thì đa phần là ngoài những bệnh lý của về da còn có rất nhiều các bệnh lý phối hợp khác, như bệnh lý về tim, gan và phổi. Khi người bệnh được điều trị tại khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai thì rất thuận lợi, do chúng tôi có sự phối hợp và huy động được các nhà khoa học của các chuyên ngành khác. Điển hình nhất là những ca bọng nước có thể gây ra nhiễm khuẩn huyết, người bệnh đã đi rất nhiều nơi, kể cả những bệnh viện chuyên khoa da liễu nhưng cũng chưa được chẩn đoán xác định. Khi đến Bệnh viện Bạch Mai, nhờ có sự phối hợp của rất nhiều chuyên khoa cũng như là Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện, chúng tôi đã chẩn đoán và điều trị thành công cho người bệnh”, bác sĩ Sơn nói.

Văn Hải/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguy-co-gia-tang-so-truong-hop-mac-benh-ve-da-do-mua-lu-post1242642.vov