Nguồn lực nội sinh cho Lào Cai
Lào Cai - vùng đất biên cương của Tổ quốc không chỉ có những bàn tay lao động cần cù mà còn có những khối óc sáng tạo đưa khoa học - kỹ thuật đến gần hơn với đời sống. Toàn tỉnh hiện với gần 44.000 trí thức đang hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin... đây là nguồn lực quý cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Chúng tôi gặp bác sĩ Chuyên khoa II Trần Văn Vang tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai khi anh vừa thăm khám cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp sau can thiệp động mạch vành.
Bác sĩ Vang chia sẻ: Tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên, tôi về công tác tại bệnh viện từ năm 2013 và tiếp tục đào tạo chuyên sâu về tim mạch. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia tuyến Trung ương, tôi cùng đồng nghiệp đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, nổi bật là can thiệp động mạch vành.
Từ đầu năm 2026 đến nay, kỹ thuật này đã giúp cứu sống kịp thời 80 bệnh nhân. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến cho công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bác sĩ Vang cho biết thêm.

Bên cạnh đó, bác sĩ Vang tham gia nghiên cứu 7 đề tài, sáng kiến khoa học cấp cơ sở, được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn như: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân rung nhĩ, nhồi máu não”; “Triển khai sốc điện chuyển nhịp tim cho bệnh nhân nhịp nhanh nguy hiểm”... Mỗi sáng kiến là kết quả của tinh thần trách nhiệm và khát vọng không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của thầy thuốc trẻ.
Ông Trần Văn Huy ở phường Cam Đường chia sẻ: “Khi nhập viện, tôi được các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ Vang thăm khám, xử trí kịp thời. Sự tận tâm và chuyên môn vững vàng của đội ngũ y, bác sĩ giúp tôi hoàn toàn yên tâm điều trị”.
Ở Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Thạc sĩ Nguyễn Thị Tần -
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học công nghệ là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ trí thức khoa học nông nghiệp.
Không chỉ tận tâm với công tác quản lý, giảng dạy, chị còn tích cực nghiên cứu, chủ trì nhiều đề tài khoa học có giá trị góp phần bảo tồn và phát triển cây dược liệu tiêu biểu như: Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao (Vân mộc, Bạch chỉ, Độc hoạt...), chuyển giao kỹ thuật cho 60 hộ dân xã Y Tý, nhân rộng trên 10 ha; xây dựng mô hình nhân giống, trồng cây dược liệu Bạch truật, Đương quy, Cát cánh... theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên 1 ha tại xã Y Tý, nhằm phục vụ y học cổ truyền.
Bên cạnh đó, chị cùng đồng nghiệp triển khai nhiều mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch nông thôn tại Bắc Hà.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Tần chia sẻ: “Mỗi đề tài tôi tham gia đều hướng tới mục tiêu đưa khoa học vào thực tiễn. Đây là nhiệm vụ của người giảng viên cũng là đồng hành với cộng đồng, góp phần gìn giữ nguồn dược liệu quý và tạo sinh kế bền vững cho người dân miền núi”.
Anh Nguyễn Văn Huỳnh ở xã Mậu A - 1 trong 55 gương mặt trí thức trẻ tiêu biểu tỉnh năm 2026, là điển hình của lớp trí thức trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm. Từ một ý tưởng sản xuất bếp đun củi nóng lạnh, chàng sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội đã trở về quê hương từng bước xây dựng thương hiệu riêng.

Đến nay, anh sở hữu 1 xưởng chính cùng 6 cơ sở nhỏ, phân phối ra thị trường 13.000 bộ bếp thông qua gần 60 đại lý trên cả nước, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.
Năm 2024, sản phẩm bếp đun củi nóng lạnh của anh được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Năm 2025, anh vinh dự lọt top 100 doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc Việt Nam.
Anh Huỳnh chia sẻ: Chính tình yêu và mong muốn đóng góp cho cộng đồng đã thôi thúc tôi vượt qua khó khăn, biến khát vọng thành hiện thực, làm giàu cho bản thân, cho sự phát triển của quê hương.
Từ người thầy thuốc tận tâm cứu người, nhà khoa học đưa tiến bộ kỹ thuật đến với đồng ruộng, đến người trẻ khởi nghiệp, đội ngũ trí thức Lào Cai đang hiện diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với tinh thần cống hiến, họ đang góp phần tạo nên những giá trị thiết thực cho cộng đồng, trở thành lực lượng nòng cốt trên hành trình đổi mới và phát triển của quê hương.

Những năm qua, cùng với việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 09 của UBND tỉnh về phát huy vai trò trí thức trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đội ngũ trí thức Lào Cai ngày càng phát huy năng lực, khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
Nhiều trí thức quy tụ trong ngôi nhà chung Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Từ đây, nhiều công trình nghiên cứu, nhiều giải pháp khoa học và sáng kiến thực tiễn đã được triển khai hiệu quả, phục vụ trực tiếp đời sống và sản xuất.
Cùng với đó, đội ngũ trí thức còn tích cực tham gia phản biện, đóng góp cho nhiều đề án, chính sách và nhiều dự thảo nhiều văn bản luật quan trọng của Trung ương và địa phương.

Trong những năm qua, Liên hiệp đã tập hợp đội ngũ trí thức, góp phần kết nối trí tuệ với thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo qua các đề tài ứng dụng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là về chuyển đổi số, y tế, nông nghiệp, qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của trí thức trong quá trình phát triển tỉnh Lào Cai xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Bà Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Lào Cai hôm nay, bên cạnh tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa, nguồn lực trí tuệ đang trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần kiến tạo những giá trị mới.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nguon-luc-noi-sinh-cho-lao-cai-post902506.html






![[Ảnh] Đồng Tháp: Nhộn nhịp trưng bày, trình diễn mô hình, giải pháp công nghệ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_29_14_55503824/d190d085b1ce589001df.jpg)






