Nguồn động viên to lớn đối với quân và dân nơi đảo xa

Ngày 16/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, làm việc và trao quà động viên cán bộ, nhân dân và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Viết Lam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Viết Lam

Vui mừng trước sự đổi thay của huyện đảo Cồn Cỏ

Trời trong xanh, biển hiền hòa, hải trình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương từ đất liền ra thăm huyện đảo Cồn Cỏ rất thuận lợi. Khi đến gần, từ mạn tàu, đảo Cồn Cỏ hiện lên một màu xanh ngắt của cây cối, nhiều công trình phục vụ dân sinh được xây dựng khang trang, hiện đại. Tàu cập bờ, rất đông cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang cùng đại diện chính quyền địa phương và nhân dân đã chào đón đoàn công tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm hỏi tình hình công tác, sinh sống của quân và dân trên huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên huyện đảo Cồn Cỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ và một số hộ dân đang sinh sống trên đảo. Sau khi khảo sát thực địa, tại hội trường trung tâm của huyện đảo Cồn Cỏ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc, lắng nghe các ý kiến đề xuất của lãnh đạo, nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đảo Cồn Cỏ nằm ở cửa ngõ từ vịnh Bắc Bộ ra Biển Đông nên có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược biển, đảo, là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đảo Cồn Cỏ là trọng điểm đánh phá của địch. Hòn đảo được mệnh danh là “pháo đài bất khả xâm phạm”, “chiến hạm thép không bao giờ chìm", “con mắt thần ở Biển Đông” vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng gió, kiên gan đối mặt với kẻ thù mạnh gấp trăm lần. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cồn Cỏ từng lập được nhiều chiến công hiển hách, được Bác Hồ làm thơ khen tặng.

Ngày nay, Cồn Cỏ tiếp tục giữ vai trò quan trọng về quân sự, quốc phòng trên biển, như một tiền đồn kiểm soát an ninh trật tự trên biển, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển. Quân và dân huyện đảo đã chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ đảo tốt, giữ được hệ sinh thái 3 tầng rừng nhiệt đới, giữ được hệ sinh thái biển, đảo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo về những đóng góp quan trọng, những hy sinh, gian khổ trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung chăm lo đời sống của quân và dân trên đảo

Trong buổi làm việc với chính quyền huyện đảo Cồn Cỏ, có sự tham gia của đại biểu các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà người dân trên đảo. Ảnh: Viết Lam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà người dân trên đảo. Ảnh: Viết Lam

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang cần phát huy vai trò, vị thế và lợi thế của đảo Cồn Cỏ trong phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh trên biển. Chú ý sự gắn kết liên hoàn về quốc phòng, an ninh giữa Cồn Cỏ và các đảo khác; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên diễn tập chiến đấu và cứu hộ, cứu nạn; rèn luyện bản lĩnh vững vàng và kỹ năng của người lính nơi đầu sóng ngọn gió; luôn có tinh thần chủ động, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, muốn làm được điều đó, cần phải tập trung nguồn lực chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sinh sống và lao động trên đảo. Các bộ, ngành, các cấp bảo đảm việc cung ứng điện, cấp nước sạch, cung ứng dịch vụ viễn thông đầy đủ và ổn định cho người dân, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và lao động sản xuất, phát triển kinh tế, du lịch trên đảo; khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi gắn với xây dựng đảo Cồn Cỏ thành trung tâm du lịch, dịch vụ và tiền đồn trên biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên đảo, nâng cấp bến cảng phục vụ phát triển kinh tế, du lịch, khai thác hải sản và đảm bảo đời sống dân sinh. Cùng với đó, phải tiếp tục bảo vệ tốt tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của biển, đảo, kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ để khai thác các tiềm năng thiên nhiên đã ban tặng; thu hút giáo viên, bác sĩ đến đảo công tác...

Để thực hiện được những mục tiêu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục củng cố mối đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân trên đảo; bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy Đảng trên tất cả các mặt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững của huyện đảo Cồn Cỏ.

Chị Trần Thị Mỹ, định cư 13 năm trên đảo Cồn Cỏ, là một trong những người dân được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng quà, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương ra thăm và tặng những món quà rất ý nghĩa. Chúng tôi sẽ góp sức mình để cùng chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên đảo”.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguon-dong-vien-to-lon-doi-voi-quan-va-dan-noi-dao-xa-post482339.html