Người trẻ tiếp cận công nghệ: Mở không gian học tập thực tiễn
Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên đã có nhiều chương trình hành động mang lại giá trị thiết thực cho sinh viên, mở ra những hướng phát triển mới về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao...

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) trao đổi với các chuyên gia. Ảnh: NHẬT HẠ.
Để truyền cảm hứng cho kỹ sư công nghệ tương lai, các trường đại học trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều cuộc thi công nghệ, mời chuyên gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ cao, thiết kế vi mạch, đổi mới sáng tạo. Đồng thời hợp tác xây dựng phòng thực tập ngay trong khuôn viên trường góp phần tạo môi trường học tập gắn với thực tiễn, khơi dậy đam mê và nâng cao năng lực sinh viên.
Tăng trải nghiệm, nâng tầm sinh viên công nghệ
Một trong những hướng đi đột phá trong khoa học, công nghệ của Đại học Đà Nẵng là phát huy tối đa tiềm năng, dư địa của sinh viên, tạo điều kiện tốt nhất để ươm mầm các tài năng công nghệ trẻ tương lai. Nhiều cuộc thi về công nghệ, thiết kế vi mạch, đổi mới sáng tạo được tổ chức, qua đó lựa chọn các đội, nhóm xuất sắc tham gia đấu trường trong nước và quốc tế.
Nổi bật như tại cuộc thi “Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên” lần thứ V - InTE-UD 2025, đội RespirAI của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) xuất sắc giành giải Nhì với dự án “RespirAI - thiết bị y tế thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng hỗ trợ bác sĩ phát hiện, theo dõi và chẩn đoán sớm các bệnh lý về phổi”.
Hay đầu tháng 12 vừa qua, tại kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 34 do Hội Tin học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức, sinh viên Hoàng Điệp Tiên (Trường Đại học Bách khoa) và sinh viên Nguyễn Viết Thành Đạt (Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng) xuất sắc đoạt 2 giải Nhất của khối chuyên Tin.
Tại kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam (OlpAI’25) do Hội Tin học Việt Nam tổ chức, đội DUT.AI các sinh viên Nguyễn Văn Thương, Lê Võ Nhật Minh, Đặng Phúc Long, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) xuất sắc giành chức vô địch…
Những kết quả trên cho thấy thành quả của sự nỗ lực làm chủ công nghệ sáng tạo sản phẩm phục vụ cộng đồng của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Đồng thời góp phần lan tỏa, nuôi dưỡng niềm đam mê, tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong sinh viên.
Đặc biệt, một số trường mời các chuyên gia về chia sẻ, định hướng nghề nghiệp trong những lĩnh vực này, truyền cảm hứng cho các kỹ sư tương lai. Như Trường Đại học Bách khoa vừa tổ chức giao lưu “Định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch” với các chuyên gia kỳ cựu trong ngành bán dẫn.
Tại buổi giao lưu, các chuyên gia đã gợi ý cho sinh viên góc nhìn toàn diện về cơ hội nghề nghiệp trong thiết kế, kiểm chứng IC, vai trò ngày càng quan trọng của kỹ sư RTL và xác minh thiết kế (Design verification), cùng những yêu cầu then chốt như tư duy logic, khả năng mô phỏng, kỹ năng tự học và tác phong chuyên nghiệp.
Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hải, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, với cam kết của nhà trường trong đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn, thông qua hợp tác với các chuyên gia và triển khai những chương trình đào tạo thiết thực, nhà trường mong rằng những chia sẻ từ chuyên gia sẽ khơi mở, truyền cảm hứng và giúp sinh viên tự tin định hướng con đường nghề nghiệp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch tương lai.

Việc hợp tác giữa các bên góp phần chuẩn hóa chương trình đào tạo. Trong ảnh: Hoạt động trao đổi tại Trung tâm xuất sắc Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: NHẬT HẠ.
Học trong dự án, trưởng thành trong thực tiễn
Tạo thuận lợi cho sinh viên, các trường đại học tăng cường kết nối, hợp tác với doanh nghiệp, trung tâm chuẩn hóa chương trình đào tạo. Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đã ký kết hợp tác với Mạng lưới Trung tâm Đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 lĩnh vực “Trí tuệ nhân tạo” và “Công nghiệp bán dẫn” khu vực miền Trung. Đây là hai trong số 3 mạng lưới tại miền Trung, thuộc 13 mạng lưới Trung tâm Đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 trên cả nước.
Mục tiêu hợp tác nhằm chuẩn hóa chương trình đào tạo, chia sẻ tài nguyên, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nhân tài và tăng cường hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp, trung tâm đánh dấu bước chuyển mình từ mô hình đào tạo đơn lẻ sang mạng lưới hợp tác chặt chẽ, tích hợp các nguồn lực giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm phát huy tối đa tiềm năng và hiệu quả đào tạo.
Tương tự, đầu tháng 12 Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty EvvoLabs (Singapore) và khởi động chương trình học việc chuyên sâu tại không gian làm việc chung trong khuôn viên nhà trường, với tên gọi Trung tâm xuất sắc - Center of excellence.
Trung tâm này vận hành như không gian học tập, nghiên cứu hiện đại, với trang thiết bị do EvvoLabs tài trợ và sự kết nối học thuật từ nhà trường. Điểm nhấn của hợp tác là chương trình học việc chuyên sâu kéo dài tối thiểu 6 tháng, nơi sinh viên tham gia dự án thật hướng tới tuyển dụng. Hai bên cũng phối hợp hướng dẫn đồ án, tổ chức tọa đàm, hội thảo và triển khai nghiên cứu chung trong 3 năm.
Theo TS. Trần Thế Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn, đây là bước phát triển quan trọng trong hợp tác giữa hai đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Nhà trường luôn ưu tiên các mô hình đào tạo thực tiễn, sinh viên được tiếp cận công nghệ mới, làm việc cùng chuyên gia và phát triển tư duy nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Việc đưa doanh nghiệp vào sâu trong quá trình đào tạo đã tạo cơ hội để sinh viên “Học trong dự án - trưởng thành trong thực tiễn”. Sự đồng hành chiến lược này hứa hẹn mang lại những giá trị thiết thực cho sinh viên, mở ra những hướng phát triển mới cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao trong thời gian tới.












