Người thắp sáng ước mơ cho trẻ nhỏ

Từ tâm huyết bồi đắp tài năng cho trẻ em, giúp các em trải nghiệm làm MC, Nguyễn Kiều Trang đã góp phần đưa các em học sinh tỉnh miền núi Yên Bái đến với một sân chơi lớn, chất lượng, tìm kiếm và nuôi dưỡng các tài năng dẫn chương trình nhí trên cả nước, chắp cánh ước mơ cho các cháu, vững vàng kiến thức, thông thạo kỹ năng và hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong nay mai.

Huấn luyện viên Kiều Trang và các em nhỏ Yên Bái nhận giấy chứng nhận vượt qua vòng loại cuộc thi…

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc được tổ chức thường niên với quy mô ngày càng lớn. Đây là một sân chơi bổ ích, lành mạnh dành cho các em nhỏ trên khắp cả nước, nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, góp phần định hướng phát triển về nghệ thuật cho các em.

Năm 2023, cuộc thi được tổ chức rất chuyên nghiệp, với sự bảo trợ của Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng, cùng sự góp mặt của đông đảo đơn vị báo chí, truyền thông, các nhà chuyên môn, người nổi tiếng…

Thật vui mừng, dưới sự dẫn dắt tuyệt vời của huấn luyện viên Nguyễn Thị Kiều Trang, tại những vòng thi vừa qua, vượt qua hơn 5.000 hồ sơ ở vòng thi sơ loại, tỉnh Yên Bái có 13 thí sinh lọt vào vòng sơ khảo, sau đó, 5 thí sinh lọt vào vòng tứ kết và cuối cùng, 3 thí sinh đã xuất sắc cùng với 47 thí sinh khác trên cả nước lọt vào vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 28/10 tới.

Đó là các em: Vũ Thảo My, 10 tuổi, lớp 5A Trường Tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái; Trần Bùi Quang Vinh, 9 tuổi, lớp 4E Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái và Trịnh Phương Vy, lớp 6A, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị xã Nghĩa Lộ…

Huấn luyện viên Kiều Trang đang hướng dẫn các em nhỏ các kỹ năng làm MC.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc 2023 với nhiều hoạt động xuyên suốt, cùng với sự tham gia của các em nhỏ tài năng. Tại cuộc thi, các thí sinh tham gia tranh tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: ca hát, nhảy múa, múa rối, MC, diễn xuất...

Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn những giám khảo uy tín, giàu kinh nghiệm để chấm thi. Các thí sinh tham gia cuộc thi được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng trình diễn, kỹ năng biểu diễn trước đám đông... Thông qua màn trình diễn của các em, cuộc thi được đánh giá cao bởi tính chuyên nghiệp và chất lượng; đây cũng là cơ hội được thể hiện tài năng của các em nhỏ, được giao lưu, học hỏi với các bạn bè cùng trang lứa, đồng thời, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật, phát triển tài năng nghệ thuật cho các em…

Làm nên thành công cho sân chơi này, không thể không nhắc đến vai trò to lớn của các huấn luyện viên, trong đó, huấn luyện viên Nguyễn Kiều Trang của đoàn Yên Bái là một điển hình. Kiều Trang cũng là một trong 12 huấn luyện viên xuất sắc nhất cuộc thi, được Ban Tổ chức lựa chọn vinh danh trong Chương trình vinh danh huấn luyện viên quốc gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng nhí MC toàn quốc vừa được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội.

Đây là những "đầu tàu", có đóng góp quan trọng, ý nghĩa với hoạt động giáo dục, định hướng, truyền cảm hứng tới thế hệ thanh thiếu nhi đất nước. Bằng sự nhiệt tâm, năng động và sáng tạo, họ đã đồng hành sát cánh cùng thế hệ thanh thiếu nhi trong hành trình vươn ra biển lớn.

Huấn luyện viên Kiều Trang động viên thí sinh trước khi bước vào vòng thi tứ kết.

Nguyễn Kiều Trang là một cán bộ viên chức nhà nước, hiện đang công tác tại Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Trấn Yên. Với ngoại hình xinh xắn, dễ ưa, giọng nói trong trẻo và hoạt ngôn, lại mang trong mình niềm đam mê với nghề MC, vì thế, ngoài công việc chính tại cơ quan, Kiều Trang thường xuyên tìm đọc sách báo, xem các chương trình đào tạo MC trên Internet để trau dồi thêm kiến thức về nghề này.

Thời gian rảnh rỗi, cô cũng thường xuyên tham gia làm MC cho các sự kiện vừa và nhỏ tại thành phố Yên Bái. Hiện tại, Kiều Trang cũng đang là một cô giáo dạy kỹ năng mềm, đào tạo các lớp MC nhí, chữa ngọng cho trẻ và sửa giọng địa phương…

Nói về cái duyên với "nghề tay trái” của mình, Kiều Trang chia sẻ: "Bản thân em cũng là một người mẹ, một "cô giáo” cho con mình tại nhà. Từ những trải nghiệm trong cuộc sống, nhận thức một đứa trẻ nếu được giáo dục thông qua trải nghiệm sẽ tự tin hơn và có nhiều giá trị sống đáng quý, em đã chọn cách mở lớp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ và xem sự chuyển biến của các cháu như hạnh phúc của chính mình. Em mong muốn sẽ ngày càng giúp được nhiều các cháu thành công với mơ ước trở thành tài năng nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực MC truyền hình”…

Từ tâm huyết bồi đắp tài năng cho trẻ em, giúp các em trải nghiệm làm MC, Kiều Trang đã góp phần đưa các em học sinh tỉnh miền núi Yên Bái đến với một sân chơi lớn, chất lượng, tìm kiếm và nuôi dưỡng các tài năng dẫn chương trình nhí trên cả nước, chắp cánh ước mơ cho các cháu, vững vàng kiến thức, thông thạo kỹ năng và hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong nay mai.

Huấn luyện viên Kiều Trang (thứ 5 từ phải qua) và các thí sinh Yên Bái tại cuộc thi.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí toàn quốc là một sân chơi bổ ích, ý nghĩa, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật trẻ, xây dựng một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo… Vòng bán kết với 50 thí sinh sẽ sinh hoạt ở ngôi nhà chung để thực hiện kỹ năng biên tập nội dung, dẫn trải nghiệm trực tiếp tại hiện trường và sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới đây để chọn ra 15 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào tham dự chung kết với các nội dung: giới thiệu, tài năng và ứng xử vào tháng 11/2023 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội…

Hy vọng rằng, 3 thí sinh còn lại của Yên Bái, dưới sự dẫn dắt xuất sắc của huấn luyện viên Nguyễn Kiều Trang sẽ tiếp tục có những màn thể hiện ấn tượng để giành được những vị trí cao nhất của cuộc thi…

Thiên Cầm

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/210/302095/nguoi-thap-sang-uoc-mo-cho-tre-nho.aspx