Người thân nén đau thương lo tang lễ cho 'vua nhạc sến' Vinh Sử

Tang lễ nhạc sĩ Vinh Sử diễn ra tại tư gia (quận Bình Tân, TP.HCM). Lễ viếng từ 10-12/9, lễ động quan và di quan lúc 4h sáng 13/9 và chôn cất tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Sau 11 năm chống chọi với ung thư trực tràng, nhạc sĩ Vinh Sử qua đời sáng 10/9 tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, thọ 79 tuổi.

Linh cữu "vua nhạc sến" được quàn tại nhà riêng (quận Bình Tân, TP.HCM). Lễ viếng từ 10-12/9, lễ động quan và di quan lúc 4h sáng 13/9 và chôn cất tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Sinh thời, nhạc sĩ Vinh Sử có thói quen ở một mình để có không gian sáng tác. Song, kể từ mùa dịch, nhạc sĩ yếu dần nên bà Nguyễn Ngọc Lệ - vợ cũ ông thường xuyên lui tới để chăm sóc

Những ngày cuối đời của nhạc sĩ Vinh Sử, bà Ngọc Lệ túc trực tại bệnh viện với hy vọng "còn nước còn tát". Bà thầm nhắn: "Ông ráng khỏe về với tôi nha. Ông đừng bỏ tôi buồn lắm".

Chị Bùi Vinh Diễm - con gái "vua nhạc sến" thất thần trước linh cữu người ba quá cố. Chị tiếc nuối vì không thể ở gần chăm sóc ba trong những năm cuối đời.

Anh Bùi Vinh Dự - con trai út nhạc sĩ Vinh Sử nén đau thương lo hậu sự cho ba.

Anh Hoàng Văn (phải) và ông Nguyễn Văn Toàn (trái) - bạn thân nhạc sĩ Vinh Sử. Chia sẻ với VietNamNet, ông Toàn tiết lộ công cụ sáng tác của "vua nhạc sến" là một tờ giấy vàng ố, một cây bút và một bút xóa. Với các bài hát của mình, nhạc sĩ Vinh Sử luôn cầu toàn, chỉn chu chứ không hề cẩu thả: "Chú ấy sáng tác rất cặn kẽ. Có những bài hát viết ra mà bị bí là chú bỏ lại mấy tháng, mấy năm rồi mới sáng tác tiếp chứ không làm đại cho xong".

Khi Vinh Sử mất, ông Toàn như mất đi một người tri kỷ: "Tôi và Vinh Sử có những buổi nói chuyện 4-5 tiếng đồng hồ. Giờ để kiếm một người mà mình tâm đầu ý hợp như vậy là rất hiếm".

Trong mắt anh Hoàng Văn, nhạc sĩ Vinh Sử là người thầy số một.

Ông Gia Phúc - hàng xóm trên 30 với nhạc sĩ Vinh Sử cho hay: "Người ta gọi Vinh Sử là vua nhạc sến, nên có lần Vinh Sử nói sẽ sáng tác nhạc sang. Chưa kịp thì giờ ông đi mất rồi".

Nghệ sĩ Hồng Tơ gửi vòng hoa đưa tiễn "vua nhạc sến" Vinh Sử.

Nhạc sĩ Vinh Sử sinh năm 1944, được mệnh danh là "vua nhạc sến", sáng tác với nhiều bút danh như: Bồng Nga Nữ, Chế Huyền Trân, Cô Phượng, Diễm Nhi, Đức Vượng, Hàn Ni, Linh Ngân,.... Ông là tác giả của loạt nhạc phẩm nổi tiếng như: Gõ cửa trái tim, Vòng nhẫn cưới, Yêu người chung vách, Chuyến xe lam chiều... Thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, ca khúc Nhẫn cỏ cho em giúp ông kiếm được thu nhập “khủng”, mua nhà lầu, xe hơi.

Trúc Thy
Ảnh: Thanh Phi

Huy Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/le-tang-nhac-si-vinh-su-2059134.html