Người rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện chỉ bị phạt hành chính

Thủ phạm rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam không bị khởi tố hình sự do chưa tìm được bị hại.

Ngày 26/12, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, cho biết vụ việc rải đinh trên cầu Tân Vũ đã được bàn giao cho Công an huyện Cát Hải theo thẩm quyền.

Theo đó, Công an Hải Phòng sẽ không khởi tố hình sự đối với Lê Trung Hiếu (20 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) về hành vi rải đinh trên cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện.

“Phải tìm được bị hại, hậu quả xảy ra thế nào mới có đủ cơ sở khởi tố. Nhưng ở vụ việc này, các yếu tố đó đều chưa tìm ra, chỉ có thể xử lý hành chính”, lãnh đạo cơ quan điều tra nói.

Số đinh tang vật do lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Thùy Linh.

Cơ quan chức năng xác định, xét theo các yếu tố liên quan đến vụ việc, chỉ có thể xử phạt hành chính đối với Hiếu về hành vi rải đinh, cao nhất là 1,5 triệu đồng.

Ông Phạm Khắc Chỉnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộ (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), cho biết thêm hiện Hiếu đã về nhà và chờ ngày lên nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Từ tháng 11 đến cuối tháng 12/2018, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện liên tục xuất hiện tình trạng rải đinh. Sự việc gây bức xúc cho người tham gia giao thông, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông khu vực.

Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng đã triệu tập Lê Trung Hiếu để làm rõ. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận hành vi rải đinh trên cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện để xe bị thủng săm, đưa vào tiệm sửa xe của Hiếu ngay chân cầu. Hiếu lấy tiền vá là 20.000 đồng, thay săm là 90.000 đồng.

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, nơi xảy ra việc rải đinh. Ảnh: Google Maps.

Thùy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-rai-dinh-tren-cau-tan-vu-lach-huyen-chi-bi-phat-hanh-chinh-post903592.html