Người nói 'không' với 3 thói quen này cả đời không lo thiếu tiền, sẽ giàu sang phú quý

Những người sáng suốt đưa ra lựa chọn nói 'không' với 3 thói quen dưới đây cuộc sống sẽ luôn rủng rỉnh, tiền bạc ngày một đủ đầy hơn.

Nhiều người không khỏi thắc mắc, mức sống và thu nhập của mình chẳng khác gì người xung quanh, vậy tại sao người khác ngày càng khá giả, còn mình thì cứ ngày càng thiếu tiền? Đây không phải là chuyện cá biệt, mà là nỗi băn khoăn của rất nhiều cá nhân trong xã hội.

Thực tế, bản chất của việc thiếu tiền không phải là bạn không có đủ tiền, mà là kết quả của tư duy cá nhân, lựa chọn hành vi và nhận thức. Nói cách khác, một người liên tục thiếu tiền không phải do họ không kiếm được tiền, mà là do họ bị những thói quen sai lầm trói buộc, dẫn đến tầm nhìn hạn hẹp và cuộc sống ngày càng khó khăn.

Trong khi đó, những người sáng suốt đưa ra lựa chọn nói “không” với 3 thói quen dưới đây cuộc sống sẽ luôn rủng rỉnh, tiền bạc ngày một đủ đầy hơn.

1. Sống hưởng thụ ngay lập tức, chi tiêu vượt quá khả năng

Có câu: “Gốc rễ làm gia đình suy bại là chữ xa hoa, gốc rễ làm người thất bại là chữ an nhàn”. Câu này có nghĩa là, nguyên nhân khiến một gia đình suy sụp là sự xa hoa, lãng phí, còn nguyên nhân khiến một người ngày càng thất bại là sự tham lam, ham muốn tiện nghi, an nhàn.

Không biết từ bao giờ đã xuất hiện một quan điểm sai lầm rằng: Đời người quý giá, phải kịp thời tận hưởng thật nhanh chóng. Họ cho rằng đây là cách sống có trách nhiệm với bản thân. Song thực tế, nếu không có một kế hoạch dài hạn, bất chấp điều kiện kinh tế không cho phép vẫn tiêu xài vượt mức, cuối cùng sẽ dẫn đến cảnh đầu tắt mặt tối, ăn trước trả sau, tự mình gieo mầm khủng hoảng nợ nần khó lòng trả được.

Lối sống hưởng thụ ngay lập tức sẽ không giúp bạn hạnh phúc hơn, mà chỉ đẩy bạn lún sâu vào vòng xoáy của dục vọng. Tiêu dùng quá mức sẽ không khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn, mà chỉ từng chút hủy hoại cuộc sống, khiến bạn mất kiểm soát, cuối cùng chỉ còn lại một mớ hỗn độn không thể cứu vãn.

Đừng bao giờ sống theo kiểu mặc định hưởng thụ ngay mà hãy biết tiết chế dục vọng, lo xa khi đang yên ổn, tích lũy cho tương lai, để mình có đủ khả năng đối mặt với mọi dông bão. Không tiêu xài vượt mức mà biết phân bổ thu chi hợp lý theo kế hoạch dài hạn mới là cách giúp cuộc sống của chúng ta ngày càng sung túc, đủ đầy.

2. Chi tiêu bốc đồng, thiếu lý trí

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống này chưa: Thấy một món đồ được quảng cáo rầm rộ trên livestream hay video ngắn, mặc dù bản thân không cần đến, nhưng thấy nó "hot" quá liền mua ngay lập tức mà không suy nghĩ. Mua về rồi, nghĩ kỹ lại bạn mới thấy hối hận.

Trên thực tế, thói quen chi tiêu bốc đồng sẽ khiến bạn mất đi khả năng suy nghĩ lý trí, rồi qua từng lần mua sắm mù quáng mà rút cạn túi tiền, khiến bạn ngày càng nghèo đi.

Skip Ad

Có câu: “Điều đầu tiên để người bình thường làm giàu không phải là kiếm tiền, không phải là học tập, mà là tránh những cái bẫy, tức là phải tránh xa những thứ không tốt trong cuộc sống”. Thói quen chi tiêu bốc đồng trong lúc mất đi lý trí sẽ khiến chúng ta từng chút đánh mất tiền tiết kiệm, dần rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, hối hận cũng không kịp.

3. Dậm chân tại chỗ, không chịu học hỏi

Người xưa có câu: “Nhân nghèo ba phần lạnh, tâm nghèo bảy phần khổ”.

Trong cuộc đời này, một số người luôn ở trong trạng thái thiếu tiền, không phải do họ kém cỏi, mà là do họ nghèo về tâm hồn, thiếu tầm nhìn dài hạn, quen với việc dậm chân tại chỗ và không chịu học hỏi.

Thế giới không ngừng thay đổi. Nếu bạn không bao giờ muốn tiến bộ, bạn sẽ tự mình hình thành tầm nhìn hạn hẹp và khả năng thiếu sót, giống như rơi xuống đáy giếng, ngước nhìn lên chỉ thấy một khoảng trời bé bằng lòng bàn tay.

Charlie Munger từng nói: “Khi bạn muốn một thứ gì đó, bạn phải xứng đáng với nó”.

Nếu bạn luôn trong trạng thái thiếu tiền, điều đó cho thấy bạn còn một khoảng cách lớn với sự giàu có. Chỉ có không ngừng nâng cấp bản thân, bạn mới xứng đáng sở hữu nhiều tiền hơn.

Vì vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải dành thời gian để tự trau dồi, học tập. Đừng lấy cớ bận rộn để tự cho phép mình dừng lại ở hiện tại, nếu không bạn sẽ bị thời đại thay đổi bỏ lại phía sau.

Thông qua học tập, bạn cũng có thể nâng cao năng lực của mình. Dù hiện tại chưa thấy được kết quả rõ ràng, nhưng chỉ cần tích lũy và bồi đắp lâu dài, cuối cùng bạn sẽ trở nên ngày càng giỏi giang hơn.

Học tập là chuyện cả đời, đừng bao giờ chọn dừng lại vì lười biếng hay bận rộn. Thay vào đó, hãy dành dụm thời gian, tập trung tâm trí, biến việc học thành thói quen hàng ngày, dùng tri thức để từ từ nâng tầm giá trị bản thân.

Nghèo đói vật chất không đáng sợ, điều đáng sợ là tự nhốt mình trong nhận thức và thói quen sai lầm, càng nghèo càng cố chấp, càng cố chấp lại càng nghèo. 3 thói quen "nghèo" trên không phải là chuyện hiếm, mà là những vấn đề chung khiến nhiều người rơi vào cảnh túng thiếu.

Chỉ cần thay đổi thói quen, bạn sẽ thay đổi được hành vi, tức là loại bỏ được những lựa chọn sai lầm này, từ đó thực sự xoay chuyển vận mệnh, từng bước thoát khỏi vũng lầy thiếu tiền, và sống cuộc đời mà mình mong muốn.

Chúc bạn có thể thoát khỏi sự ràng buộc của nghèo khó, trở nên ngày càng giàu có, không ngại phong ba bão táp, tiến bước vững vàng và hướng tới một tương lai tươi sáng!

Bảo Anh/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nam-ca-si-lau-khong-xuat-hien-thuy-nga-thot-len-troi-oi-khi-anh-ven-ao-len-thay-da-mat-mot-canh-tay-29603.html