Người Nhật đón chào vua mới

Ngày 1-5, Thái tử Naruhito đã chính thức đăng cơ trở thành vị vua mới của Nhật Bản, thay thế cha mình, Nhật hoàng Akihito, người đã thoái vị một ngày trước đó.

Ngày 1-5, Thái tử Naruhito đã chính thức đăng cơ trở thành vị vua mới của Nhật Bản, thay thế cha mình, Nhật hoàng Akihito, người đã thoái vị một ngày trước đó.

Tân Nhật hoàng Naruhito nhận 3 báu vật thiêng liêng làm bằng chứng kế vị tại lễ đăng cơ tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo. Ảnh: CNN

Lễ đăng cơ của tân Nhật hoàng Naruhito diễn ra lúc 10 giờ 30 tại phòng "Matsu no Ma" của Cung điện Hoàng gia ở Tokyo. Nhật hoàng Naruhito trở thành Hoàng đế thứ 126 của Nhật Bản, sự nối ngôi mới nhất không bị gián đoạn kéo dài trong 14 thế kỷ.

Trong nghi lễ kéo dài 10 phút, Nhật hoàng Naruhito, 59 tuổi, được trao 3 báu vật thiêng liêng thường được gọi là "Tam chủng thần khí" gồm thanh gươm Kusanagi no Tsurugi, chiếc gương Yata no Kagami và viên ngọc Yasakani no Magatama, tượng trưng cho lòng dũng cảm, sự khôn ngoan và lòng nhân từ. Nhật hoàng cũng được trao con dấu hoàng gia và con dấu riêng của hoàng đế. Chỉ có các thành viên nam giới trưởng thành trong gia đình hoàng gia mới được phép tham dự nghi lễ này.

Vì nhân dân, vì quốc gia

Khoảng 300 khách mời đã có mặt tại Cung điện Hoàng gia khi tân Nhật hoàng Naruhito phát biểu, trong đó có Thủ tướng Shinzo Abe, lãnh đạo các cơ quan hành pháp, Quốc hội và chính quyền địa phương.

Tân Nhật hoàng thừa nhận vai trò là "trách nhiệm quan trọng" của mình, đồng thời bày tỏ lòng tôn kính đối với di sản của cha mình. "Tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng và đánh giá cao sự chân thành của tôi đối với Thượng Hoàng, là biểu tượng của nhà nước và sự thống nhất của người dân Nhật Bản", ông nói. "Tôi cũng thề rằng tôi sẽ hành động theo Hiến pháp và hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là biểu tượng của nhà nước và sự thống nhất của người dân Nhật Bản. Tôi chân thành cầu nguyện cho hạnh phúc của người dân và sự phát triển hơn nữa của quốc gia cũng như hòa bình của thế giới", tân Nhật hoàng khẳng định.

Sau khi tân Nhật hoàng Naruhito phát biểu, Thủ tướng Shinzo Abe thay mặt người dân cả nước cũng gửi lời chúc mừng chân thành dành cho tân hoàng đế của Nhật Bản.

Người dân Nhật Bản vui mừng chụp tên triều đại Lệnh Hòa trong thời khắc chuyển giao lịch sử sáng 1-5.

Bắt đầu triều đại mới

Lễ thoái vị ngày 30-4 kết thúc 30 năm tồn tại của vương triều Bình Thành (Đạt được hòa bình) để chuyển sang một vương triều mới của Nhật hoàng Naruhito với niên hiệu Lệnh Hòa (Sự hài hòa tốt đẹp).

Mỗi triều đại của hoàng đế được đánh dấu bằng tên trị vì của họ. Tên trị vì thời Nhật hoàng Naruhito được chuyển thể từ một tuyển tập thơ cổ điển thế kỷ thứ VIII. Chữ "Lệnh Hòa" có hai ký tự tượng hình. Triết lý "hòa hợp" là một trong những triết lý sống căn bản của dân tộc Nhật khuyên mỗi người sống hòa hợp với thiên nhiên và cộng đồng xã hội. Theo lời Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, "Lệnh hòa" là nét đẹp trong truyền thống văn hóa Nhật, nó còn có nghĩa là mong muốn về một tương lai trong đó mọi người dân đều đạt được thành tựu trong việc theo đuổi ước mơ của mình, đặc biệt là ở những người trẻ.

"Tên trị vì của ông ấy được định hình thông qua hành động và cử chỉ của ông ấy", Jeffrey Kingston, Giám đốc nghiên cứu Châu Á tại Đại học Temple ở Nhật Bản cho biết.

Vai trò tượng trưng

Vai trò của hoàng đế tại Nhật Bản đã thay đổi đáng kể kể từ khi ông nội của Nhật hoàng Naruhito, Hoàng đế Hirohito, lên ngôi. Từng được coi là hiện thân sống của các vị thần, hoàng đế đã trở thành một nhân vật chủ yếu mang tính biểu tượng.

Không giống như các quốc vương khác, Nhật hoàng Naruhito là biểu tượng của nhà nước chứ không phải là nguyên thủ quốc gia và hoàng đế Nhật Bản không nắm quyền lực chính trị. Giống như cha mình, người được coi là một nhà cải cách, Nhật hoàng Naruhito đóng vai trò là nhà tổ chức chứ không phải là hiện thân của thần linh, Andrew Gordon, một học giả hàng đầu về lịch sử Nhật Bản hiện đại tại Đại học Harvard nhận định.

AN BÌNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito

Ngày 30-4, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thượng Hoàng Akihito đối với đất nước, con người Việt Nam, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nhà Vua Nhật Bản năm 2017, khi Thượng Hoàng Akihito còn tại vị.

TTXVN

Nhà vua Thái Lan phong tân Hoàng hậu

Truyền thông Thái Lan đưa tin: ngày 1-5, Hoàng gia nước này đã sắc phong Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya làm Hoàng hậu.

Nhà vua Vajiralongkorn đã kết hôn với Hoàng hậu Suthida chỉ 3 ngày trước lễ đăng quang của mình, theo đó bà chính thức trở thành Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan. Tân Hoàng hậu Thái Lan ít được truyền thông biết đến, nhưng theo một số tờ báo sở tại thì bà Suthida mang quân hàm cấp tướng, nguyên tư lệnh của đơn vị cận vệ Ratchawanlop, có trách nhiệm bảo vệ Hoàng thái tử từ năm 2013. Vị Hoàng hậu này thường xuyên xuất hiện cùng Nhà vua trong nhiều dịp lễ quan trọng của Thái Lan.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_205662_nguoi-nhat-don-chao-vua-moi.aspx