Người là niềm tin tất thắng

Từ sự minh triết khi nghiên cứu lý luận, thực tiễn cách mạng thế giới và đất nước mà Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã có phương pháp cách mạng vô sản phù hợp, sáng tạo với đất nước ta. Nó có tính mở để mỗi chúng ta có thể học tập, nghiên cứu bổ sung và vận dụng vào thực tiễn cách mạng và sự nghiệp đổi mới ngày nay.

Từ sự minh triết khi nghiên cứu lý luận và thực tiễn cách mạng thế giới và đất nước mà Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã có phương pháp cách mạng vô sản phù hợp, sáng tạo với đất nước ta. Nó có tính mở để mỗi chúng ta có thể học tập, nghiên cứu bổ sung và vận dụng vào thực tiễn cách mạng và sự nghiệp đổi mới ngày nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Nhà 54 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Nhà 54 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại "Phủ Chủ tịch" Việt Bắc năm 1952. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại "Phủ Chủ tịch" Việt Bắc năm 1952. (Ảnh tư liệu)

***

Xuất phát từ quan điểm, muốn có phong trào cách mạng phải có lực lượng cách mạng tiên phong, nên ngay từ những năm 1924 - 1925, Nguyễn Ái Quốc đã xúc tiến xây dựng phong trào công nhân và cộng sản ở Đông Nam Á, chỉ đạo phong trào nông dân ở châu Á, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã mở các lớp huấn luyện chính trị. Tháng 6-1925, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Trong thời gian đó, Người đã đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng đầu tiên, làm hạt nhân cho phong trào giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp ở Việt Nam.

Năm 1920, thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại biểu Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và cũng là người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam. (Ảnh tư liệu)

Năm 1920, thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại biểu Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và cũng là người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam. (Ảnh tư liệu)

Đây là sự bắt đầu hết sức sáng tạo, vì Người đã nhìn thấy ở những thanh niên trẻ những triển vọng to lớn có thể tham gia vận động và lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Những học trò cách mạng đầu tiên của Người, như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Văn Đồng v.v. đã có những cống hiến rất xứng đáng cho cách mạng Việt Nam. Từ lớp thanh niên cách mạng đầu tiên, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam. Đội quân cách mạng Việt Nam đã từng bước nhân lên, phát triển thành làn sóng cách mạng mạnh mẽ, nhấn chìm mọi lực lượng phản cách mạng, nhấn chìm mọi âm mưu xâm lược của các đế quốc, thực dân sừng sỏ.

Bằng hoạt động giáo dục lý luận và đưa lý luận cách mạng vào phong trào quần chúng, Nguyễn Ái Quốc đã thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Các Mác: "Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bởi sức mạnh vật chất, nhưng lý luận sẽ trở thành sức mạnh vật chất khi thâm nhập vào quần chúng". Thực tế cách mạng đã chứng minh tư tưởng và phương pháp cách mạng sáng tạo, đúng đắn của Hồ Chí Minh “Đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”.

Bởi vậy, các nhà nghiên cứu đã khẳng định: Việc kết hợp nhiệm vụ chung do Quốc tế cộng sản giao và nhiệm vụ đối với cách mạng Việt Nam là một sáng tạo độc đáo của Hồ Chí Minh.

Từ ngày 6/1 - 7/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc).

Từ ngày 6/1 - 7/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc).

Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)

***

Khi chưa có Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức cộng sản ra đời ở ba kỳ, xuất hiện tình trạng phân tán, chia rẽ lực lượng cách mạng Việt Nam. Với tinh thần chủ động, sáng tạo và uy tín chính trị, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời giải quyết yêu cầu cấp bách của cách mạng Việt Nam. Phương pháp hợp nhất các tổ chức cộng sản là phương pháp tối ưu trong tình hình lúc bấy giờ vì các tổ chức này đều vì mục đích giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, đều khẳng định đi theo con đường cách mạng vô sản.

Sáng tạo lớn lao của Hồ Chí Minh là đã xây dựng được đảng cộng sản cho giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu lợi ích của toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Người, Đảng cộng sản Việt Nam thực sự là hạt nhân của khối đại đoàn kết dân tộc. Đảng cộng sảnViệt Nam đã trở thành danh dự, lương tâm và trí tuệ của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh đã vượt qua bệnh giáo điều để vận dụng một cách tài tình lý luận về Đảng, về Nhà nước, về cách mạng trong những tình huống phức tạp nhất.

Bác Hồ và phụ nữ các dân tộc thiểu số Việt Bắc. (Ảnh tư liệu)

Bác Hồ và phụ nữ các dân tộc thiểu số Việt Bắc. (Ảnh tư liệu)

Trong tác phẩm Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương, được công bố năm 1933, tác giả Hồng Thế Công (Hà Huy Tập) đã đánh giá cống hiến của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự kiện thành lập Đảng: “Công lao to lớn của đồng chí là đã tập hợp được các lực lượng cộng sản phân tán lại thành một khối, nhờ đó mà đã đưa lại cho những người lao động Đông Dương một đội tiền phong chiến đấu và kiên quyết cách mạng”.

Bác Hồ với nữ chiến sĩ thi đua miền Bắc - tranh của họa sĩ Vương Trình, sáng tác năm 1967

Bác Hồ với nữ chiến sĩ thi đua miền Bắc - tranh của họa sĩ Vương Trình, sáng tác năm 1967

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh nhận thức rất sâu sắc vai trò của quần chúng. Nhưng sáng tạo của Người là ở chỗ, sớm nhận thấy nhân dân Việt Nam "có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước".

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. (Ảnh tư liệu)

Hồ Chí Minh cũng nhận ra rằng, ngoài công nhân và nông dân, lực lượng "gốc" của cách mạng, thì tiểu tư sản trí thức, binh lính và những tầng lớp khác có thể tham gia cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khi họ yêu nước, căm thù bọn đế quốc, thực dân, mong muốn đất nước độc lập. Đây là điểm đặc biệt sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Những quan điểm như vậy không hoàn toàn đồng nhất với một số đồng chí lãnh đạo của Quốc tế cộng sản trong thời gian đó.

Theo Hồ Chí Minh, nếu toàn dân Việt Nam đoàn kết đồng lòng và được sự lãnh đạo đúng đắn của một chính đảng cách mạng thì không kẻ thù nào có thể đè bẹp được. “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Tin vào dân, tin vào sức mạnh của nhân dân là nguyên tắc cơ bản của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta yêu nước thiết tha nhưng không sa vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Bởi vậy, Người được thế giới công nhận là lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Người, Đảng ta đã kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, làm nên những chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử dân tộc những trang sử hào hùng.

Thăm đền Hùng năm 1954, Người căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". (Ảnh tư liệu)

Thăm đền Hùng năm 1954, Người căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". (Ảnh tư liệu)

***

Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về trí tuệ, những giá trị, ý nghĩa và công lao trời biển của Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, với sự nghiệp cách mạng ngày nay.

Những sáng tạo của Người trong kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giúp chúng ta thấu hiểu hơn vai trò, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc. Chúng ta thấu hiểu hơn về nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước cần đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam. (Ảnh tư liệu)

Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của Nhân dân.

Các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của Nhân dân. Chú trọng xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Những sáng tạo của Người trong xây dựng và rèn luyện Đảng ta để chúng ta đề cao hơn vai trò, trách nhiệm của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Chúng ta thấu hiểu, đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vai trò của kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đảng ta xác định tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đảng viên và từng tổ chức Đảng phải thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân,... vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới. Những di sản và sáng tạo của Người giúp Đảng và đất nước ta vững tin để quyết tâm hơn trong chặng đường mới. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo.

Vũ Ngọc Tú

Vũ Ngọc Tú

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-la-niem-tin-tat-thang-425965.html