Người giáo viên gương mẫu

Cô Nguyễn Thị Hầng nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT tại hội nghị Gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2022. Ảnh: CTV

Nhiều năm nay, cô giáo Nguyễn Thị Hầng (SN 1986), Chủ tịch CĐCS Trường THCS Nguyễn Anh Hào (huyện Tây Hòa) có nhiều đóng góp tích cực trong công tác giảng dạy, các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô vinh dự được các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý; được đồng nghiệp và học sinh quý mến.

Tại Đại hội Công đoàn huyện Tây Hòa mới đây, cô Hầng được chọn báo cáo điển hình về thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiệt huyết với công tác giảng dạy

Là một giáo viên đã từng gắn bó với nhiều ngôi trường, được giao nhiệm vụ làm chủ nhiệm nhiều lớp học, với tình yêu thương học trò hết mực, cô Hầng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. “Đối với tôi, các em đều rất đáng yêu và cần được yêu thương, giáo dục để trở thành con ngoan, trò giỏi”, cô Hầng chia sẻ.

Trong 3 năm (2019-2022), mặc dù con còn nhỏ, chồng thường xuyên công tác xa nhà, cô Hầng vẫn tình nguyện xung phong về Trường tiểu học và THCS Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa), cách nhà 42km để giảng dạy. Cũng chính từ ngôi trường này đã để lại cho cô rất nhiều ấn tượng, bởi theo cô, học sinh ở đây còn nhiều thiếu thốn, việc tìm con chữ không lo bằng làm no cái bụng. Đó là chưa kể đến nhiều khó khăn khác như đường tới trường thì xa, nhận thức của nhiều phụ huynh còn hạn chế… cản bước các em đến trường. Nhiều em đã muốn bỏ học để phụ giúp gia đình làm ruộng rẫy… Thấu hiểu được hoàn cảnh, cô Hầng luôn tìm cách để gần gũi, chia sẻ và giúp đỡ về tinh thần, vật chất, vận động các em đến lớp. Trong các năm học này, lớp của cô luôn bảo đảm sĩ số, chất lượng giảng dạy, học tập ngày một nâng cao và luôn đạt nhiều thành tích đáng kể. 100% học sinh được lên lớp, không có học sinh bỏ học giữa chừng.

Hơn 10 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô Nguyễn Thị Hầng có nhiều đóng góp trong bồi dưỡng học sinh tham gia các kỳ thi và đạt giải cao. Trong năm học 2018-2019, cuộc thi viết Tìm hiểu về người anh hùng nhỏ tuổi chí lớn - Vừ A Dính, cô đã hướng dẫn học sinh hai trường THCS Nguyễn Anh Hào, THCS Đồng Khởi tham gia đạt 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích và 2 giải tiềm năng cấp quốc gia. Cô còn hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 6 đạt giải 3 cấp tỉnh năm học 2020-2021 và cuộc thi về khoa học kỹ thuật 3 lần liên tiếp đạt giải nhì cấp tỉnh. Đặc biệt, cô là thành viên trong tổ bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện Tây Hòa. Trong 2 năm học 2021-2022, 2022-2023, cô đã bồi dưỡng nhiều học sinh của các trường tiểu học và THCS trong huyện đạt nhiều giải cao bộ môn Lịch sử. Cá nhân cô vinh dự đạt nhiều giải cao của các cuộc thi do các cấp, ngành tổ chức như giải nhất cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về hòa giải cơ sở năm 2019 do huyện Tây Hòa tổ chức; giải nhì cuộc thi Tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình cấp tỉnh năm 2021 và giành giải nhất môn Lịch sử tại hội giảng cấp tỉnh chu kỳ 2019-2022… Với nhiều cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi, 7 năm liền, cô Nguyễn Thị Hầng đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm học 2020-2021, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 5 năm liên tục là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thầy giáo Huỳnh Cát Tạo, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Anh Hào rất tự hào khi nói về người đồng nghiệp trẻ tuổi của trường: “Cô Hầng có đầy đủ phẩm chất và năng lực; giỏi về chuyên môn, dám nghĩ dám làm, tham gia tích cực các phong trào thi đua do ngành cũng như các cấp chính quyền, công đoàn phát động. Cô luôn được đồng nghiệp nể phục, học sinh quý trọng, yêu mến”.

Cô Nguyễn Thị Hầng tặng vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Cô Nguyễn Thị Hầng tặng vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Tích cực thi đua

Với vai trò là đoàn viên công đoàn, cô đã tích cực thực hiện phong trào Giỏi việc nước bằng cách gắn việc thực hiện các phong trào Dạy tốt, học tốt, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo… Để thực hiện tốt các phong trào và cuộc vận động này, cô đã rèn luyện, trau dồi đạo đức, tác phong; luôn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình tâm huyết trong công tác giảng dạy và dành hết tình thương yêu cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, phong trào Giỏi việc nhà luôn được cô quan tâm. “Đối với tôi, một phụ nữ được xem là thành đạt là khi vừa thành công trong công việc chuyên môn, đồng thời xây dựng một gia đình hòa thuận, ấm no, hạnh phúc. Tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận người vợ, người con hiếu thảo, người mẹ mẫu mực, chăm sóc, dạy dỗ con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn”, cô Hầng chia sẻ.

Từ tháng 2/2023, với cương vị là Chủ tịch CĐCS Trường THCS Nguyễn Anh Hào, cô Hầng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp chung của ngành. Bên cạnh vận động đoàn viên công đoàn tham gia các phong trào, cuộc vận động, hội thi, năm học 2022-2023, cô đã thiết kế bài dạy cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai và đạt giải nhì cấp quốc gia.

Niềm vui đến với cô Hầng khi cô được Sở GD&ĐT chọn là gương mặt đại diện cho giáo viên toàn tỉnh tham dự hội nghị biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến toàn quốc do Bộ Nội vụ tổ chức vào tháng 10/2023.

Hiệu quả với các hoạt động từ thiện

Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cô Hầng thấu cảm với những khó khăn của học sinh. Nhờ vậy, cô đã vận động học sinh bỏ học giữa chừng ra lớp thành công. Trong thời gian làm giáo viên ở Trường tiểu học và THCS Sơn Thành Tây, cô thường xuyên nhận đỡ đầu rất nhiều học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo để kịp thời giúp đỡ, uốn nắn các em tiến bộ, giúp các em tiếp bước đến trường. 3 năm 2019-2022, cô đã nhận đỡ đầu 5 học sinh dân tộc thiểu số ở thôn Lạc Đạo (xã Sơn Thành Tây) 200.000 đồng/em/tháng, tặng áo quần, sách vở. Đồng thời kêu gọi Nhóm Nụ cười hạnh phúc (huyện Tây Hòa) giúp đỡ 3 em đặc biệt khó khăn 3 chiếc xe đạp, hỗ trợ kinh phí xây nhà vệ sinh giúp người già neo đơn.

Cùng với việc thực hiện các chương trình Góp sách cho em đến trường, tiếp tế vùng dịch trong thời gian dịch bệnh COVID-19 hoành hành, cô Hầng đã vận động các mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện giúp đỡ cho các em bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Em Lê Hồ Bích Thi hiện là học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Tây Hòa) có hoàn cảnh rất khó khăn, lại bị u nang buồng trứng. Mẹ bỏ đi khi em còn nhỏ, cha em làm nông với thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Em phải thường xuyên vào TP Hồ Chí Minh để chạy chữa. Trước tình cảnh đó, cô Hầng đã vận động nhiều nơi và đã được một mạnh thường quân giúp em có tiền chữa bệnh nhiều năm nay. Chị Cao Thị Nhi, mẹ kế của em, cho biết: “Hiện nay Bích Thi vẫn vừa tiếp tục đi học, vừa chữa bệnh và rất cố gắng trong học tập, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tiền chữa bệnh cho cháu lâu nay là nhờ cô Hầng đã kết nối, giúp đỡ. Chúng tôi biết ơn cô Hầng rất nhiều”.

Với những thành tích đạt được, cô Nguyễn Thị Hầng được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2015-2020; Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Phú Yên tặng bằng khen Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc các năm 2020, 2022 và Huyện ủy Tây Hòa biểu dương Gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HÀ ANH

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/298162/nguoi-giao-vien-guong-mau.html