Người đàn ông ngoại quốc lãnh hậu quả vì làm liều giữa trung tâm TP HCM

Vào cửa hàng tiện lợi ở quận 1 (TP HCM), người đàn ông ngoại quốc rút dao đe dọa, yêu cầu nhân viên cửa hàng mở két đựng tiền

Ngày 19-8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo John David Ablett (SN 1976, quốc tịch Anh) 5 năm tù giam về tội "Cướp tài sản".

Người đàn ông ngoại quốc hầu tòa vì làm liều giữa trung tâm TP HCM

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 9-2, Ablett đi bộ đến cửa hàng tiện lợi Circle K (nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM). Vào trong cửa hàng, Ablett rút dao đe dọa nữ nhân viên bán hàng và yêu cầu nhân viên cửa hàng mở két đựng tiền. Sau đó, Ablett rút trong két ra 2,6 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường và vây bắt Ablett.

Tại tòa, bị cáo Ablett thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo trần tình thất nghiệp nên hết tiền tiêu xài. Do say xỉn nên vào cửa hàng tiện lợi mua bia uống tiếp. Tuy nhiên, sau đó Ablett nảy sinh ý định dùng dao uy hiếp nhân viên cửa hàng để cướp tài sản.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-dan-ong-ngoai-quoc-lanh-hau-qua-vi-lam-lieu-giua-trung-tam-tp-hcm-20200819174829565.htm