Người đàn ông ăn cắp hơn 10.000 con gà của công ty

Một người đàn ông 33 tuổi Malaysia đã bị bỏ tù 16 tháng vì ăn cắp hơn 10.000 con gà và 5 thùng cánh gà của một công ty phân phối.

Theo South China Morning Post, Au Yong Seh Enn, người Malaysia, đã nhận tội hôm 13/2 vì tội trộm cắp sản phẩm gà tươi, gà đông lạnh và cánh gà của công ty.

Anh ta làm việc cho công ty phân phối gà Hy-Fresh Industries của Singapore từ tháng 12/2013.

Hai nhân viên ở Hy-Fresh đã phát hiện ra sự khác biệt lớn trong số lượng sản phẩm từ tháng 9, 10, 11 năm ngoái. Giám đốc công ty, Ng Lay Hong, 60 tuổi, đã báo cảnh sát vào ngày 7/1 sau khi biết thông tin.

 Au Yong, 33 tuổi, bị bỏ tù 16 tháng vì ăn cắp hơn 10.000 con gà và 5 thùng cánh gà, "chiến lợi phẩm" lên đến 30.000 SGD (21.583 USD). Ảnh: SCMP.

Au Yong, 33 tuổi, bị bỏ tù 16 tháng vì ăn cắp hơn 10.000 con gà và 5 thùng cánh gà, "chiến lợi phẩm" lên đến 30.000 SGD (21.583 USD). Ảnh: SCMP.

Au Yong sau đó đã thừa nhận hành vi đánh cắp gà tươi, gà đông lạnh và bán cho bên thứ ba. Anh này đã bán những con gà bị đánh cắp với tổng số tiền khoảng 50.000 SGD đến 60.000 SGD (35.974 USD đến 43.170 USD).

Công tố viên Rimplejit Kaur cho biết anh ta đã sử dụng số tiền này để trả nợ và trả tiền cờ bạc.

Au Yong đã bán cho các bên thứ ba bằng thùng 10 miếng thịt gà. Trong tháng 9/2019, 2.337 con gà bị lấy cắp. Dựa trên đơn đặt hàng của khách hàng, công ty phát hiện ra rằng số gà trong kho đáng lẽ phải là 2.501 con gà, nhưng chỉ còn 164 con trong kho.

Trong tháng tiếp theo, anh ta lấy tiếp 4.268 con gà, số tiền thiệt hại lên đến 12.200 SGD (8.791 USD). Cuối tháng 11/2019, Au Yong gây thiệt hại thêm 11.600 SGD (8.345 USD).

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-an-cap-hon-10000-con-ga-cua-cong-ty-post1047241.html