Người dân các tỉnh nườm nượp đổ về hành hương tại miếu Bà Chúa Xứ

Đầu năm mới, miếu Bà Chúa Xứ (TP Châu Đốc, An Giang) đón đông đảo du khách các tỉnh đổ về hành hương.

Miếu Bà Chúa Xứ (TP Châu Đốc, An Giang) từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng trong nước, nhất là với người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Những ngày đầu năm mới, miếu Bà đón đông đảo du khách tứ phương đổ về hành hương, cúng bái cầu may.

Tuyến đường Tân lộ Kiên Lương dẫn đến miếu Bà Chúa Xứ luôn trong tình trạng ùn ứ do lưu lượng xe của du khách đến viếng Bà tăng cao những ngày đầu năm.

Từ lâu, phong tục đi lễ chùa những ngày đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Chính vì thế, các địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng như miếu Bà Chúa Xứ luôn trong tình trạng đông nghẹt người đến viếng, cầu bình an, sức khỏe, tài lộc dịp đầu năm.

Sảnh điện nơi đặt tượng bà để người dân cúng bái luôn trong tình trạng chật kín người, ban quản lý thường xuyên phát loa và treo thông báo hạn chế đốt nhang để tránh tình trạng ô nhiễm, cháy nổ xảy ra.

Anh Bùi Văn Hải (ngụ Cần Thơ) cho biết hoạt động đi viếng, cúng bái tại miếu Bà Chúa Xứ đã trở thành tục lệ hàng năm của gia đình anh. Mỗi dịp Tết hàng năm, gia đình anh đều đi từ Cần Thơ đến An Giang để viếng Bà với mong muốn cầu bình an, sức khỏe và tài lộc đến gia đình.

Hàng năm, miếu Bà Chúa Xứ thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan, cúng bái. Theo chia sẻ từ đại diện cán bộ bảo vệ, những ngày Tết, miếu Bà luôn trong tình trạng đông nghẹt người dân từ khắp các tỉnh thành đổ về cúng bái. Để đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực miếu Bà, lực lượng bảo vệ, canh gác cổng luôn hoạt động thay ca 24/7, đồng thời phối hợp với ban quản lý phát loa cảnh báo để người dân cảnh giác trước các thủ đoạn móc túi, chèo kéo, chặt chém du khách.

Lực lượng bảo vệ canh gác tại cổng để đảm bảo an ninh trật tự xung quanh miếu Bà.

Ban quản lý thường xuyên phát loa thông báo đến du khách về việc mang túi, ba lô trước ngực, hạn chế để điện thoại trong túi quần, áo để tránh bị mất cắp, móc túi khi đến tham quan miếu Bà.

Du khách tấp nập dưới trời nắng trên tuyến đường đến viếng miếu Bà.

Trời nắng khá gắt, thế nhưng các tuyến đường xung quanh miếu Bà vẫn trong tình trạng tấp nập du khách đến viếng. Anh Nguyễn Minh Quân (ngụ TP.HCM) cho biết, gia đình anh xuất phát từ TP vào lúc 2 giờ khuya và đến miếu Bà lúc 7 giờ sáng. Chia sẻ về chuyến đi năm nay, anh cho biết gia đình anh sẽ đi viếng Bà, sau đó đi tham quan các địa điểm nổi tiếng khác tại An Giang như hồ Ô Thum, núi Cấm, đồi Tức Dụp.

Đa số người dân đến viếng đều mua hoa, trái cây hoặc các lễ vật đến dâng lên Bà.

Du khách đến viếng đông, do đó các dịch vụ như giữ xe, chụp hình, buôn bán xung quanh miếu Bà cũng vì thế phát triển, thu hút đông du khách và đem đến nguồn thu lớn cho người dân nơi đây.

Đường đến viếng Bà đông nghẹt du khách lên xuống.

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-cac-tinh-nuom-nuop-do-ve-hanh-huong-tai-mieu-ba-chua-xu-post776189.html