Người dân Bình Định dễ dàng theo dõi lũ lụt qua hệ thống mạng

Sở NN&PTNT Bình Định vừa áp dụng hơn 70 trạm quan trắc mưa tự động, 32 trạm quan trắc mực nước tự động trên các lưu vực sông, hồ chứa của tỉnh đã cung cấp dữ liệu liên tục.

Hệ thống mạng lưới các trạm quan trắc tự động lượng mưa, mực nước chuyên dùng gồm có mạng lưới các trạm quan trắc tự động lượng mưa và mực nước phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, quản lý công trình thủy lợi, thủy điện.

Chia sẻ công khai, miễn phí

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định Hồ Đắc Chương chia sẻ, mạng lưới các trạm quan trắc tự động lượng mưa chuyên dùng hiện có 74 trạm trên các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh. Trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh có 39 trạm/diện tích lưu vực 3.809 km2 (mật độ 98 km2/1 trạm); lưu vực sông La Tinh có 14 trạm/diện tích lưu vực 780 km2 (mật độ 56 km2/1 trạm); lưu vực sông Lại Giang có 22 trạm/diện tích lưu vực 1.402 km2 (mật độ 64 km2/1 trạm), lưu vực đầm Trà Ổ có 2 trạm và 01 trạm ở xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn.

Giao diện hệ thống mạng lưới các trạm quan trắc

Về trạm quan trắc tự động mực nước chuyên dùng hiện có 46 trạm: Trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh có 20 trạm, lưu vực sông La Tinh có 13 trạm, lưu vực sông Lại Giang có 12 trạm. Trong 45 trạm trên, có 21 trạm quan trắc mực nước sông (sông Kôn 8 trạm, sông Hà Thanh 4 trạm, sông La Tinh 06 trạm, sông Lại Giang 3 trạm), 24 trạm quan trắc tự động mực nước hồ chứa và 01 trạm tự động cảnh báo lũ thông minh tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (tự động cảnh báo mực nước lũ trong khu dân cư khu phố 2).

“Điều quan trọng, dữ liệu quan trắc tất cả các trạm từ hệ thống này được tích hợp, chia sẻ công khai (miễn phí) trên trang Thông tin điện tử của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh tại địa chỉ https://quantrac.pcttbinhdinh.gov.vn; số liệu cập nhật trực tuyến theo thời gian thực với 10 phút/giá trị mực nước, 60 phút/giá trị lượng mưa quan trắc được”, ông Chương nói.

Người dân có thể theo dõi tổng lượng mưa từng trạm

Ông Chương thông tin, trong ứng phó và quản lý thiên tai, nhất là với bão, lũ, hạn hán thì số liệu về dự báo và số liệu quan trắc thực tế lượng mưa, mực nước sông, hồ chứa, lượng nước đến và đi các hồ chứa nước là rất quan trọng; dự báo sẽ giúp công tác chuẩn bị chủ động hơn, thì số liệu quan trắc sẽ cung cấp toàn cảnh diễn biến thực tế tình hình mưa lũ, giúp Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh dự đoán được tình huống, cảnh báo kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân, lựa chọn biện pháp ứng phó phù hợp, nhất là công tác điều tiết nước các hồ chứa nước lớn vừa bảo đảm an toàn công trình, vừa giảm lũ vùng hạ du, hạn chế tối đa thiệt hại cho người và tài sản.

Người dân chủ động theo dõi để chuẩn bị

Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho hay, các số liệu hệ thống quan trắc tự động mực nước - lượng mưa chuyên dùng phòng chống thiên tai được cập nhật trực tuyến theo thời gian thực, là kênh thông tin cảnh báo nhanh chóng đến chính quyền và người dân, doanh nghiệp về tình hình mưa lũ, để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị cho phù hợp. Thời gian qua, Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai tỉnh nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hệ thống để cộng đồng tiếp cận các số liệu này nhiều hơn.

Các hồ chứa cũng được tích hợp ngay trên hệ thống

Đối với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương thì số liệu từ hệ thống này cung cấp rất nhiều thông tin trong quản lý, điều hành ứng phó với mưa lũ.

Đối với người dân, doanh nghiệp khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng do lũ lụt thì việc nắm bắt nhanh số liệu này sẽ có thêm khoảng thời gian chuẩn bị; thông qua các đợt tập huấn, tuyên truyền, lồng ghép vào các hoạt động nâng cao nhận thức cộng động, người dân sẽ dần có thêm kỹ năng nhận biết các tình huống thiên tai để chuẩn bị, ứng phó cho phù hợp.

Hệ thống được xây dựng dựa trên nhu cầu về quản lý dữ liệu quan trắc lượng mưa, mực nước do Văn phòng về phòng chống thiên tai tỉnh thiết kế, trong thời gian qua, trong quá trình sử dụng đã liên tục nâng cấp các chức năng để đáp ứng nhu cầu về quản lý toàn diện hệ thống các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng cho công tác phòng, chống thiên tai và vận hành công trình thủy lợi, thủy điện, do vậy Sở NN&PTNT liên tục hỗ trợ các công tác để nâng cấp hệ thống để vận hành hiệu quả hơn.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-binh-dinh-de-dang-theo-doi-lu-lut-qua-he-thong-mang-2195158.html