Ngũ Hành Sơn có nhiều dư địa trở thành cực tăng trưởng mới của Đà Nẵng

Đó là nhận định của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Q. Ngũ Hành Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đó là nhận định của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Q. Ngũ Hành Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Q. Ngũ Hành Sơn đã đạt được những kết quả nổi bật như: kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá cao qua các năm và đúng định hướng; đặc biệt, lĩnh vực du lịch, nhiều dự án lớn và dịch vụ chất lượng cao phát triển khá nhanh, có đóng góp lớn vào cơ cấu kinh tế địa phương… Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo thực hiện; công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị tiếp tục được quận quan tâm thực hiện; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống được quận thực hiện thường xuyên; công tác đảm bảo chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho các gia đình chính sách được quận chăm lo thực hiện chu đáo, tạo sự ổn định trong xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng: 5 năm qua, Ngũ Hành Sơn đã có bước phát triển nhanh và khá toàn diện; đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các mặt công tác; đóng góp đáng kể vào thành tựu chung của thành phố; tạo nền tảng để quận tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới… “Theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khu vực phía Nam Đà Nẵng được định hướng phát triển trở thành đô thị lớn, sinh thái, đáng sống, đạt đẳng cấp khu vực và châu Á. Với đô thị được quy hoạch bài bản, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, Q. Ngũ Hành Sơn có nhiều dư địa để chuyển mình trở thành cực tăng trưởng mới của Đà Nẵng trong tương lai”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, thời gian đến, Q. Ngũ Hành Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội theo chiều sâu, đảm bảo bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn. Trong đó, quận tiếp tục xác định lĩnh vực dịch vụ, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, hạn chế các sản phẩm du lịch nhỏ lẻ; khuyến khích đầu tư phát triển đa dạng các loại hình vui chơi, giải trí phục vụ du khách; hình thành và khai thác có hiệu quả các khu phố chuyên doanh, tập trung phát triển kinh tế đêm. Đồng thời, quận sớm hoàn thành, khai thác hiệu quả khu phố du lịch An Thượng và các hoạt động dịch vụ tại các bãi tắm trên địa bàn quận; duy trì và phát triển các ngành nghề, sản phẩm truyền thống phục vụ du lịch, đặc biệt là nghề đá mỹ nghệ Non Nước. Đặc biệt, Q. Ngũ Hành Sơn cần tiếp tục nâng tầm du lịch văn hóa, du lịch tâm linh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa các lễ hội đặc trưng trên địa bàn; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, phát triển lĩnh vực dịch vụ phụ trợ cho ngành du lịch. Sớm hoàn thiện các điều kiện cần thiết để thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm, cùng với du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực của quận trong thời gian đến, hướng đến xây dựng Q. Ngũ Hành Sơn là đô thị đổi mới sáng tạo, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố…

Bí thư Thành ủy yêu cầu, Q. Ngũ Hành Sơn tiếp tục thực hiện tốt chương trình thành phố “4 an”, gắn với chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, chủ trương “văn hóa, văn minh đô thị”; quan tâm chăm lo chu đáo đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội; thực hiện tốt việc hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà chính sách; tập trung công tác giảm nghèo đa chiều đảm bảo thực chất và bền vững… Đặc biệt, quận cần quản lý chặt chẽ địa bàn, nhân hộ khẩu, không để hình thành các băng nhóm tội phạm; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của người nước ngoài, ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật…

L.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_228505_ngu-hanh-son-co-nhieu-du-dia-tro-thanh-cuc-tang-tr.aspx