Ngôi sao Ấn Độ đối đầu Thần Sấm Chris Hemsworth là ai?

Nhiều sao nam Ấn Độ khởi đầu sự nghiệp với nghề người mẫu, sau đó nổi tiếng trong vai trò diễn viên.

Randeep Hooda từng được chú ý khi xuất hiện đối đầu với Chris Hemsworth trong bộ phim Extraction. Trong cuộc phỏng vấn với Looper, nam diễn viên cho biết anh từng nhận được nhiều lời mời đóng phim từ Hollywood. "Tôi nhận được nhiều lời mời nhưng những bộ phim khá là xúc phạm, không tôn trọng diễn viên gốc Á. Đó là lý do đến bây giờ tôi mới có mặt trong bộ phim do Hollywood sản xuất", Hooda nói.

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng Ấn Độ, anh từng có thời gian du học Australia, làm người mẫu và diễn viên sân khấu nghiệp dư. Khi về nước, Hooda được Mira Nair phát hiện trong lúc đang tập vở kịch kém tên tuổi. Cuối cùng, dự án Monsoon Wedding lại được giới phê bình đánh giá cao, dần giúp anh ghi dấu ấn.

Theo SCMP, nam diễn viên Arjun Rampal có sự nghiệp đáng nể ở Bollywood. Với hơn 50 giải thưởng lớn nhỏ, Rampal được mệnh danh là tấm gương đáng noi theo, cả về mảng người mẫu lẫn diễn xuất. Một số bộ phim đáng chú ý của nam diễn viên là Pyaar Ishq Aur Mohabbat (2001), Dil Hai Tumhaara (2002), Don (2006) và Om Shanti Om (2007).

Nam diễn viên người Hà Lan gốc Ấn Độ được nhà thiết kế Rohit Bahl phát hiện trong một hộp đêm. Từ đó anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu ở tuổi 17. Trong khi danh tiếng người mẫu của anh luôn được đảm bảo, sự nghiệp điện ảnh của Rampal có vài lần vấp ngã. Tuy nhiên, anh đã vực dậy và có những vai diễn ấn tượng trong Rock On!! (2008), Daddy (2017) và Nail Polish (2021).

Dino Morea là ngôi sao mang hai dòng máu Italy và Ấn Độ. Anh từng là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn thời trang những năm 1990. Sự nghiệp của Morea chỉ thực sự khởi sắc khi anh nude táo bạo trong quảng cáo của thương hiệu đồ lót Calida năm 1998, bên cạnh là người yêu cũ Bipasha Basu. Sau đó, anh được một số đạo diễn để ý, đóng chính trong các phim như Raaz (2002), Plan (2004) và Acid Factory (2009). Gần đây, anh xuất hiện trong Hostages (2020) và Tandav (2021).

Milind Soman vốn được mệnh danh là quốc bảo của Ấn Độ. Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp người mẫu đỉnh cao từ năm 1998. Ông cũng được mệnh danh là siêu mẫu nam đầu tiên của Ấn Độ. Lần tranh cãi lớn nhất của Soman là quảng cáo khỏa thân với Madhu Sapre cho thương hiệu Turf Shoes. Theo SCMP, chiến dịch tuy gây ra tranh cãi lớn nhưng là bàn đạp giúp người đàn ông sinh năm 1965 trở thành ngôi sao hàng đầu.

Từ nghề người mẫu, "quốc bảo Ấn Độ" nhanh chóng lấn sân sang diễn xuất với Tarkieb (2000), Agni Varsha (2002) và Arn: The Knight Templar (2007). Sau đó, Soman xuất hiện trong Bajirao Mastani (2016) của Sanjay Leela Bhansali và loạt phim Four More Shots Please! tương đối thành công.

Theo SCMP, dáng vẻ săn chắc, rắn rỏi và má lúm đồng tiền giúp John Abraham trở thành quán quân cuộc thi Man Hunt và Mega Model của tạp chí Gladrags năm 1999. Chỉ vài năm sau, anh nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Abraham lần đầu xuất hiện trong Jism (2003), sau đó là bom tấn ăn khách Dhoom (2004). Sang đến những năm 2010, anh ghi dấu ấn với các tác phẩm như Shootout at Wadala (2013), Parmanu (2018) và Batla House (2019). Ngôi sao cao 1,82 m cũng thử sức với vai trò sản xuất phim, thành công với Vicky Donor (2012).

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoi-sao-an-do-doi-dau-than-sam-chris-hemsworth-la-ai-post1198818.html