Ngoại binh được HLV Kim Sang Sik chấm, có gì hơn Nguyễn Xuân Son?

Chân sút Geovane Magno của Ninh Bình FC đang trở thành tâm điểm sau khi được HLV Kim Sang Sik đưa vào nhóm ngoại binh đề xuất nhập tịch.

Tuy nhiên, nếu đặt trên bàn cân với Nguyễn Xuân Son thì Geovane Magno kém xa về mọi mặt, từ hiệu suất ghi bàn cho đến đẳng cấp chơi bóng. Thậm chí, anh còn không hiệu quả bằng Tiến Linh.

Thống kê cho thấy, Geovane Magno đã thi đấu hơn 5 năm ở V.League nhưng chỉ có tổng cộng 37 bàn thắng. Đây là con số quá khiêm tốn với một ngoại binh, bởi hiệu suất này chỉ ở mức trung bình nên không thể coi là nổi bật. Ngay cả trong mùa giải tốt nhất của mình, Geovane cũng chỉ dừng ở mốc 9 bàn sau 24 trận ở V.League 2022. Đáng chú ý, mùa trước anh khoác áo Hà Tĩnh và chỉ ghi 6 bàn, kém hơn gấp đôi so với Tiến Linh, chân sút nội có 13 bàn thắng.

Chân sút Geovane Magno của Ninh Bình FC đang trở thành tâm điểm sau khi được HLV Kim Sang Sik đưa vào nhóm ngoại binh đề xuất nhập tịch. Ảnh: Ninh Bình FC

Chân sút Geovane Magno của Ninh Bình FC đang trở thành tâm điểm sau khi được HLV Kim Sang Sik đưa vào nhóm ngoại binh đề xuất nhập tịch. Ảnh: Ninh Bình FC

So sánh với Nguyễn Xuân Son thì khoảng cách càng rõ rệt. Chỉ riêng mùa giải 2023/2024, Xuân Son đã thiết lập kỷ lục ghi 31 bàn ở V.League, tức là gần bằng cả chặng đường hơn 5 năm của Geovane Magno. Tổng cộng, Xuân Son đã có 64 bàn thắng, hơn đến 27 bàn so với ngoại binh Ninh Bình. Nếu không phải nghỉ thi đấu dài hạn, thành tích của Xuân Son chắc chắn còn vượt trội hơn nữa. Điều này khẳng định đẳng cấp và hiệu suất của Xuân Son hoàn toàn khác biệt, vượt trội so với nhiều ngoại binh, trong đó có Geovane.

Đặt Geovane Magno cạnh Tiến Linh cũng cho thấy sự chênh lệch lớn. Tiến Linh từng có mùa 2018 ghi 15 bàn, mùa 2024/2025 cũng sở hữu 13 bàn thắng. Trong khi đó, suốt cả sự nghiệp ở V.League, Geovane chưa bao giờ cán mốc 10 bàn/mùa giải. Một tiền đạo ngoại mà hiệu suất thấp hơn cả chân sút nội như Tiến Linh thì khó có thể gọi là xuất sắc, chứ chưa nói đến việc đủ sức trở thành ngoại binh nhập tịch chất lượng để nâng tầm sức mạnh cho tuyển Việt Nam.

Mới đây, Geovane còn gây chú ý theo chiều hướng tiêu cực khi nhận thẻ đỏ trong trận Ninh Bình hòa Thể Công Viettel 1-1. Pha đánh nguội với cầu thủ của Thể Công Viettel.

Thực tế, nhập tịch luôn nhằm mục tiêu nâng tầm đội tuyển bằng những cầu thủ ngoại thật sự nổi bật. Nhưng nếu một ngoại binh chỉ đạt hiệu suất trung bình, không vượt trội hơn chân sút nội, thì chỉ số kỳ vọng khó cao. Trường hợp của Geovane Magno thì những con số thống kê không biết nói dối, và anh cũng đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp (31 tuổi).

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/ngoai-binh-duoc-hlv-kim-sang-sik-cham-kem-xa-nguyen-xuan-son-202510031852098695.html