Nghiên cứu nhân rộng các mô hình của hội viên phụ nữ

Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thảo sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm 2 mô hình của hội viên phụ nữ.

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng triển khai các mô hình của hội viên phụ nữ.

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng triển khai các mô hình của hội viên phụ nữ.

Qua 1 năm triển khai cho thấy 2 mô hình trên đã bước đầu đạt được mục tiêu đề ra, đem lại lợi ích và có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ các hội viên phụ nữ và cộng đồng nâng cao kiến thức, cải thiện thu nhập, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hạnh phúc. Các thành viên tham gia 2 mô hình đã có những cách làm sáng tạo để phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch” và vun đắp, gìn giữ các giá trị gia đình Việt Nam.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của mô hình “dịch vụ ăn uống”.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của mô hình “dịch vụ ăn uống”.

Trong đó, mô hình xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch” (với 75 thành viên) tham gia đã giúp chị em trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, phát triển kinh tế, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc, giáo dục con, nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Tham gia mô hình, các thành viên đều đã thực hiện thuần thục và áp dụng việc thu gom rác thải, ủ phân hữu cơ vi sinh bảo vệ môi trường... Đến nay đã có 56/75 hộ đạt cả 8 tiêu chí của gia đình “5 có, 3 sạch”.

Còn mô hình “dịch vụ ăn uống” có 8 thành viên tham gia, với những hoạt động chính là dịch vụ nấu cỗ, sản xuất và bán các loại bánh truyền thống, sản phẩm đồ ăn chín (như giò, nem, thịt nướng, cá kho...). Đến nay mô hình đã phục vụ gần 40 đám cỗ cho khoảng 6 nghìn lượt người dân trong huyện. Qua đó tiêu thụ được trên 2 tấn thịt gà, lợn, cá, cùng nhiều loại rau, củ, quả của hội viên phụ nữ và nông dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham quan mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham quan mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh bảo vệ môi trường.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các mô hình. Đây cũng là cơ sở giúp Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh tiếp tục điều chỉnh để nhân rộng các mô hình trong thời gian tới.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202310/nghien-cuu-nhan-rong-cac-mo-hinh-cua-hoi-vien-phu-nu-5541538/