Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo nền tảng định hướng chiến lược cho phát triển văn hóa, đồng thời xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm phát triển toàn diện, hiện đại, giàu bản sắc.
Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I cho thấy nền tảng văn hóa địa phương tiếp tục được củng cố, từ bảo tồn bản sắc dân tộc đến phát huy giá trị di sản gắn với phát triển. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Gia Lai khai thác văn hóa như một động lực cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.
Việc Chính phủ ban hành Quyết định số 611 phê duyệt Đề án 'Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045' là bước cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trước những yêu cầu của kỷ nguyên số.
Sáng ngày 15.4, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: 'Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị'.
Với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, tỉnh Quảng Ninh đang cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam bằng những hành động thiết thực. Việc biến các chương trình nghệ thuật (concert) quy mô lớn thành sản phẩm du lịch đặc sắc không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là bước đi vững chắc nhằm khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp văn hóa gắn với di sản của vùng đất mỏ.
Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xã Thường Tín đã, đang tập trung phát huy giá trị của hàng loạt di tích và làng nghề truyền thống, động lực phát triển văn hóa gắn với du lịch tâm linh, tạo tiền đề tăng trưởng kinh tế xã hội bền vững, giữ gìn bản sắc, nâng cao đời sống nhân dân.
Việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa tại Hà Nội không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội.
Trong thời kỳ đổi mới đất nước, tư duy và nhận thức về vai trò của văn hóa tiếp tục có những bước phát triển mới; thể chế, chính sách, nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa được tăng cường; công nghiệp văn hóa đang trên đà phát triển...
Trong hành trình kiến tạo đời sống văn hóa phong phú cho người dân, hệ thống thiết chế văn hóa ở Thái Nguyên đã có sự đầu tư cơ bản đồng bộ, là nền tảng khá vững chắc để thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 80-NQ/TW, Thái Nguyên cần có giải pháp mang tính đột phá trong sử dụng các nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chương trình đặt ra 10 mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có nhiều mục tiêu về lĩnh vực văn hóa.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30-3-2026 về triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống kinh tế. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với NSND. Vũ Ngoạn Hợp - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam về việc xây dựng và triển khai các tiêu chí văn hóa doanh nghiệp gắn với tinh thần Nghị quyết.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Văn hóa cần một điểm tựa thể chế mạnh mẽ để phát triển bền vững trong bối cảnh hiện đại...
Thành phố Đà Nẵng vừa công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với thông điệp đầy sức nặng: 'Chạm về nguyên bản' (Return to Origin). Không chỉ dừng lại ở một khẩu hiệu tiếp thị, đây là lời khẳng định về một tư duy quản trị văn hóa mới: Đưa di sản và bản sắc dân tộc trở thành nguồn lực nội sinh, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.