Từ một địa phương thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng. Không chỉ tiếp tục thu hút các dự án FDI, tỉnh đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản xuất đồng bộ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, phát triển logistics và chuyển đổi số, qua đó mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Việc Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định FDI là một bộ phận cấu thành không tách rời của nền kinh tế được xem là dấu mốc trong tư duy thu hút đầu tư của Việt Nam. Theo các chuyên gia, trọng tâm giờ đây không còn là quy mô vốn, mà là công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng.
Theo các chuyên gia, đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn có cơ sở, đòi hỏi Việt Nam phải cải cách mạnh về thể chế và môi trường đầu tư.
Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam có thể tiếp tục thu hút khoảng 38-40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mỗi năm. Đáng chú ý, dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, thiết bị y tế công nghệ cao, năng lượng tái tạo và kinh tế số.
Chiều 15/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị 'Kết nối đầu tư - Tăng cường liên kết vùng trong phát triển nông nghiệp thông minh và kinh tế xanh: Hà Nội - Bắc Ninh - Hưng Yên'. Sự kiện nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo hệ sinh thái liên kết mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững.
Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đề nghị Đồng Nai cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, chọn lọc FDI và nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ hướng tới thu hút thêm dòng vốn FDI mà còn chuyển mạnh sang kiến tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.
Dòng vốn đầu tư toàn cầu đang dịch chuyển mạnh, mở ra cơ hội để Việt Nam đón làn sóng FDI thế hệ mới. Điều quan trọng không còn là quy mô vốn, mà là thu hút công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Thành phố Hồ Chí Minh định hướng thu hút FDI bền vững, chất lượng cao, tập trung vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết nội bộ để thúc đẩy phát triển kinh tế.
Thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tổng vốn đăng ký gần 35 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ. Để biến niềm tin của nhà đầu tư thành dòng vốn thực chất và bền vững, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện năng lực hấp thụ, hoàn thiện thể chế và tạo sức hút đối với các dự án công nghệ cao.
Nhiều năm qua, quy mô vốn luôn là một trong những thước đo phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của quá trình phát triển, tư duy thu hút FDI đang thay đổi. Thay vì ưu tiên số lượng dự án hay giá trị vốn đăng ký, Hà Nội hướng tới lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng tạo sự lan tỏa cho doanh nghiệp trong nước.
Để giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế, thành phố Hải Phòng đang tập trung gỡ những 'điểm nghẽn' cố hữu, nhằm tăng đà chuyển đổi sang mô hình công nghiệp xanh và thông minh.
Trên nền tảng Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực hành động, chuyển mạnh từ thu hút vốn FDI theo số lượng sang lựa chọn các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có sức lan tỏa, hướng đến mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.