Nghi phạm Nga trong vụ Skripal lộ mặt?

Tổng thống Putin kêu gọi 2 nghi phạm mà Anh cáo buộc lộ mặt, một người đáp lời.

Đáp lời Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi 2 người được Anh nghi ngờ là hung thủ tấn công hai cha con nhà cựu điệp viên Sergei Skripal, lên tiếng trước truyền thông, một nhân vật có tên Alexander Petrov đã lên tiếng.

Một "Alexander Petrov" xuất hiện trước truyền thông Nga.

Sputnik dẫn lời Alexander Petrov - một người đàn ông đang làm quản đốc cho xưởng sản xuất vắc-xin đậu mùa của Công ty nghiên cứu và sản xuất Microgen ở Tosmk, nói rằng ông chưa thể nói gì và có thể là tuần sau sẽ có bình luận với truyền thông.

Ông Alexander Petrov được RT phỏng vấn trước đó đã nói rằng, có thể là sự trùng hợp tên ngẫu nhiên với người đàn ông từng xuất hiện ở Anh, bởi ông chẳng đi đâu ngoài Nga cả.

"Ở một mình ở London? Tôi còn chẳng thể biết cách để đến dãy Altai [ngọn núi ở Nam Siberia-ND]" - ông Petrov nói.

Khuôn mặt mà RT ghi lại của người đàn ông này cũng có sự khác biệt với gương mặt mà người Anh công bố về 2 nghi phạm.

Việc tìm kiếm một người đàn ông có tên như vậy tương ứng với khuôn mặt được Anh cung cấp ở độ tuổi khoảng 40 dường như là một trò oái oăm.

Dù Tổng thống Putin khẳng định các quan chức Nga đã biết về 2 người này, truyền thông Nga vẫn cho biết, 2 cái tên mà người Anh cung cấp là sự kết hợp của những họ và tên rất phổ thông ở Nga.

Theo Fontanka, một trang tin tức của Nga, hồ sơ cho thấy ông Boshirov sinh ngày 12/4/1978, tại Dushanbe, hiện là Thủ đô của Tajikistan, một trong những nước cộng hòa thuộc Xô Viết cũ.

Một ông Boshirov khác là chủ nhân căn hộ trên tầng 25 ở con phố Bolshaya Naberezhnaya, Tây Bắc Moscow nhưng hiện chỉ có một phụ nữ lớn tuổi ở đó.

Ông Boshirov khác được trích dẫn vi phạm giao thông 2 lần liên tiếp chỉ cách nhau vài ngày hồi tháng 7/2015.

Tìm tên Boshirov trên Facebook và VKontakte- một trang mạng xã hội của Nga, xác định đây là người đàn ông tốt nghiệp khoa địa lý của Đại học Moscow chuyên về thủy văn, đất đai, hiện đang làm việc tại Headway. Ảnh duy nhất trên tài khoản Facebook của anh ấy, được tải lên vào tháng 10/2014 và đó là quảng trường Old Town ở Prague - Thủ đô Czech.

Daily Mail đã liên hệ với bạn bè của ông này trên Facebook tên là Yuliya Chopivskaya ở Dnepr, Ukraine.

Cô này nói rằng cô gặp ông Boshirov - tự xưng là người Nga, một lần duy nhất khoảng 5 năm trước ở Prague khoảng nửa giờ đồng hồ và đã kết bạn Facebook với người này.

Sau khi ông Boshirov bị buộc tội trong vụ tấn công của các tác nhân thần kinh, bà Chopivskaya bị tràn ngập các câu hỏi và bà quyết định xóa ông Boshirov khỏi danh sách bạn bè. Cô này cũng không nhận ra người đàn ông trong bức ảnh được chính quyền Anh công bố.

Bức ảnh chế trên mạng xã hội Nga về sự phối hợp của hai nghi phạm giống như những diễn viên Hollywood

Truyền thông xã hội Nga cũng lập tức phản ứng rất hài hước về 2 cái tên và 2 gương mặt được phía Anh phát đi.

Hai cái tên rất được phổ biến ở Nga và gương mặt của hai nghi phạm dường như là rất phù hợp để diễn những vai đồng đội trong các bộ phim Hollywood. Ở đây là ảnh ví hai nghi phạm được Anh công bố với hai nhân vật trong bộ phim Red Heat, một bộ phim hành động Mỹ năm 1988 do Walter Hill đạo diễn.

Tờ Fontanka cho hay rằng hộ chiếu mà hai người từng bay đến Anh không được cấp sớm hơn năm 2016 và hồ sơ chuyến bay cho thấy từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2018, họ đã ghé thăm 5 thành phố châu Âu gồm: Amsterdam, Geneva, London, Milan và Paris.

Dẫu Anh đã công bố tên và mặt của hai nghi phạm người Nga, khả năng tìm được hai người hội tụ đủ các yếu tố cáo buộc của Anh là vẫn là rất khó.

Hai nghi phạm đã được Tổng thống Putin nói là dân thường, vậy sao không lộ mặt?

Vậy có khả năng nào để những người này lộ mặt trước truyền thông?

Tổng thống Putin đang mở một cánh cửa với hai người này. Ông Putin nói rằng, hai nghi phạm là dân thường và không liên quan đến bất cứ hoạt động phạm pháp nào.

Các công tố viên Anh khi thông tin về hai nghi phạm nói trên cũng cho biết sẽ không đề nghị phía Nga dẫn độ do luật pháp Nga không cho phép dẫn độ công dân nước này sang nước khác.

Như vậy, nếu các nghi phạm thực sự mà Anh đang tìm kiếm đang ở Nga, có lý do nào để họ không lộ mặt?

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nghi-pham-nga-trong-vu-skripal-lo-mat-3365378/