Từ ngày 8/8 tới đây, việc đăng tải hoặc chia sẻ thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai sai sự thật, không đúng quy định có thể khiến cá nhân bị phạt tới 40 triệu đồng. Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng tin giả về bão, mưa lũ, thiên tai lan truyền trên mạng xã hội.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 219/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.
Theo Nghị định 219/2026/NĐ-CP, việc truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không rõ nguồn gốc, chậm thời gian hoặc sai lệch nội dung có thể bị phạt tới 40 triệu đồng.
Từ ngày 8/8/2026, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khí tượng thủy văn sẽ bị xử phạt theo quy định mới. Vậy những hành vi nào nằm trong diện xử lý và những đối tượng nào phải tuân thủ?
HNN.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 219/2026/NĐ-CP quy định cụ thể các hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV). Nghị định mới này tạo hành lang pháp lý nghiêm khắc nhằm bảo đảm tính chính xác, kịp thời của thông tin thời tiết, phục vụ an toàn đời sống và sản xuất.