Bộ Nội vụ đã báo cáo xin ý kiến Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, trong đó có trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố.
Theo đề xuất, các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố được phụ cấp cao nhất 2 lần mức lương cơ sở.
Ban Tổ chức Trung ương quy định thí điểm nhiệm kỳ chi bộ thôn, tổ dân phố là 5 năm; khuyến khích bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
Ban Pháp chế HĐND thành phố Hải Phòng vừa làm việc với Sở Nội vụ thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp chuyên đề sắp tới của HĐND thành phố. Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo nghị quyết quy định chế độ phụ cấp, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Không chỉ cán bộ cấp xã, mới đây chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc tiếp tục được mở rộng xuống cấp thôn, tổ dân phố, với ba chức danh cụ thể được đưa vào diện tham gia, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc diện dôi dư sau sắp xếp được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP, gồm trợ cấp một lần, trợ cấp theo thời gian công tác, hỗ trợ tìm việc làm và các chế độ về BHXH.
UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ kinh phí để khu phố, ấp, thôn, khu dân cư tổ chức các hoạt động, sinh hoạt cộng đồng.
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập sẽ được hưởng chính sách tinh giản theo Nghị định 154; người tiếp tục làm việc được bố trí phụ cấp phù hợp với chức danh.
Từ những nhóm zalo cộng đồng ở thôn, tổ dân phố, công nghệ số đang tạo nên cầu nối hai chiều giữa chính quyền và người dân, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với cơ sở và thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số.
Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên cả nước, nhiều chức danh hoạt động không chuyên trách sẽ phát sinh dôi dư. Bộ Nội vụ khẳng định các trường hợp này được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo quy định hiện hành, đồng thời địa phương được tăng quyền chủ động trong việc quyết định mức hỗ trợ, phụ cấp phù hợp với điều kiện thực tế.
Bộ Nội vụ khẳng định, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố dôi dư sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách về tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
Theo Bộ Nội vụ, hiện nay 100% các địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể sáp nhập thôn, tổ dân phố.
Chiều 18/6, tại buổi cung cấp thông tin báo chí định kỳ của Bộ Nội vụ, đại diện Vụ Chính quyền địa phương thông tin về tiến độ sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên cả nước, đồng thời làm rõ chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư sau sắp xếp.
Theo Nghị định 185/2026/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Đây được xem là bước hoàn thiện cơ sở pháp lý quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ gần dân nhất.