Nghi án công an viên xã bị người tâm thần đánh tử vong

Đang chạy xe máy trên đường, một công an viên xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP HCM) bất ngờ bị đối tượng Sang từ trong nhà chạy ra cầm khúc gỗ truy đuổi, đánh vào nhiều nơi trên cơ thể.

Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Trương Vũ Minh Sang (SN 1990, ngụ Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Đặng Duy Thông (SN 1982, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) là công an viên xã Bà Điểm.

Tri thức trực tuyến đưa tin, trước đó, vào chiều 1/12, ông Thông chạy xe máy trên đường Nguyễn Thị Huê thì bất ngờ bị Sang từ trong nhà chạy ra cầm khúc gỗ đánh trúng vào tay.

Bị tấn công, ông Thông bỏ xe tháo chạy thì bị thanh niên này tiếp tục cầm khúc gỗ truy đuổi, đánh vào nhiều nơi trên cơ thể.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Zing.vn

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh chạy đến can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hậu quả, do vết thương nặng, ông Thông đã tử vong. Riêng Sang sau khi gây án đã chạy vào nhà cố thủ.

Nhận tin báo, cảnh sát có mặt phong tỏa hiện trường, tiếp cận khống chế Sang đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Theo tin trên báo Thanh Niên, qua xác minh ban đầu, Sang có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghi-an-cong-an-vien-xa-bi-nguoi-tam-than-danh-tu-vong-261179.htm