Nghệ sĩ đa năng

Có lẽ ít nghệ sĩ tỉnh lẻ nào lại được khán giả cả nước biết đến nhiều như NSƯT Trung Cường. Trong cuốn sổ tay ghi lại những vai diễn phim truyền hình đã tham gia, ông có cả thảy gần 100 vai diễn.

Vợ chồng Nghệ sĩ Trung Cường - Phạm Hồng Kiên

Vợ chồng Nghệ sĩ Trung Cường - Phạm Hồng Kiên

Xuất thân từ sân khấu kịch nhưng Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Trung Cường, nguyên diễn viên Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn tỉnh (nay là Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh) lại được đông đảo khán giả nhớ đến qua những vai trên phim truyền hình.

Gần 100 vai diễn

Có lẽ ít nghệ sĩ tỉnh lẻ nào lại được khán giả cả nước biết đến nhiều như NSƯT Trung Cường. Trong cuốn sổ tay ghi lại những vai diễn phim truyền hình đã tham gia, ông có cả thảy gần 100 vai diễn.

NSƯT Trung Cường không nhớ mình đến với phim truyền hình năm bao nhiêu, chỉ nhớ khoảng cuối những năm 90 của thế kỷ trước ông diễn một vai quần chúng của đạo diễn Bạch Diệp. Sau nhiều lần diễn vai quần chúng như vậy, ông được các đạo diễn nhắm tới và cứ thế được mời tham gia đóng phim nhiều hơn.

Dù có nhiều vai diễn phim truyền hình nhưng khi đặt vấn đề so sánh với sân khấu kịch, NSƯT Trung Cường cho rằng sẽ khập khiễng bởi đã làm nghệ thuật là vất vả, nơi nào cũng đòi hỏi sự khổ luyện và tận tâm với nghề.

Với phim truyền hình, có những lúc ông phải xa nhà biền biệt, đi tận những nơi xa xôi như Yên Bái, Điện Biên, Thanh Hóa…

Nhớ nhất là khi tham gia làm phim “Khi đàn chim trở về” giữa trời đông giá rét, một mình ông đi xe máy từ Hải Dương lên Vĩnh Phúc để làm phim. Vì ở tỉnh lẻ nên ông luôn chủ động phương tiện để không ảnh hưởng đến cả đoàn.

Còn sống còn làm nghề

NSƯT Trung Cường sinh ra ở Hà Nội, lên 10 tuổi ông cùng gia đình về sống tại TPHải Dương. Gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng bước đường đến với nghệ thuật của ông lại khá suôn sẻ.

Năm1975, Đoàn Ca múa kịch Hải Hưng tuyển diễn viên, ông tham gia và được nhận về đoàn. Tự thấy mình có năng khiếu nên khi đi thi tuyển ông cũng không phải chuẩn bị nhiều. Nhưng không phải vì thế mà ông chủ quan với nghề, thời gian ở đoàn kịch ông vẫn chủ động học, nâng cao khả năng diễn xuất.

Trong quá trình gắn bó với nghề, ông luôn biết ơn các Nghệ sĩ Nhân dân Dương Ngọc Đức và Nguyễn Đình Nghi. Chính họ đã giúp ông nâng cao khả năng diễn xuất, truyền lửa nghề cho ông.

Trên sân khấu kịch NSƯT Trung Cường đã giành được nhiều huy chương, giải vàng trong các liên hoan sân khấu chuyên nghiệp khu vực và toàn quốc nhưng ông nói mình làm nghệ thuật vì đam mê chứ không quan tâm đến chức tước hay danh hiệu.

Thực tế, 35 năm công tác tại đoàn nghệ thuật của tỉnh và đến giờ vẫn tiếp tục miệt mài theo nghiệp diễn, ông cũng trải qua lắm thăng trầm. Vợ ông - nghệ sĩ Phạm Hồng Kiên công tác cùng với chồng từ khi còn ở Đoàn Ca múa kịch Hải Hưng. Bà cũng là một nghệ sĩ tài năng nhưng đã lui về hậu phương để chồng yên tâm phấn đấu.

Bây giờ ông bà đã nghỉ hưu nhưng cả hai đều tất bật đi diễn. NSƯT Trung Cường muốn bù đắp để vợ thỏa mãn niềm đam mê, phần ông nếu có người mời vẫn nguyện hết mình vì nghệ thuật.

HUYỀN ANH

Nghệ sĩ Ưu tú Trung Cường tên thật là Nguyễn Trung Cường, sinh năm 1950. Trên sân khấu kịch, ông giành được nhiều huy chương, giải vàng như huy chương bạc trong vở “Người anh hùng trên ghế phạm nhân” tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp năm 1990, giải vàng trong vở “Những ngày thường đã cháy lên” tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp duyên hải phía Bắc năm 1993… Với những đóng góp cho sân khấu kịch, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào tháng 8.2019.

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giai-tri/nghe-si-da-nang-123888