Để đất nước đi đến ngày thống nhất, đoàn tụ, trên mảnh đất Quảng Trị, mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng liệt sĩ, thương binh. Vì vậy, công tác chăm sóc người có công không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mà còn trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục tri ân người có công bằng những chính sách đột phá, mang đậm tính nhân văn và trách nhiệm.
Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Gia Lai luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.
Phát huy truyền thống cách mạng, thời gian qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai sâu rộng hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa' gắn liền với giáo dục truyền thống. Những việc làm thiết thực này không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi đến thế hệ cha anh mà còn là 'ngọn lửa' khơi dậy lòng tự hào, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.
Thời gian qua, công tác 'đền ơn đáp nghĩa' tại xã Hưng Mỹ luôn được quan tâm thực hiện, thông qua những việc làm thiết thực và giàu tính nhân văn. Từ những phần quà tri ân, những mái nhà tình nghĩa đến sự sẻ chia trong đời sống hàng ngày, tất cả góp phần chăm lo tốt hơn cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, tô thắm đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' trong cộng đồng.
Nhân dịp 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều hoạt động tri ân sẽ diễn ra trên toàn quốc. Sự kiện này không chỉ tôn vinh người có công mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa vụ của xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ và thương binh.
Chính phủ ban hành Kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ triển khai trong hai năm 2026-2027. Kế hoạch gồm hàng loạt hoạt động tri ân, công tác hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, xây dựng các công trình ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
Kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa lịch sử, nhân văn, khẳng định sự hy sinh to lớn của các thế hệ vì độc lập, tự do.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 16/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Công trình nhà ở gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đức Giản (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) được khởi công xây dựng từ kinh phí thuộc Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa' và đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động Sở Nội vụ.
Ðền ơn đáp nghĩa không chỉ là truyền thống văn hóa quý báu mà còn là nguyên tắc đạo đức xuyên suốt, cơ sở định hướng cho các chính sách an sinh xã hội của Ðảng và Nhà nước. Truyền thống cao đẹp ấy được thể hiện rõ nét qua sự quan tâm, chăm lo toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần đối với người có công và gia đình chính sách. Ðây chính là cách thể hiện sâu sắc nhất lòng tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập dân tộc.
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Phong Thạnh luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có người thân hy sinh trong trận Giồng Bốm (năm 1946) không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
Ngày 13-4, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã khép lại hành trình tri ân đầy xúc động tới các 'địa chỉ đỏ' giàu truyền thống cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang - một trong chuỗi hoạt động nhiều ý nghĩa hướng về kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), những ngày tháng Tư lịch sử này, khắp các nẻo đường của quê hương Đồng Tháp lại rực rỡ màu áo xanh tình nguyện. Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ trong tỉnh tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước, tô thắm và phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa'.
Phát huy truyền thống tốt đẹp 'Uống nước nhớ nguồn', 'Ðền ơn đáp nghĩa', những năm qua, xã An Trạch đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương mà còn lan tỏa tinh thần tri ân sâu sắc trong cộng đồng đối với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong những năm qua, công tác chăm lo cho người có công và gia đình chính sách luôn được Đảng ủy, UBND xã Tân Phú Trung xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Từ việc xây dựng nhà tình nghĩa đến chi trả trợ cấp kịp thời, xã đã và đang viết tiếp truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' tốt đẹp của dân tộc.
Trên mảnh đất Quảng Trị, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của các Anh hùng liệt sĩ, công tác chăm sóc người có công không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mà trở thành mệnh lệnh từ trái tim.
Trong rộn ràng sắc xuân, tết không chỉ hiện hữu trong mỗi nếp nhà, mà còn lan tỏa qua những việc làm nghĩa tình. Từ tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc đến sẻ chia với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, Tết cổ truyền vì thế thêm trọn vẹn, ấm áp và thấm đượm yêu thương.
Tinh thần 'Uống nước nhớ nguồn' được tuổi trẻ Đà Nẵng cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, nghĩa tình dành cho người có công, góp phần lan tỏa nghĩa cử tri ân sâu sắc, mang một cái Tết ấm áp đến các gia đình chính sách.
UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23/1/2026 về việc tổ chức các hoạt động dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách và các đơn vị trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', tri ân người có công với cách mạng và động viên lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết.
Thời gian qua các địa phương vùng U Minh Thượng quan tâm chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Những năm qua, Đảng, Nhà nước cùng các cấp, các ngành luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tri ân sâu sắc qua nhiều chủ trương, chính sách thiết thực, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Những lời thăm hỏi, động viên, những món quà trao tặng đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, bồi đắp đạo lý truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc.
Chiều 16/1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tri ân liệt sĩ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tại hội nghị, các ý kiến cho rằng tổ chức Hội cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về tri ân liệt sĩ và đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' cho mọi tầng lớp Nhân dân.
Công tác 'đền ơn đáp nghĩa', 'uống nước nhớ nguồn' luôn được Đảng bộ, chính quyền các tầng lớp nhân dân tỉnh Nghệ An xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.
Năm 2025, Học viện Quân y triển khai toàn diện, hiệu quả công tác chính sách, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với bộ đội và hậu phương Quân đội; đẩy mạnh phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa', chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách.
Ngày 24/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm tổng kết nhiệm kỳ III, xác định phương hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời kiện toàn tổ chức, nhân sự Ban Chấp hành khóa IV.
Ngày 24-12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, là giá trị tinh thần thiêng liêng kết tinh từ máu xương của bao thế hệ. Để tri ân những hy sinh ấy, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã ra đời, phát triển và trở thành địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước và hàng triệu thân nhân gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa hướng về các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, qua đó lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.
Với tinh thần 'vì Nhân dân phục vụ', lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đã cụ thể hóa công tác chính sách hậu phương bằng những hành động thiết thực: Vừa tri ân người có công, vừa là điểm tựa vững chắc cho người dân khi gặp khó khăn. Những việc làm thiết thực đó đã và đang vun đắp một hậu phương vững mạnh, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân.
Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa hướng về các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, qua đó lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.
Công tác hậu phương quân đội luôn được Bộ CHQS tỉnh quan tâm thực hiện. Góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Nhằm thực hiện tốt công tác 'Đền ơn đáp nghĩa', 'Uống nước nhớ nguồn' và 'Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau', xã Quang Sơn luôn chăm lo đời sống cho người có công, gia đình chính sách. Đặc biệt là triển khai kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Năm 2025, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu không để người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Đây là cam kết thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tạo nên sức mạnh đoàn kết dựng xây những mái ấm nghĩa tình.
Với người Việt Nam, hai tiếng 'tri ân' không chỉ là lời nhắc nhớ mà còn là hành động cụ thể, nối dài truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn'. Trên hành trình ấy, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM đang góp phần làm sống dậy ký ức hào hùng, lan tỏa tinh thần đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực và đầy nhân văn.
Đại hội lần thứ I của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức sau hợp nhất, mở ra giai đoạn mới trong công tác tri ân người có công với cách mạng, từ hỗ trợ vật chất, tinh thần…
Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tới dự và phát biểu.
Sau 5 năm kể từ ngày thành lập, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm cùng hệ thống chính trị - xã hội chăm lo, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Sáng 16-10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM (HTGĐLS&TB) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 16/10, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP Hồ Chí Minh (HTGĐLS&TB) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), đánh dấu chặng đường 5 năm hoạt động thiện nguyện, góp phần tri ân, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng.
Sau 5 năm hoạt động, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (2025 - 2030), tổng kết hành trình tri ân hơn 48.000 liệt sĩ, chăm lo hàng nghìn gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 55 tỷ đồng.
Hàng chục năm qua, dù luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, có chính sách, chế độ đối với người có công với đất nước, nhưng còn một bộ phận gia đình liệt sĩ, thương binh gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, sự ra đời của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, trong đó có Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM, chính là mong muốn cùng chung sức, góp lòng trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
Ngày 13/10, tại phường Hạ Long, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm tiếp tục lan tỏa truyền thống 'Đền ơn đáp nghĩa', 'Uống nước nhớ nguồn'.
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM chuẩn bị Đại hội lần thứ 2, kết thúc 5 năm nhiệm kỳ đầu hoạt động, cũng đánh dấu 5 năm gắn kết giữa Hội và Báotrong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương binh.
Trong những năm qua, cứ mỗi dịp lễ, Tết, đặc biệt vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên khắp cả nước lại sôi nổi tổ chức các hoạt động tri ân hướng về các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng. Những việc làm đầy ân tình ấy đã trở thành truyền thống tốt đẹp, là lời nhắc nhở về việc gìn giữ mạch nguồn lịch sử, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn sâu nặng của người lính 'Bộ đội Cụ Hồ' đối với thế hệ cha ông đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' là giá trị nhân văn luôn được Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại bền bỉ gìn giữ và phát huy trong quá trình hình thành và phát triển.
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với UBND phường Phước Thắng và các lực lượng vũ trang tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và đánh giá rất cao ý chí tự lực, tự cường, những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh nặng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước trong hành trình 80 năm qua.
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) vừa trang trọng tổ chức chương trình giao lưu 'Tự hào quá khứ - vững bước tương lai'; và gặp mặt, tri ân các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9.
Thực hiện tốt đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Ăn quả nhớ người trồng cây', trong những dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh 86 luôn không ngừng tiếp nối mạch nguồn tri ân, chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tri ân tại các 'địa chỉ đỏ', quan tâm chăm sóc, thăm hỏi đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Những căn nhà tình nghĩa được xây dựng trên địa bàn xã Ngọc Chúc (tỉnh An Giang) không chỉ giúp thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách an cư, mà còn lan tỏa đạo lý 'uống nước nhớ nguồn'.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc với các thế hệ đi trước.
Công tác chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn được Thủ đô xác định là nhiệm vụ cao quý, mang đạo lý, tình cảm và ân nghĩa.
Bằng những phần việc cụ thể, gần gũi, tuổi trẻ Lâm Đồng đã và đang chủ động thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước.
Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', những năm qua, nhiều hội, đoàn thể và tổ chức xã hội đã tích cực hỗ trợ xây nhà tặng các gia đình thương binh-liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Trong sự nghiệp đảm bảo ANTT trên địa bàn qua các thời kỳ, lực lượng Công an Sơn La có 13 liệt sĩ, 59 bệnh binh và 45 thương binh. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sơn La, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La luôn xác định công tác chính sách đối với người có công và phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.
Chiều 29/7, tại Hà Nội, Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương tổ chức lễ tiếp nhận 120 triệu đồng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Đón nhận căn nhà tình nghĩa do Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao tặng, bà Trịnh Thị Nhịn (xã Thường Tân, TP Hồ Chí Minh) xúc động chia sẻ:
'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' là đạo lý cốt lõi trong văn hóa Việt Nam, là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng xã hội đoàn kết, nghĩa tình và phát triển bền vững. Với cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay, thực hiện đạo lý ấy là bổn phận thiêng liêng, là minh chứng cho phẩm chất cao đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân' thời đại mới.
Tỉnh Quảng Ninh hiện có hơn 48.000 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đột phá, nổi bật tri ân đối tượng chính sách.
Phát huy truyền thống tốt đẹp 'Uống nước nhớ nguồn', những năm qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng...
Thấm nhuần đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', tháng Bảy tri ân ở Tuyên Quang được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Hàng nghìn phần quà được trao tận tay người có công, hàng trăm mái ấm nghĩa tình kịp hoàn thiện trước ngày 27-7, cùng những nén nhang lặng lẽ nơi nghĩa trang liệt sĩ; tất cả như một lời tri ân sâu sắc, minh chứng cho truyền thống, đạo lý và trách nhiệm của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.
Tháng Bảy về trong không khí tri ân lan tỏa khắp mọi miền đất nước, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều chính sách, hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và các gia đình có nhiều đóng góp cho sự nghiệp hòa bình, độc lập.
Địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nơi đây được ví như 'miền đất lửa'. Chiến tranh đi qua, các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 có gần 200.000 liệt sĩ; gần 16.000 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; gần 400 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 160.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.