Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: 'Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ'. Thấm nhuần lời dạy của Người, tháng 7 hằng năm đã trở thành dịp để tuổi trẻ Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Từ những việc làm bình dị như dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng đến những công trình, phần việc tình nguyện, mỗi hoạt động đều thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 13/7, Thành đoàn Đà Nẵng cho biết triển khai tuần cao điểm 'Đền ơn đáp nghĩa', 'Uống nước nhớ nguồn' từ ngày 20 đến 27/7/2026.
Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.
Các bác sĩ, chuyên gia tim mạch của Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã thăm khám cho 261 thương binh, bệnh binh, người cao tuổi xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', tri ân sâu sắc với những người có công với cách mạng.
Tháng 7 tri ân - tháng của những hành động thiết thực, ý nghĩa và trách nhiệm hướng về các anh hùng liệt sĩ, thương - bệnh binh, những người có công với cách mạng. Đây cũng là dịp để toàn dân tộc cùng nhìn lại lịch sử hào hùng nhưng cũng không ít đau thương, mất mát.
Ứng dụng công nghệ vào hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thông qua việc xây dựng, số hóa dữ liệu, gắn mã QR tại nghĩa trang liệt sĩ… là những hoạt động thiết thực, sáng tạo của tuổi trẻ Bắc Ninh nhằm tri ân công lao to lớn của thế hệ cha anh vì hòa bình, độc lập của dân tộc, góp phần lưu giữ giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay.
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng nghìn người con của tỉnh Thái Nguyên đã anh dũng hy sinh; hàng vạn thương binh, bệnh binh, người có công mang trên mình những vết thương chiến tranh. Những năm qua, tỉnh thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, đồng thời huy động nhiều nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách.
Trong những ngày tháng 7 nghĩa tình, tuổi trẻ Sơn La đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc. Những công trình, phần việc thanh niên đến các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ gia đình chính sách đã góp phần lan tỏa đạo lý 'uống nước nhớ nguồn', bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Trong những ngày tháng Bảy, khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trên địa bàn xã Phú Cát, những hoạt động tri ân người có công với cách mạng được triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực. Từ những ngôi nhà 'Đại đoàn kết', những phần quà nghĩa tình đến công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách, tất cả đều thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', trở thành nét đẹp được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống cộng đồng.
Bằng nhiều hoạt động thiết thực, từ thực hiện đầy đủ chính sách đến thăm hỏi, phụng dưỡng, hỗ trợ đời sống, xã biên giới Giang Thành đang lan tỏa nghĩa tình với người có công và thân nhân liệt sĩ.
Tháng bảy về, những nghĩa trang liệt sĩ rực sáng trong ánh nến tri ân, những ngôi nhà chính sách thêm rộn ràng tiếng hỏi thăm của đoàn viên, thanh niên. Với tuổi trẻ xã Bình An, dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là dịp để tiếp nối truyền thống bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực vì cộng đồng.
Với truyền thống đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và gia đình của họ; triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả phong trào 'Đền ơn, đáp nghĩa', chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng người có công. Qua đó, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, chung sức đồng lòng xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển.
Một dân tộc chỉ thực sự xứng đáng với quá khứ khi biết tri ân những hi sinh của các thế hệ đi trước và biến những giá trị ấy thành sức mạnh để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Độc lập, hòa bình và phát triển của đất nước ta hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, bằng những cống hiến vô giá của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ mà phải được khẳng định bằng những hành động cụ thể.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) và xã Thạnh Xuân (TP Cần Thơ), đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách chăm lo người có công.
Ngày 9/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công trên địa bàn xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.
Tháng 7 về, hoạt động tri ân người có công ở Hà Tĩnh lại được triển khai sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp ngành và toàn xã hội đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), ngày 8-7, đoàn công tác Ban liên lạc sĩ quan cấp tướng tỉnh Quảng Ninh do Trung tướng Trần Anh Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các xã Bình Liêu và Hoành Mô.
Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', những năm qua tỉnh luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng. Qua đó, góp phần động viên, tri ân gia đình chính sách, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.
Tháng 7 về, cùng với các hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), không chỉ dừng lại ở những hoạt động thăm hỏi, tặng quà, nhiều chính sách mới đang được nghiên cứu, triển khai nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân, thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc.
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), đồng thời chuẩn bị các điều kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027. Kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ký ban hành, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với công tác 'Đền ơn đáp nghĩa'.
Tháng Bảy về, những cơn mưa đầu hạ như dịu hơn trước những nén hương thành kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ. Trên quê hương Tuyên Quang nghĩa tình dành cho người có công với cách mạng luôn được vun đắp bằng những việc làm thiết thực.
Nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, UBND xã Bất Bạt đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách và phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa', góp phần bảo đảm các chế độ với đối tượng người có công trên địa bàn.
Thấm nhuần đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm từ trái tim, là nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô, góp phần tri ân những người đã cống hiến xương máu, công sức cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong không khí cả nước hướng tới các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' và 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc Việt Nam, đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng đã có hành trình về với Quảng Trị trong hai ngày 4 và 5-7.
Trong không khí cả nước hướng tới các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' và 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc Việt Nam, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, đã có hành trình về với Quảng Trị trong hai ngày 4 và 5/7.
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã có chuyến công tác về tỉnh Quảng Trị trong hai ngày 4 và 5/7/2026.
Sáng 5/7, tại xã Hoàng Văn Thụ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Truyền hình Nhân đạo tổ chức chương trình 'Tri ân Tháng 7' năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Đây là chỉ đạo, định hướng của Thành đoàn đối với các cấp bộ Đoàn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).
Thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 2-7, UBND xã Nam Phù phối hợp cùng các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (cơ sở Ngọc Hồi) và Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe trọn gói và trao tặng quà tri ân cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.
Những tấm bằng 'Tổ quốc ghi công' được cấp lại là sự tiếp nối đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' của dân tộc, là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông.
Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây đã trở thành truyền thống quý báu, nét đẹp văn hóa giàu giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 30-6, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Vạn Xuân. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Sáng 22/6, tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức chương trình thăm hỏi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại đây.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với Công ty Cổ phần Phân phối Thallo JSC tổ chức chương trình thăm hỏi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Những lần thăm khám ân cần, những cái bắt tay ấm áp và những món quà nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tiếp thêm hơi ấm, tri ân tới các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phường Bạch Mai triển khai nhiều hoạt động thiết thực phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', bày tỏ lòng tri ân và chăm lo chu đáo các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn.
Chiều 17/6, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trên mảnh đất Quảng Trị từng oằn mình trong khói lửa chiến tranh, những người lính qua các thế hệ vẫn lặng lẽ tiếp nối cuộc 'hành quân' của nghĩa tình và trách nhiệm. Từ những hoạt động đền ơn đáp nghĩa đến sự sẻ chia với hội viên, gia đình chính sách và người có công, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đang góp phần bồi đắp đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', làm sáng đẹp thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công.
Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn xác định công tác chính sách hậu phương quân đội là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình quân nhân và người có công với cách mạng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
Giữa những dãy núi trùng điệp nơi biên cương Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ngày đêm vượt qua mọi gian khó, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và luôn gắn bó nghĩa tình với đồng bào bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn. Phát huy truyền thống 'Đền ơn đáp nghĩa', những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cần Yên (Bộ đội Biên phòng Cao Bằng) đã nhận phụng dưỡng suốt đời 4 bà mẹ là vợ liệt sỹ trên địa bàn. Sự quan tâm, chăm sóc nghĩa tình đã góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' tốt đẹp của dân tộc, bồi đắp tình quân – dân, củng cố 'thế trận lòng dân' và tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà bước cùng Bộ đội Biên phòng.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn nhiều gia đình chính sách gặp khó khăn trong cuộc sống. Chương trình 'Tri ân tháng Bảy' của Báo VietNamNet sẽ là nhịp cầu kết nối tấm lòng nhân ái tới những người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) với nhiều hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa nhằm thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
Xã Thuận An phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa' năm 2026 đạt tối thiểu 450 triệu đồng.
Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm chăm lo thực hiện chính sách hậu phương quân đội bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Từ hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách đến giải quyết đầy đủ các chế độ cho người có công, tổ chức các hoạt động tri ân..., góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ', củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng vũ trang tỉnh.
Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường khẳng định, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Đức luôn trân trọng những đóng góp, công lao, hy sinh, mất mát của thế hệ cha anh; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần với người có công, gia đình chính sách.
Chiều 14/5, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tri ân.
Sau sáp nhập hai tỉnh, Đồng Tháp có 8.223 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được phong tặng, truy tặng. Hiện nay, toàn tỉnh có 103 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, nhằm phần nào xoa dịu những mất mát, đau thương, động viên các Mẹ sống vui, sống khỏe.
Để đất nước đi đến ngày thống nhất, đoàn tụ, trên mảnh đất Quảng Trị, mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng liệt sĩ, thương binh. Vì vậy, công tác chăm sóc người có công không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mà còn trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục tri ân người có công bằng những chính sách đột phá, mang đậm tính nhân văn và trách nhiệm.
Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Gia Lai luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.
Phát huy truyền thống cách mạng, thời gian qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai sâu rộng hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa' gắn liền với giáo dục truyền thống. Những việc làm thiết thực này không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi đến thế hệ cha anh mà còn là 'ngọn lửa' khơi dậy lòng tự hào, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.
Thời gian qua, công tác 'đền ơn đáp nghĩa' tại xã Hưng Mỹ luôn được quan tâm thực hiện, thông qua những việc làm thiết thực và giàu tính nhân văn. Từ những phần quà tri ân, những mái nhà tình nghĩa đến sự sẻ chia trong đời sống hàng ngày, tất cả góp phần chăm lo tốt hơn cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, tô thắm đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' trong cộng đồng.
Nhân dịp 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều hoạt động tri ân sẽ diễn ra trên toàn quốc. Sự kiện này không chỉ tôn vinh người có công mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa vụ của xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ và thương binh.
Chính phủ ban hành Kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ triển khai trong hai năm 2026-2027. Kế hoạch gồm hàng loạt hoạt động tri ân, công tác hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, xây dựng các công trình ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
Kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa lịch sử, nhân văn, khẳng định sự hy sinh to lớn của các thế hệ vì độc lập, tự do.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 16/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Công trình nhà ở gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đức Giản (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) được khởi công xây dựng từ kinh phí thuộc Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa' và đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động Sở Nội vụ.
Ðền ơn đáp nghĩa không chỉ là truyền thống văn hóa quý báu mà còn là nguyên tắc đạo đức xuyên suốt, cơ sở định hướng cho các chính sách an sinh xã hội của Ðảng và Nhà nước. Truyền thống cao đẹp ấy được thể hiện rõ nét qua sự quan tâm, chăm lo toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần đối với người có công và gia đình chính sách. Ðây chính là cách thể hiện sâu sắc nhất lòng tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập dân tộc.
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Phong Thạnh luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có người thân hy sinh trong trận Giồng Bốm (năm 1946) không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
Ngày 13-4, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã khép lại hành trình tri ân đầy xúc động tới các 'địa chỉ đỏ' giàu truyền thống cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang - một trong chuỗi hoạt động nhiều ý nghĩa hướng về kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), những ngày tháng Tư lịch sử này, khắp các nẻo đường của quê hương Đồng Tháp lại rực rỡ màu áo xanh tình nguyện. Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ trong tỉnh tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước, tô thắm và phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa'.